icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2466 >

Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành

On Wed, 2/7/18, nqng wrote:
Subject: Những Án Tử Hình Trong Kinh Thánh
Received: Wednesday, February 7, 2018, 10:10 AM
.....
_______________________
From: giac hanh
Sent: Thursday, February 8, 2018 11:47 AM
Subject: Re: Những Án Tử Hình Trong Kinh Thánh

Kính thưa đạo hữu Trần Quang Diệu,

Nói thì chúng ta hoàn thành nhiều giải đáp rồi. Gần như là mọi ngõ ngách về vấn đề Công giáo rất chi tiết. Tôi hy vọng làm sao để cả tập thể đồng bào trong nước biết. Những điểm này là rất cần thiết và lâu dài:

1. Về lập trường công giáo. Tất cả chủ trương, giáo lý, sinh hoạt, văn hoá, lịch sử gắn liền với Việt nam thì Công giáo chưa bao giờ đồng hành với dân tộc. Mặt khác, toàn các hoạ xảy ra với nan đề Dân tộc bị chia rẽ thì Công giáo luôn là mấu chốt làm cho dân tộc gặp nạn chiến tranh và bị mất nội lực.

2. Về chi tiết phe phái chính trị sau khi Pháp bỏ VN. Chúng ta thấy rõ tất cả tuyên truyền, đấu lý thì phe Công giáo đã cố tình và khẳng định đồng nghĩa Cộng sản là Phật giáo là vô thần. Phật giáo Việt nam, Việt cộng là đồng hành và thuộc nhân chủng vô gia đình vô tổ quốc vô tôn giáo. Vậy trên mặt lập trường chính trị thì Công giáo xác định Việt cộng, Phật giáo Việt nam cả hai là một thành phần đang chiếm cứ dân số trên lãnh thổ VN CHXHCNVN bây giờ là không thuộc thành phần dân tộc VNCH, tức là Phật giáo và Việt cộng là không phải người "Quốc gia" và do đó dân số Việt cộng và Phật giáo VN này chiếm 95% tại Việt nam không thuộc dân số của nước VNCH, họ không có tôn giáo và toàn là "súc sanh" do chưa được chúa công nhận làm người. Và số còn lại là duy nhất có tôn giáo mà thôi bởi Chúa cho họ quyền làm người. (!!!)

3. Vậy theo lập trường đó, dù cho bất cứ thời thế nào đi nữa thì Phật giáo và Cộng sản trong mắt giáo quyền Thiên chúa giáo kể cả Tin lành lẫn Công giáo thì họ xem Phật giáo không phải tôn giáo, Người Việt thờ tổ tiên Ông bà không thuộc tôn giáo, và nếu bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết bài trừ (SH-diệt) tất cả các thành phần không có tôn giáo này. Do là súc sanh, 95% súc sanh cần được thoa dầu có đạo nên phải được đồng loạt rửa tội để họ làm người và nếu họ không chịu rửa tội thì bị xem như là súc sanh. Do đó một chính quyền công giáo quyết cấm mọi hành động tự do thờ phượng ma quỉ, tất yếu là họ không được phép treo cờ Phật giáo, không được hành đạo.

Một chính quyền công giáo phải xem họ là thuộc sắc dân mọi rợ. Do đó, một khi đảng phái Công giáo bất kể thời nào, mai này thì không thay đổi. Do đó, một hành động cụ thể mà chính quyền trung thành với Chủ thuyết Công giáo khi nắm quyền đất nước Việt Nam họ sẽ làm ba điều trị: Rửa tội tập thể, cấm các thành phần mọi rợ thờ ma quỷ, và dùng vũ khí chiến tranh để thả bomb và tiêu diệt bớt dân số thờ ma quỉ này.

4. Như thế, chúng ta có thể xác định là theo người Công giáo VN làm chính trị thì họ xem Phật giáo và VC là một phe, tất cả ai không chống CS là tay sai VC và do đó, VC, PG, tay sai VC là một tập thể thống nhất thuộc phe kẻ thù của giáo quyền Công giáo Việt nam. Như vậy 95% phe Nho Lão Phật thờ TTOB là không có chủ quyền lãnh thổ VN. Chỉ có người Công giáo mới là người Việt quốc gia, họ mới có quyền tuyên bố lãnh thổ VN là của họ và chỉ có họ là dân tộc Việt nam. 95% dân số còn lại là VC, cho nên một khi Công giáo nắm chính quyền thì họ sẵn sàng lập lại chính sách vận động vũ khí Hoa Kỳ do đảng Cộng hoà Mỹ gốc Công giáo và Công giáo VN đồng hành để tái thực hiện các cuộc chiến tranh trên lãnh thổ VN.

