Mon, 27 Aug 2007 08:45:07 -0700

From:

"Lá Vàng"  

Subject:

Nhận thức sai lầm

Nhận thức sai lầm

Lao Động số 197 Ngày 25/08/2007  Cập nhật: 7:49 AM, 25/08/2007

 

(LĐ) - Trong gần bảy năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ G.Bush đã nhiều lần gần xa so sánh cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq với cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam . Nhưng chưa bao giờ như trong bài phát biểu tại Tổ chức Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh ở nước ngoài ngày 23.8 vừa qua, ông Bush đề cập đến sự so sánh này nhiều và rõ ràng đến như vậy.

Trước tình hình an ninh và ổn định ngày càng tồi tệ ở Iraq, trước tình trạng bế tắc về giải pháp và sa lầy về mọi phương diện của quân đội Mỹ ở Iraq, trước áp lực ngày càng tăng ở chính trong nước Mỹ đòi chính quyền của ông Bush rút quân đội Mỹ về nước và trước thực tế các đồng minh của Mỹ ở Iraq cứ ngày càng rơi rụng dần, việc ông Bush so sánh hai cuộc chiến tranh này là điều có thể hiểu được. Nhưng điều đáng nói ở trong phát biểu nói trên là ở đó thể hiện những nhận thức sai lầm của ông Bush về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, và do vậy mà ông Bush đã rút ra từ đó những bài học sai lầm.

Ông Bush tìm cách biện minh, bào chữa cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam để  biện minh, bào chữa cho cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq, gián tiếp cho rằng Mỹ đã sai lầm khi rút khỏi Việt Nam để lập luận cho quyết tâm bám trụ lại ở Iraq. Lịch sử là lịch sử như nó đã xảy ra chứ đâu có phải như ông Bush hiểu và lý giải nó hoặc cố tình bóp méo nó.

Ngày ấy, Mỹ đã phải rút khỏi Việt Nam bởi đã thất bại ở Việt Nam và  có rút đi thì mới có thể  vừa tránh khỏi bị thảm bại nặng nề hơn và vừa còn phần nào vớt vát được thể diện. Thời ấy, không phải vì Mỹ rút quân khỏi Việt Nam mà thảm hoạ đã đến với người dân ở Đông Nam AÁ như ông Bush quả quyết  mà chính sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam đã gây ra thiệt hại về người và của ở Đông Nam Á trước cũng như sau khi Mỹ rút quân.

Biện minh và bào chữa cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam cũng còn đồng nghĩa với việc đánh tráo nguyên nhân và hậu quả, chối bỏ trách nhiệm về đạo lý và vật chất về những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam và khi lấy đó để so sánh với cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq thì còn nhằm hợp pháp hoá cuộc chiến tranh ấy, chủ ý tầm thường hoá những hệ lụy của cuộc chiến tranh đối với chính nhân dân Iraq và khu vực.

Làm như vậy, có thể ông Bush tìm cách để tự trấn an tinh thần, nhưng chắc chắn không giúp được nước Mỹ nguôi ngoai bớt cái "hội chứng Việt Nam". Nhận thức sai lầm từ lịch sử thì không thể rút được bài học đúng đắn từ lịch sử, mà nếu cố tình nhận thức sai để bào chữa và biện minh cho quyết định  vốn đã sai lầm từ trước đó thì lại càng tai hại đối với chính nước Mỹ.
 

Lư Phổ Ân

http://www.laodong.com.vn/Home/skbl/2007/8/52254.laodong


Các Emails khác