Saturday, December 6, 2008 8:37 PM |
|
From: |
Cà phê tối" |
Subject: |
Tham nhũng “vặt” |
Tham nhũng "vặt" 02-12-2008 00:02:09 GMT +7 Trong quy hoạch, dự án nhà cao tầng ở khu vực trung tâm TP chỉ tối đa 12 tầng. Nhưng nhà đầu tư lại muốn nâng lên thêm vài tầng để tăng thêm phần lợi nhuận. Vậy là... "chạy". Ngoài việc "chạy" thêm tầng, nhà đầu tư còn phải "chạy" dự án, thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng... Chi phí tòa nhà cứ thế đội lên. Nhà đầu tư, nhà quản lý đều được lợi, còn người tiêu dùng phải gánh chịu.Đây chỉ là một ví dụ nhỏ của việc tham nhũng "vặt". Và nạn tham nhũng này đang bào mòn bộ máy, theo kiểu có bôi trơn thì việc mới xong! Nguy hại hơn, nạn tham nhũng "vặt" đã tạo cho cả xã hội một thái độ thỏa hiệp. Theo phản hồi điều tra từ 6.700 doanh nghiệp (DN) trên cả nước của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), có đến 68,25% DN cho biết thường xuyên phải thêm các chi phí ngoài quy định. Nhiều DN cho rằng phải trả tiền hoa hồng để có được hợp đồng từ các cơ quan Nhà nước. Ngay tại thủ đô Hà Nội, các DN đã phải chi trung bình 13% tổng thu nhập cho phí "bôi trơn"! Người dân muốn được việc cũng tình nguyện "lót tay" cán bộ Nhà nước. Cứ vậy, nạn nhân lại trở thành kẻ đồng lõa, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức "đẻ" thêm thủ tục để dễ bề nhũng nhiễu... Các chuyên gia cho rằng để chống tham nhũng, cần loại trừ cơ hội phát sinh. Đó là xây dựng bộ máy trong sạch, đội ngũ công chức liêm chính, đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức; công khai quy trình giải trình nguồn gốc tài sản... Trung Quốc mới đây cũng đã có quy định về việc nhận quà của giáo viên, bác sĩ. Theo đó, bác sĩ sẽ bị kết tội nếu nhận quà của các công ty cung cấp thiết bị y tế, đại lý dược. Giáo viên nhận tiền của đơn vị kinh doanh sách giáo khoa, công cụ giảng dạy, đồng phục học sinh... đều bị xem là nhận hối lộ. Không để những lỗ hổng tạo cơ hội cho một số đối tượng hưởng lợi. Nhìn thẳng thực trạng tham nhũng "vặt" để có giải pháp xử lý. Đó là vấn đề cần làm ngay trong khi chờ luật. Bởi nói như bà Molly Lien, tham tán Đại sứ Thụy Điển- cơ quan đồng chủ trì cuộc đối thoại giữa Chính phủ VN và các nhà tài trợ quốc tế tuần qua tại Hà Nội: "Chấp nhận tham nhũng "vặt" thì có khả năng dễ dàng dẫn đến tham nhũng lớn hơn, với mức độ cao hơn"! Minh Hà Các Emails khác |