Date:

Friday, November 23, 2007 9:13:58 AM

From:

Viet Hoai 

Subject:

Ve HT Quang Do

THÔNG BÁO  

 

Phật giáo là một tôn giáo tự do, bình đẳng, phù hợp với lý trí và thời đại. Phật giáo không đòi hỏi lòng tin mù quáng vào những giáo điều; trái lại Phật giáo khuyến khích con Người chứng nghiệm giáo lý qua trí tuệ suy xét và qua kinh nghiệm của chính bản thân mình.

  

Một đại lễ (Đức Phật đản sinh - Đức Phật thành đạo - Đức Phật nhập Niết-Bàn) do Phật Giáo Việt-Nam đứng ra tổ chức sẽ được long trọng cử hành tại Trung tâm Mỹ-Đình, thủ-đô Hà-Nội vào những ngày 13 đến 18 tháng 05 năm 2008. Có hơn 70 nước gửi đại biểu tham dự.

  

Ai bảo Việt-Nam không có Tự Do Tôn Giáo là thành kiến, chủ quan, một chiều và không trung thực với chính mình.

  

                                    Diễn-Đàn Hoài-Việt.

  

Mới đây, sợ  Phật tử hải ngoại hoang mang, sợ xáo trộn ở viện Hóa Đạo II, GHPGVNTN nên HT Quảng Độ đã kêu gọi Phật tử hải ngoại đừng bi quan, hãy vâng lời tuân thủ "giáo chỉ 9". Mục đích của văn thư này là có âm mưu tống khứ các Thầy cứng đầu, không ngoan ngoãn phục tùng "Siêu Tăng-Thống Võ Văn Ái" ra khỏi Viện Hóa Đạo II. Xét thấy cái danh hiệu Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cái pháp danh Quảng Độ không ổn tị nào cả. Ai đời mồm thì nói thống nhất nhưng thực tâm lại chia rẽ;  với lại tên Quảng Độ rất đẹp, nhưng lòng thì không độ lượng chút nào hết, toàn là tham-sân-si. Đ/h có lời tha thiết đề nghị cùng HT, HT nên xem gương của Đức Đa-Lai Lạt Ma và học chữ "NHẨN" nơi Ngài. Trung Cộng đã dùng sức mạnh thôn tính xứ sở Tây-Tạng của Ngài, nhưng Ngài không mảy may chửi rủa TC.  Còn HT thì mắng mỏ nhiều người. Đ/h cũng có lời chân tình khuyên HT, HT đừng nên nghe theo lời đường mật của "quân sư quạt mo Võ Văn Aí "mang cái mồi "giải Nobel" để nhữ HT. HT làm so sánh bằng Đức Đa-Lai Lạt-Ma của Tây-Tạng được vì Ngài là một bậc "chân tu"; còn HT chỉ có "tay tu" thôi. Hơn nữa, trong người HT mang đầy chữ VÔ: vô minh, vô quý, vô sở đắc . . .  Nhưng HT đừng vội lo, theo chỗ đ/h biết, rồi ra, HT có thể nhận được giải thưởng "Belno" trong  một tương lai  gần vì  HT đã có công chia rẽ Phật giáo.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Người gốc Việt đánh phá quê hương Việt-Nam.

 

Mấy ngày vừa qua tại TP HCM, cơ quan an ninh đã bắt giữ 4 người gốc Việt thuộc Đảng Việt Tân trong âm mưu đánh phá Đất Nước và Dân Tộc Việt-Nam trong đó gồm có: Nguyễn Quốc Quân, Trương Văn Ba <Leon Truong> (quốc tịch Mỹ); Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp); Khunmi Somsak (quốc tịch Thái). Đặc biệt, Khunmi che giấu lý lịch của mình. Thật ra, anh ta là người gốc Việt có nhiều tên, nhưng thường được gọi là Huệ ở vùng Đông-Bắc Thái, tỉnh cư trú sau cùng là Ubolrajdhani (Ubôn).

