Sunday, April 27, 2008 2:34:28 AM |
|
From: |
"Hoang Chuong" <hoangchuong911@gmail.com> |
Subject: |
Treo Cờ, Biểu Ngữ Chào Đón Vesak 2008 Nơi Công Cộng. |
Treo Cờ, Biểu Ngữ Chào Đón Vesak 2008 Nơi Công Cộng.
Việc VN đăng cai tổ chức UN Vesak năm 2008 không phải là một sự kiện ngàn năm có một đối với PGVN. Vì sau dịp này ta còn hàng ngàn dịp tái đăng cai, VN là một nước có truyền thống Phật giáo mà. Tuy nhiên, Vesak 2008 là sự kiện mang tầm quốc tế đầu tiên đối với PGVN, đối với bà con Phật tử VN. Cho nên những quý vị, quý ngài hữu trách cần phải tích cực chuẩn bị, khuếch trương phong trào một cách hoành tráng. Gần đây có vài vị Phật tử nói rằng "Vesak 2008 sẽ là một cột mốc ý nghĩa để bà con Phật tử VN tự tin tái xác quyết niềm tin của mình vào giáo pháp nhà Phật cũng như đặt niềm tin vào PGVN" - Giáo hội lãnh đạo & quý Thầy hướng Đạo. Theo tôi, đây là một ý khá chuẩn. Vì thực trạng yếu kém trong sinh hoạt tôn giáo của PGVN nói chung, Giáo hội nói riêng đã tồn tại quá lâu gây nên sự thờ ơ và hoài nghi trong nhiều giới Phật tử. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 Mậu tý, tức chỉ còn hơn 20 ngày nữa là Đại Lễ bắt đầu. Đi vòng quanh một số tỉnh thành, tôi thấy không khí chờ đợi, động viên nhau chuẩn bị đón Lễ của bà con Phật tử khá sôi động, nhiều tư gia đã trang trí nhà cửa khá tươm tất với tượng Đản sanh có đèn chớp, cảnh vườn Lumbini khổ lớn, cờ xí biểu ngữ baner được trang hoàng rất đẹp. Tuy nhiên vòng qua một số Chùa thì không khí có vẽ khá "êm đềm", không sôi động như nó cần phải có. Một thực tế đáng quan ngại.
Thông thường, khi chuẩn bị một sự kiện nào đó mang tầm quốc gia, quốc tế, như Seagame, APEC, ASEM, . . . , các biểu ngữ đón chào được treo trên các tuyến đường từ thành thị đến miền quê từ rất sớm trước khi sự kiện đó diễn ra. Đây cũng là một cách cổ động, giáo dục người dân hướng về sự kiện quan trọng của quốc gia dân tộc mình. Riêng Vesak 2008, cho đến nay, khó mà tìm thấy một biểu ngữ quảng bá, cổ động dạng đó trên các tuyến đường phố thị chứ chưa bàn đến nông thôn.
Sự chậm trể này là do đâu? Do Nhà nước có lệnh hạn chế hay do phía GHPGVN còn thờ ơ, thụ động? Ai sẽ trả lời cho bà con Phật tử câu hỏi này? Chắc chắn là Ban tổ chức, Ban điều phối quốc gia, . .. Vì trách nhiệm để Vesak 2008 thành công không phải là việc riêng của PGVN mà của cả Nhà nước, Chính phủ VN và của cả dân tộc VN.
Bà con Phật tử đang chờ câu trả lời và động thái tích cực từ phía quý vị.
Kính. HoàngChương.
Các Emails khác |