icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2590 >

Không hề có tội Tổ Tông - Trái táo có 40 xu

LTS: Dù tác giả không minh xác trong thư dưới đây, JC được hiểu là Jesus Christ, hay Chúa Giê-Su. Nội dung đã nói như thế. Có thể xem thánh kinh để có tài liệu tham khảo cho những lời kết án về JC. (SH)
_____________________
Subject: JC chỉ là 1 tên Dại Bịp - Không GIEO GIÓ, thì không GẶT BÃO. Vì JC, có mẹ, không có bố, và bàn tính vô cù ng ác đức -Không có Tội TỔ tÔNG
From: Aï Dang Vu
Date: Sun, June 03, 2018 3:29 am

JC chỉ là 1 tên Đại Bịp.
Không bao giờ có tội Tổ Tông.

Thầy Mạnh Tử dạy:

nhân chi sơ, tính bản thiện,
con người sinh ra ở trên đời,
là có bản tính rất tốt, không hề có 1 tội lỗi gì cả, không hề có tội tổ tông.


JC phịa tội tổ tông chỉ vì Adam đã ăn 1 miếng táo trị giá có 40 cents.

Chúa cha, chúa con thật là vô cùng tàn ác.

Hai tên này lại ca tụng Đại Hồng Thủy giết hàng tỷ, tỷ người nhiều tỷ súc vật, tất cả các cây cối để thoả mãn thú tính ty tiện .

Hai tên này có tấm lòng sát sanh, không hề thương tiếc.

J.C ác độc vô cùng, vô lương tâm, giết người như ngóe.

Nghề của J.C là ĐẠI BỊP, Vô luơng tâm, đã giết hàng tỷ người.

Bố của J.C. là chúa thánh thần, vào hàng con của hắn, nhưng lại chơi mẹ ruột hắn là chị Đại Dâm Đãng Maria, hắn bắn tinh trùng vào chị Maria làm cho chị này có bầu.

Rất dâm đãng, chị Maria đã giao hoan tưng bừng và đẻ thêm 4 con trai, sau J.C.

MARIA CÒN ĐỒNG TRINH Ở CÁI CHỖ CHÓ NÀO.

Thật toàn là một bọn đại mê tín và đại lừa bịp.
________________________