Wednesday, August 13, 2008 8:28:44 AM

From:

"dinhviettu"

Subject:

[PhoNang] Bài Học Qua Biến Cố HY Phạm Minh Mẫn (bài l.m. NGUYỄN HỮU LỄ)

Nguyễn hữu Lễ là một tu sĩ đang đượcc nhiều người quan ngại, vì ông từng đến nhà cựu Đại úy Bùi đình Thi ăn ngủ nhiều ngày, được vợ ông Thi cơm bưng nước rót rất thân thiết. Sau mới rõ là sự kết thân của ông là nhằm điều tra khéo léo về những ngày học cải tạo của ông Thi, rồi ông còn nhân danh chức Thánh để tha tội cho ông Thi.

Nhưng, sau đó ông viết sách và ra Tòa mặc áo Linh muc tố ông Thi ám hại đồng đội...(?) Sự kiện này có người bênh, người chống đều đăng trên tuần báo Việt Weekly tai Little Sàigòn ít năm trước đây. Ngày ông ra mắt sách tại Little Sàigon, người mua vì  tò mò đến rất nhiều nên ông bán được cũng khá nhiều tiền. Còn ông Thi thì lai bị tù từ đó cho đến ngày nay.

Sau ông lai vận động đổi tên Sàigòn thay cho tp Hồ chí Minh, một việc làm hồi 1996 đã được ông Trần văn Chi thuộc hội Liên trường nêu lên rồi bỏ qua, việc này làm hai cho mấy giáo dân khi có việc cần liên hệ với giáo phận Tp HCM thi lại nghe ông Lễ đều ghi là Sàigon, nên khi về Sàigon xin liên hệ thi mới biết đây là tên ảo vì  giáo phận Sàigon cũ này chỉ là một khoảng nhỏ giữa Tp HCM ngày nay mà thôi (vì  giáo xứ My Khanh, Cu Chi dâu co thuộc giáo phận Sàigon bao giờ, nên giấy to lại phải sửa lại thành Tp HCM). Nhưng việc vận động này cũng coi như chìm xuồng.

Nay ông Lễ lai quay qua bàn quanh để liên hệ vu đọc thư riêng của Duc Hong Y Pham minh Man với vu Stanislaw Wielgus.  Ba lần nhằm mời mọc bề trên. Có người nói rằng vì  "ông Lễ không có giáo xứ quản nhiệm(?) nên loanh quanh lo tí chính tri chính em cho đỡ buôn vậy thôi".

Rất mong ông Lễ lên tiếng truc tiếp về vụ ông biết đã làm hại gia dinh cuu DU. Bùi đình Thi như thế nào để dư luận được rõ và ông có đọc những lời khóc lóc, năn nỉ ông của Bà Bùi đình Thi trên tờ Việt Weekly trước khi ra fToa hay không? và theo Giáo luật việc ông tiết lộ trước Tòa án về chuyện kể riêng của ông Bùi đình Thi rồi nhân danh LM để tha tội thì có đúng hay không? Tôi nghĩ rằng ông nên rất cần giữ bình tĩnh khi đặt vấn đề vì  đã là một LM thì phải hiểu chân lý của Thánh Kinh là sự KHIEM TON, khong thể co cãi hằn học đôi khi như tức tối, xảo trá của một tín hữu tầm thường, ông cung nên cần nhớ rằng ông cũng có vị trí trong hàng giáo phẩm Giáo hội Công giáo người Việt nên đừng vì  nhãn quan chính tri hẹp hòi mà quay lưng lại với các vị bề trên bằng cách dùng văn phong thiếu lễ độ.

Chắc hẳn ông dã biết Chúa co thể tha thứ cho những kẻ không biết điều cho lắm, Nhưng làm việc Quỷ thi hãy coi chung Quỷ không tha vì  minh danh việc của chúng. Nhưng theo tôi, hãy tu thành thực để hồi chính lương tâm của mình là đệ nhất hoặc như Khổng Tử nói, kỷ sở bất dục vật thi ư nhân là dễ lĩnh hội hơn cả.

Sau cfung, tôi chân thành ghi rằng dã đọc nhiều bài báo, nghe nhiều lời kể về ông bênh cũng như chống, Nhưng tôi vãn còn giữ một phần kính trọng và mong rằng ông đưdng để nó bi mất hết.

Trân trong.

Tu


Các Emails khác