Date: Thursday, September 03, 2009 6:37 PM
From: Thepianist
To: "Toasoan" <sachhiem@nventure.com>
Subject: Xin cám ơn những người đã nói lên sự thật

 

Kính gửi báo sachhiem.net,

Cháu năm nay 21 tuổi và đã là đọc giả của qúy báo từ gần 1 năm nay. Những thông tin trong mục Tôn Giáo của SH đã làm cháu thật sự sửng sốt và khó có thể ngờ.

Khi đọc những dòng ấy, ban đầu cháu cảm thấy khó tin. Nhưng những gì được nêu ra trong đó đều "nói có sách mách có chứng" , mọi thông tin đều có nguồn trích dẫn rất rõ ràng.

Trước kia cháu vốn có thiện cảm với đạo Công giáo vì cháu rất quý các Ma-Sơ dạy cháu đàn Piano trong nhà dòng. Nhưng sau 1 thời gian vào tìm hiểu thực tế của đạo Ca Tô thì cháu thấy những gì viết trong SH không hề sai sự thực chút nào. Phần đông giáo dân, họ rất cuồng tín. Giáo Hội nói thì hay lắm nhưng làm thì tệ, toàn đi lừa phỉnh những người thiếu hiểu biết. Ngay cả người trong cuộc (người bị bắt theo đạo để làm hôn phối) cũng thừa nhận điều đó. Đa phần, cháu thấy những người Ca Tô cuồng tín là những người ít học, đầu óc thấp kém, thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ. Còn những người học cao, biết rộng, có học thức thì niềm tin của họ lại rất khác so với tầng lớp ít học kia.

Có 1 điều nữa cháu thấy rất bức xúc với đám con chiên cuồng tín này là lợi dụng "đục nước thả câu". Họ lợi dụng mọi cơ hội để cải đạo người khác và lôi kéo người ngoài vô đạo. Những người bị lợi dụng thì chẳng có ai khác ngoài mấy người ít học, ít hiểu biết, thiển cận như đám cho chiên cuồng tín ấy mà thôi.

Ở dưới những miền quê nghèo, Giáo hội Công Giáo dùng tiền bạc, của cải để dụ dỗ, lôi kéo những người nghèo khổ cải đạo, lừa phỉnh con chiên Cùng những thủ đoạn truyền đạo hết sức xảo quyệt, bỉ ổi. Nói ra thêm cháu chỉ thấy khinh bỉ.

Cháu thấy có 1 điều khá lạ lùng là những sự kiện động trời như Giáo Hoàng Gioan -Phao lô II xưng 7 núi tội của Catô Rô Ma giáo với cả thế giới, Galileo bị giáo hội xử tử vì dám đi ngược lại lời Chúa hay những toà án dị giáo. Những sự thật lịch sử rành rành ra đó mà không hiểu tại sao đám con chiên họ không hề mảy may hay biết, kể cả những người Giáo Lý viên dạy giáo lý mấy chục năm hay những ông trùm, bà quản trong Nhà Thờ. Cháu nghĩ giáo hội luôn sợ hãi chuyện giáo dân biết được sự thật thì họ sẽ bỏ đạo hàng loạt như ở những nước khác mà thôi. Thật đáng sợ.

Cháu biết là đạo Ca Tô Rô Ma giáo đã bị suy thoái khá nặng nề ở bên phương Tây. Giờ đây cái đạo đó nó lại mò sang Châu Á để tìm "kế sinh nhai". Và dĩ nhiên những nước mà Catô giáo nhắm vào là những nước trình độ khoa học, tri thức còn kém đại loại như Việt Nam và những nước giống như Việt Nam.

Cháu không biết người dân Việt Nam, đặc biệt là các tín đồ Công Giáo Việt Nam sẽ còn bị Vatican lừa đảo đến tận bao giờ. Ở các nước tiên tiến khác, những sách vở tài liệu nói về sự thật tội ác của đạo Catô Rôma giáo được bày bán đầy đường y như người ta bán mớ rau, con cá ngoài chợ. Cháu hy vọng đến 1 ngày không xa sắp tới, khi tầm tri thức Việt Nam được nâng cao thì những sự thật ấy sẽ được phơi bày 1 cách toàn bộ và chi tiết ra ngoài công chúng.

Trong vũ trụ có 1 quy luật chi phối mọi sự . Đó là luật Nhân - Quả.

Ca tô Rô ma giáo từ khi ra đời cho đến nay cống hiến cho nhân loại thì ít mà gây tội ác thì nhiều. Cháu thiết nghĩ, cái Nhân mà Ca Tô Rô ma giáo đã gây ra là quá lớn thì cái Quả mà nó phải lãnh cũng sẽ vô cùng lớn như những gì mà tôn giáo này đã tạo tác. Điển hình là sự suy thoái nặng nề ở phương Tây và niềm tin của Công Giáo bi giờ chỉ co cụm trong những tầng lớp dân trí thấp.

Kính thư,

Hà Anh

 

 


Các Emails khác