Monday, April 21, 2008 11:33:54 AM

From:

"Hoang Chuong" <hoangchuong911@gmail.com>

Subject:

Phật Giáo Việt Nam & VESAK 2008

Hàng năm, vào ngày rằm tháng tư âm lịch, mọi ngôi Chùa trên cả nước đều tổ chức Đại Lễ Phật Đản để tôn vinh, để ghi ơn Đức Thế Tôn, Người đã đem ánh sáng chân lý đến cho nhân loại trong hơn hai ngàn năm trăm năm qua.

Năm nay, nhân dịp Nhà nước Việt nam và Phật giáo Việt nam đăng cai tổ chức Đại Lễ Phật Đản LHQ – The United Nations Day Of Vesak 2008 nên không khí chuẩn bị Đại Lễ có nhiều dấu hiệu sôi động hơn mọi năm.

Mặc dù một số BTS, BĐD ở một số địa phương còn ngỡ ngàng, còn thụ động trong việc chuẩn bị, nhưng nhìn chung không khí hướng về Đại Lễ của bà con Phật tử có nhiều dấu hiệu tích cực. Vòng qua các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, BRVT, Long An,. . . chúng ta có thể thấy bà con Phật tử đã bắt đầu trang trí nhà cửa, Lễ đài chuẩn bị đón Đại Lễ, tuy còn cả tháng nữa mới đến Lễ Phật Đản. Tại các địa phương trên, nhiều tư gia đã treo cờ PG, trang trí tượng Đản sanh, Vườn Lâm tỳ ni, treo băng rôn, banner có nội dung về lịch sử PG, lịch sử Đức Phật hay những câu giáo lý ngắn.

Nếu như năm 2008 Việt nam không đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ thì đại đa số Phật tử Việt nam vẫn không biết rằng từ năm 1999 Liên Hiệp Quốc đã công nhận Ngày Phật Đản là Ngày Tôn giáo và Văn hoá Thế giới. Vì thế, Đại Lễ Vesak 2008 là một cột mốc quan trọng đối với PGVN và hàng triệu Phật tử Việt nam.

Thẳng thắn nhìn nhận, trước khi có quyết định đăng cai tổ chức Vesak 2008, PGVN đang đắm mình trong giai đoạn thoái trào. Chư vị tôn túc lơ là hoằng truyền chánh pháp, hoạt động ở các Chùa chủ yếu là phục vụ lễ bái, ma chay. Bà con Phật tử do không được nghe thuyết giảng chánh pháp trong một thời gian quá dài nên không ít người mang danh Phật tử nhưng lại rất mơ hồ về Phật pháp, rất mơ hồ về lịch sử PG nói chung và cả lịch sử Vị Bổn Sư của mình - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong thông điệp mà Tổng thư ký LHQ gởi bà con Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp Vesak 2007 có đoạn: "These values (the Buddha's teachings) are timeless, but their celebration today is highly timely" – chúng ta có thể hiểu rằng "Chân giá trị của Phật pháp là vĩnh hằng, nhưng việc tổ chức Đại Lễ hàng năm cần phải nuôi dưỡng như một truyền thống tốt đẹp".

Thật vậy, việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản hàng năm một cách hoành tráng, nghiêm túc sẽ giúp cho bà con Phật tử xác quyết niềm tin của mình vào Phật pháp, giúp bà con gắn bó với Đạo Phật hơn, giúp cho bà con chưa biết Đạo dần đến gần với Đạo Phật hơn. Vậy, việc tổ chức Lễ Phật Đản hàng năm cũng là một cách hoằng pháp thiết thực.

Hiện tại, tin thần bà con phật tử nhìn chung đang lên cao. Nhưng tin thần này có được duy trì lâu dài hay không là việc mà Chư vị cần phải nghĩ đến.

Nhân dịp này, khi tin thần hướng đạo của bà con Phật tử đang lên cao, sau Đại Lễ Vesak, BTC cần duy trì một ban gọi là "khuyến tu" để duy trì ngọn lửa tinh thần này cho tương lai PGVN - một tôn giáo truyền thống của dân tộc.

Hy vọng Đại Lễ Phật Đản sang năm, và sau nhiều năm nữa, chúng ta vẫn được thấy xe hoa, Lễ đài hoành tráng ở các Chùa, ở những nơi công cộng, nhiều Lễ đài xinh đẹp tại các tư gia như dịp Vesak 2008 này. 

 

HoàngChương.

 


Các Emails khác