Từ: HOA LE
Chủ đề: Nhan den Anh Tran Chung Ngoc
Đến: giaodiemonline@yahoo.com
Ngày: Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009, 20:23
 

Anh Ngoc,

Tôi được đọc nhiều bài viết trên nhiều diễn đàn internet của nhiều người viết, và đọc và học hỏi  nhiều qua một số bài viết của anh tn Giaodiemonline.

Trong bài viết ve Alexandres de Rhodes, anh có viết: "Chắc có người, kể cả bạn và thù (tuy rằng tôi không coi ai là kẻ thù) cho rằng viết những bài về Ca-tô giáo, tôi đã gây chia rẽ tôn giáo hoặc đã bài bác chống “Công giáo” quá khích. Một lần nữa, tôi cần phải nhắc lại lập trường của tôi là “giải hoặc Ki Tô Giáo” bởi vì Ki Tô Giáo đã dạy con người những điều huyền hoặc phi lý trí, phản khoa học v..v.. mà thời đại thông tin điện tử ngày nay không thể chấp nhận được. Mở mang dân trí, giải hoặc quần chúng, là bổn phận của mọi công dân hiểu biết, không phải của riêng ai. Đây là điều mà rất nhiều trí thức Tây Phương đã làm đối với quần chúng Tây phương, nghiên cứu, trình bày và phổ biến về mọi khía cạnh của Ki Tô Giáo, trong những quốc gia mà Ki Tô Giáo là tôn giáo chính mà không có bất cứ một sự chia rẽ hay xẩy ra một sự xung đột nào. Không lẽ người Việt Nam chúng ta lại không thể làm những chuyện có ích lợi cho quần chúng này, tôi không nghĩ ra một lý do nào. "

Không, Không, anh sẽ thêm nhiều người bạn, trong đó có tôi. Theo tôi, Tôi tin rằng nhiều người đọc nhưng bài viết của anh ve Cato giao la-ma tin rằng anh viết dung, dua vao sử liệu, kiến thức khoa học và dẫn chứng của nhiều học giả trước đó và đương thời. Anh là một trong những người mang ngọc đuốc trí tuệ cho nhiều đọc giả (bình thường và trí thức) để soi rõ những chỗ tăm tối, hoang đường, giả tưởng, đã che lấp và bị u mê hóa ở Việt Nam quá nhiều đã che lấp và bi u-mê hóa ở Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng những bài viết của anh là những ngọn đuốc trí tuệ cho nhiều đọc giả; họ càng đọc, đuốc tuệ càng soi sáng tâm trí bị phức lấp bởi nhiều lớp cuồng tín hoang đường giả tưởng do Ca-tô giáo Vatican truyền bá qua nhiều thế hệ, và họ sẽ cảm thấy quý trọng anh và xem anh là thân hữu thiện trí thức (good intellectual friends), chứ không phải là thù của anh. Những ai, sau khi đọc nhiều bài viết của anh, bộc lộ thái độ chê ghét anh, xem anh là kẻ thù, người đó đầu óc vẫn còn mây mờ u tối, mê tín trùng trùng vây phủ dày đặc trong tâm trí họ.

Cám ơn anh nhiều về những bài viết có giá trị giáo dục.

Lê Văn Hoa


Các Emails khác