  

                                        Hoài-Việt

  

 THÔNG BÁO

Phật giáo là một tôn giáo tự do, bình đẳng, phù hợp với lý trí và thời đại. Phật giáo không đòi hỏi lòng tin mù quáng vào những giáo điều; trái lại Phật giáo khuyến khích con Người chứng nghiệm giáo lý qua trí tuệ suy xét và qua kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Một đại lễ (Đức Phật đản sinh - Đức Phật thành đạo - Đức Phật nhập Niết-Bàn) do Phật Giáo Việt-Nam đứng ra tổ chức sẽ được long trọng cử hành tại Trung tâm Mỹ-Đình, thủ-đô Hà-Nội vào những ngày 13 đến 18 tháng 05 năm 2008. Có hơn 70 nước gửi đại biểu tham dự.

Ai bảo Việt-Nam không có Tự Do Tôn Giáo là thành kiến, chủ quan, một chiều và không trung thực với chính mình.

                                   Diễn-Đàn Hoài-Việt.

Mới đây, sợ  Phật tử hải ngoại hoang mang, sợ xáo trộn ở viện Hóa Đạo II, GHPGVNTN nên HT Quảng Độ đã kêu gọi Phật tử hải ngoại đừng bi quan, hãy vâng lời tuân thủ "giáo chỉ 9". Mục đích của văn thư này là có âm mưu tống khứ các Thầy cứng đầu, không ngoan ngoãn phục tùng "Siêu Tăng-Thống Võ Văn Ái" ra khỏi Viện Hóa Đạo II. Xét thấy cái danh hiệu Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cái pháp danh Quảng Độ không ổn tị nào cả. Ai đời mồm thì nói thống nhất nhưng thực tâm lại chia rẽ;  với lại tên Quảng Độ rất đẹp, nhưng lòng thì không độ lượng chút nào hết, toàn là tham-sân-si. Đ/h có lời tha thiết đề nghị cùng HT, HT nên xem gương của Đức Đa-Lai Lạt Ma và học chữ "NHẨN" nơi Ngài. Trung Cộng đã dùng sức mạnh thôn tính xứ sở Tây-Tạng của Ngài, nhưng Ngài không mảy may chửi rủa TC.  Còn HT thì mắng mỏ nhiều người. Đ/h cũng có lời chân tình khuyên HT, HT đừng nên nghe theo lời đường mật của "quân sư quạt mo Võ Văn Aí "mang cái mồi "giải Nobel" để nhữ HT. HT làm so sánh bằng Đức Đa-Lai Lạt-Ma của Tây-Tạng được vì Ngài là một bậc "chân tu"; còn HT chỉ có "tay tu" thôi. Hơn nữa, trong người HT mang đầy chữ VÔ: vô minh, vô quý, vô sở đắc . . .  Nhưng HT đừng vội lo, theo chỗ đ/h biết, rồi ra, HT có thể nhận được giải thưởng "Belno" trong  một tương lai  gần vì  HT đã có công chia rẽ Phật giáo.-------------------------

Người gốc Việt đánh phá quê hương Việt-Nam.

Mấy ngày vừa qua tại TP HCM, cơ quan an ninh đã bắt giữ 4 người gốc Việt thuộc Đảng Việt Tân trong âm mưu đánh phá Đất Nước và Dân Tộc Việt-Nam trong đó gồm có: Nguyễn Quốc Quân, Trương Văn Ba <Leon Truong> (quốc tịch Mỹ); Nguyễn Thị Thanh Vân (quốc tịch Pháp); Khunmi Somsak (quốc tịch Thái). Đặc biệt, Khunmi che giấu lý lịch của mình. Thật ra, anh ta là người gốc Việt có nhiều tên, nhưng thường được gọi là Huệ ở vùng Đông-Bắc Thái, tỉnh cư trú sau cùng là Ubolrajdhani (Ubôn).

  

                                        Hoài-Việt

  

 


Các Emails khác