Gửi bài này cho bạn bè

Date:

Fri, 5 Oct 2007 08:34:52 -0700

From:

"Ngo Hai Thanh"

Subject:

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Trong lịch sử dân tộc VN, Phật giáo Việt nam luôn sinh hoạt hợp pháp và đồng hành cùng "nhà nước" VN trong việc trị quốc, an dân, giữ gìn độc lập dân tộc.

Dưới triều Lý, những vị Cao Tăng PGVN ngoài việc tu hành, giáo dục đạo đức cho các tầng lớp nhân dân VN, còn phụ giúp Triều đình trong việc chống giặc ngoại xâm phương bắc.

Dưới triều Trần, cũng những vị Cao Tăng này, hoặc những vị thuộc thế hệ sau, cũng lại phụ giúp Triều đình trị quốc, an dân, giữ gìn độc lập dân tộc.

Nói tóm lại, dù đất nước VN đang được sự quản lý của Triều đình nào, Chế độ nào, PGVN cũng không có thái độ chống báng, ly khai khỏi nhà nước, tách rời khỏi dân tộc. PG giúp nhà nước trong việc an dân, giáo dục đạo đức, Nhà nước giúp PG trong việc bảo vệ an ninh, loại bỏ các phần tử xấu xâm nhập phá hoại, hoặc làm giảm uy tín PG. Có thể đây là sự phối hợp hài hoà, lý tưởng.

Nhưng khi chủ nghĩa đế quốc xâm chiếm tràn lan trên TG, trong đó VN cũng là một nạn nhân, với chủ trương "chia rẽ", "gây mâu thuẩn" trong nội bộ các dân tộc để dể bề cai trị của bọn chúng, trước đây PGVN một thời cũng bị đế quốc kích động, hậu thuẩn chia thành hai, ba giáo hội chống báng nhau. Có thể nói, do tham quyền chức, tham danh lợi thế tục, các vị lãnh đạo PG thời đó đã bị mắc mưu đế quốc, họ đã làm uy tín của PG với DT VN bị suy giảm nghiêm trọng.

Sau khi đất nước thống nhất, được sự hậu thuẩn của nhà nước VN, một Giáo hội PG VN duy nhất đã ra đời và sinh hoạt hợp pháp đã gần 30 năm. Cũng như thời Lý, Trần, . . . tổ chức PGVN này cũng nhận được sự quản lý, bảo vệ của nhà nước thế tục trước âm mưu chia rẽ của ngoại bang, đế quốc.

Điều này có nhiều điểm lợi, 1)quý vị tôn túc an tâm tu tập vì đã có được sự bảo vệ chính đáng trước những âm mưu xấu, 2)nhà nước thế tục cũng quản lý được tất cả thành phần, tổ chức tồn tại và hoạt động trên lãnh thổ VN nhằm ngăn chặn những âm mưu dùng người Việt phá dân tộc Việt của ngoại bang.

Tuy nhiên, trong thời gian này, một số vị bắt đầu lại mắc sai lầm trước những cám dỗ của thế lực ngoại bang muốn tách rời GHPG ra khỏi nhà nước VN. Với lý lẽ Đạo lo việc Đạo, Đời lo việc Đời, nhưng liệu những vị muốn tách rời PGVN ra khỏi nhà nước VN này có đứng vững trước những âm mưu xâm lược VN của ngoại bang không (?), hay chỉ trong 1 thời gian ngắn các vị ấy sẽ biến PGVN thành một tổ chứ xa lạ đối với dân tộc VN như những tổ chức tôn giáo khác - họ hít thở không khí VN, ăn gạo VN, sinh sống trên quê cha đất tổ mà đi tôn thờ quyền lợi cho ngoại bang - Đế quốc. Khi đó PGVN lại tự tách rời khỏi dân tộc, và GH lại phục vụ quyền lợi của ngoại bang, ngoại giáo.

Phật giáo VN tách rời khỏi nhà nước là tách rời khỏi dân tộc VN. Những vị tu hành từ bi hỷ xã chắc chắn không đứng vững trước âm mưu chính trị của Đế quốc.

Quý vị tôn túc cần cảnh giác, Nhà nước VN cần cảnh giác.

 

"Mấy đời bánh đúc có xương.

Mấy đời ngoại quốc mà thương dân mình".

 

Hải Thanh


Các Emails khác