Sat, 8 Sep 2007 08:02:29 -0700

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Tôn giáo đi trước, xâm lược theo sau”

NGUY CƠ

 

Hiện nay trên thế giới, các cuộc chiến tranh, khủng bố ít nhiều điều mang màu sắc của tôn giáo. Người ta nói "Tôn giáo đi trước, xâm lược theo sau", đó là một công thức vàng mà các thế lực chính trị và tôn giáo quốc tế, họ vận dụng mọi phương tiện với nhiều thủ đoạn tinh vi để đem toàn nhân loại đến sự đầu phục Thượng đế, trong đó đáng sợ nhất là Hồi Giáo, bởi vì trong kinh Coran có nói "Hãy phát động chiến tranh với những kẽ không tin vào Thượng đế, cũng như không tin vào ngày tận thế", cho nên Hồi giáo nổi tiếng là TÔN GIÁO CỦA LƯỠI GƯƠM là vậy.

Hồi giáo luôn có ý đồ xâm chiếm thế giới và chủ trương phải tiêu diệt kẽ ngoại giáo. Hồi giáo đang xâm nhập vào Phật giáo, bí mật dùng tiền để mua chuộc các chùa trong và ngoài nước cũng như một số quan chức Giáo hội nhằm gây ảnh hưởng cho họ, nếu âm mưu của họ bị phát hiện thì họ cũng đã có hậu thuẩn từ những thành phần này rồi, nhất là các chùa Tịnh Độ vì 2 lý do:

1/ Gọi tên Adida na ná Allah.

2/ Hứa hẹn cuộc sống tốt đẹp sau khi chết chứ không cần giác ngộ khi còn sống.

Vì sự tương đồng này mà nhiều tín đồ đạo Phật thiếu cảnh giác, từ đó Hồi giáo có cơ hội đầu tư rót tiền vào một số chùa Tịnh Độ nổi tiếng, nhằm lôi kéo quần chúng. Khi đầu não Hồi giáo xâm nhập sâu vào đội ngũ Tu sĩ thì họ sẽ tiến hành cải đạo từ từ, biến cải Adida thành Allah. Ở nước ngoài có những chùa Tịnh Độ, tín đồ cầu nguyện một cách khác lạ là xướng lên câu Adida chứ không còn niệm như các chùa Tịnh Độ ở VN; đồng thời họ đã chuẩn bị một số bài kinh rất lạ, sẽ tung về VN trong thời gian sắp tới.

Những ai là đệ tử Phật cần phải cảnh giác và kiểm nghiệm lại, nếu nơi nào hướng dẫn tu tập mà không lấy Tứ Diệ u Đế, Bát Chánh Đạo, Nhân Quả, Vô ngã, v.v…làm tu chí tu hành mà chỉ thuần cầu nguyện không thôi thì coi chừng chúng ta đã đi ra ngoài quỷ đạo của đạo Phật rồi. Nhiều nơi phật tử tham dự khóa tu niệm Phật rất đông, thấy vậy tưởng đạo Phật đang thịnh nhưng kỳ thật có vẻ không tốt cho tương lai Phật pháp lắm vì cực đoan chỉ biết niệm Phật cầu vãng sinh mà quên đi tinh thần sống đạo và làm thế nào để bảo vệ đạo pháp trước nguy cơ bị diệt vong bởi ngoại giáo.

Những nơi nào truyền bá pháp môn Tịnh độ cực đoan, sử dụng nguồn tiền từ nước ngoài rót về, điều này khác gì lôi kéo tín đồ dùm cho ngoại đạo. Nói như thế không có nghĩa là chống Tịnh Độ mà là kêu gọi sự cảnh giác. Bởi vì trong chiến lược truyền giáo hiện nay, Hồi giáo rất cao tay ấn, chúng cài người vào bộ máy chính quyền và Giáo hội, trước khi xúi giục quần chúng tín đồ nổi dậy khủng bố, bạo lực. Chẳng hạn Thái Lan, người lãnh đạo cao nhất hiện nay là người Hồi giáo và Phật giáo Thái Lan cũng bị tiêu diệt. Còn ở VN, lúc này xuất hiện các nhóm PG nhỏ đi truyền đạo lồng ghép chính trị phản động, diễn giảng kinh Phật theo hướng chống nhà nước và yêu quý tôn giáo khác, đó là thủ đoạn của các phe nhóm chính trị nhằm kích động gây chia rẽ giữa nhà nước và đạo Phật. Khi mà an ninh trong nước bất ổn thì chúng dễ dàng tiến hành âm mưu lẫt đổ chính quyền và cải đạo.

 

Ngưỡng mong các vị chức sắc Giáo hội, những vị trụ trì các chùa và tín đồ phật tử cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị cải đạo và bảo vệ PGVN thoát khỏi ảnh hưởng của tôn giáo cực đoan, b ởi vì hiện nay có nhữ ng tôn giáo bạn dựa vào thế lự c lớn mạnh của  mình, gây nhiều khó khăn cho nh ững hoạt động PG sắ p tới, không ngoài mục đích không muốn cho PG phát triể n hoặc cao hơn nữa là mu ốn tiêu diệt hẳn luôn.

 

Mùa Vu Lan 2007
NGUYÊN BẢO


Các Emails khác