icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2500 >

Tờ Báo Vatican Tố Cáo Sự Bạc Đãi Các Dì Phước

Subject: "Bên Trong Giáo-Hội, Phụ Nữ Bị Lạm Dụng" / Phụ Nữ Nên Im Lặng Trong Nhà Thờ
From: nqng
Date: Thu, March 01, 2018 1:25 pm

"Bên Trong Giáo-Hội, Phụ Nữ Bị Lạm Dụng"/ Phụ Nữ Nên Im Lặng Trong Nhà Thờ.

Tờ Báo Vatican Tố Cáo Sự Bạc Đãi Các Dì Phước
By NICOLE WINFIELD, ASSOCIATED PRESS

VATICAN CITY — MAR 1, 2018, 6:49 AM ET

Một tờ báo ở Vatican tố cáo cách cư xử đối với các Dì Phước là tôi tớ gần như không lương, nấu ăn, lau dọn, cho các Hồng Y, và Tổng Giám Mục. Một số Dì Phước thức dậy làm thức ăn sáng, buổi ăn chiều, dọn dẹp, lau chùi nhà, giặt ủi quần áo, cho đàn ông của Giáo Hội, xong xui mới đi ngủ. Trong lúc những chuyện hầu hạ thế này, ai ai đều biết, thiệt là đáng ghi chú một văn bản chính thức của Giáo Hội phát hành dám đề chử vào giấy công khai tố cáo Giáo Hội lạm dụng các Dì Phước một cách hệ thống (có bài bản).

"Cho tới bây giờ, chưa 1 ai từng có can đảm tố cáo những thứ này", chủ nhiệm tờ báo, Lucetta Scaraffia nói với Thông Tấn Xã Associated Press,
"bên trong Giáo-Hội, phụ nữ bị lạm dụng".

Scaraffia, 1 người Catholic tranh đấu cho phụ nữ bình quyền, Giáo Sư Sử Ký tại trường Đaị Học La Sapienza University tại Rome.

NQNguyên
đơn thân độc mã
tư duy tự lập
phi đảng phái
bất tham chính
vô vụ lợi

Vatican magazine denounces nuns' servitude
http://abcnews.go.com/International/wireStory/vatican-magazine-denounces-nuns-servitude-53433574


------------------
Tái Bút, Mời quí vị đọc tiếp theo phía dưới cùng là 1 bài viết cũ:

Phụ Nữ Nên Im Lặng Trong Nhà Thờ

https://www.gotquestions.org/women-silent-church.html

- Women “Should Remain Silent” - A Study of 1 Corinthians 14:34-35
https://www.gci.org/church/ministry/women9
In 1 Corinthians 14:34-35, Paul wrote: “As in all the congregations of the saints, women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission, as the Law says. If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home; for it is disgraceful for a woman to speak in the church” (vv. 33-35).