Với các (hiểm) hoạ trên không bao giờ chấm dứt. Chúng ta không thể nghi ngờ là với tiến trình đã xãy ra bao lần lịch sử VN, thì chủ trương của Công giáo là tàn sát các sắc dân trên mọi mặt
- họ bài trừ tết cổ truyền VN
- họ xem thờ TTOB là thờ ma quỉ
- họ dùng các cơ hội để chiếm cứ giáo sứ thành lãnh thổ riêng
- họ lập lại các tiến trình làm cho VN mất tên nước
- họ ngang nhiên cắt lãnh hải vinh bắc cho Tàu
- họ làm mất hoàng sa khi trong tay Hk đồng minh và VNCH Cg cầm quyền nhưng lại đổ tội cho VC
- họ làm mất luôn nước VNCH của họ nhưng vẫn đổ tội cho Phật giáo
- họ làm tay sai Pháp nhưng vẫn ngang nhiên tuyên truyền là đuổi Pháp là do phe Diệm và Công giáo họ chống đuổi thực dân Pháp.
- họ lại tiếp tục cùng trung ương giáo triều Vatican bắt tay với Tàu cộng để tái gầy dựng nội lực trên lãnh thổ VN và đòi quyền sở hữu lãnh thổ giáo sứ lớn rộng ra cho đến khi các liên khu công giáo đủ mạnh và tuyên bố tái chiến tranh vũ khí trên đất nước VN và tái lập các chính sách chiến tranh tiêu diệt hàng loại dân số VN cho bớt Phật Nho Lão Cộng để duy nhất còn giáo quyền chiếm cứ.

Vi hữu Trần Quang Diệu sẽ nói thế nào cho Phật tử và toàn thể đồng bào trong nước, tất cả số người tu sĩ Nho Lão Phật Cao Đài Hoà Hảo và thờ TTOB để chuẩn bị thế nào?

Giác Hạnh
__________________________
Subject: Re: Những Án Tử Hình Trong Kinh Thánh
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, February 08, 2018 4:26 am

Xin đồng cảm vào ý thức với những Chủ đề về hiểm họa Cato lên đất nước Việt Nam như ông Giác Hạnh đã nêu ra:

"Chúng ta không thể nghi ngờ là với tiến trình đã xảy ra bao lần lịch sử VN, thì chủ trương của Công giáo là tàn sát các sắc dân trên mọi mặt
- họ bài trừ tết cổ truyền VN
- họ xem thờ TTOB (Tổ Tiên Ông Bà? - tqd) là thờ ma quỉ
- họ dùng các cơ hội để chiếm cứ giáo xứ thành lãnh thổ riêng
- họ lập lại các tiến trình làm cho VN mất tên nước
- họ ngang nhiên cắt lãnh hải vinh bắc cho Tàu
- họ làm mất hoàng sa khi trong tay Hk đồng minh và VNCH Cg cầm quyền nhưng lại đổ tội cho VC
- họ làm mất luôn nước VNCH của họ nhưng vẫn đổ tội cho Phật giáo
- họ làm tay sai Pháp nhưng vẫn ngang nhiên tuyên truyền là đuổi Pháp là do phe Diệm và Công giáo họ chống đuổi thực dân Pháp.
- họ lại tiếp tục cùng trung ương giáo triều Vatican bắt tay với Tàu cộng để tái gầy dựng nội lực trên lãnh thổ VN và đòi quyền sở hữu lãnh thổ giáo xứ lớn rộng ra cho đến khi các liên khu công giáo đủ mạnh và tuyên bố tái chiến tranh vũ khí trên đất nước VN và tái lập các chính sách chiến tranh tiêu diệt hàng loại dân số VN cho bớt Phật Nho Lão Cộng để duy nhất còn giáo quyền chiếm cứ."
(Giác Hạnh).

Còn đối với trường hợp "mớm ý" của ông Giác Hạnh:
"Vi hữu Trần Quang Diệu sẽ nói thế nào cho Phật tử và toàn thể đồng bào trong nước, tất cả số người tu sĩ Nho Lão Phật Cao Đài Hoà Hảo và thờ TTOB để chuẩn bị thế nào?" ?
thì tôi nghĩ thế này:

Nay chúng ta đã từng biết rằng thậm chí một cựu Chủng sinh "Công giáo" đạo nòi đạo gốc, và là một Sĩ quan Thẩm phán Tòa án Quân sự VNCH, đã từng bị tù "Cải tạo" 10 năm trước khi HO đến Hoa Kỳ, nhưng ông ấy, Charlie Nguyễn Bùi Văn Chấn cũng đã từng dùng sở trường viết Cáo trạng đề nghị:

- Việt Nam Cần Thưc Hiện Những Biện Pháp Mạnh Để Đối Phó Với Quốc Nạn Công Giáo – Tin Lành:
http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TCCG/VNcanthuchien.php
(Charlie Nguyễn)

- Còn Tin Lành, theo thói như với cái gọi là “Tuyên Ngôn Thuộc Linh”:
http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD24a_TNTL.php?.
đã ngang nhiên ăn cướp nước Việt cho Chúa trong lời Tuyên Ngôn của họ: "Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã ..."

Trong lúc đó, "đức thánh cha" lẫn mấy ông “sứ thần” của nước Vatican thì O BẾ chính quyền CS như thế này:

- Tòa Giám mục Hải Phòng thăm chúc Tết tỉnh Quảng Ninh
http://www.qtv.vn/channel/5982/201802/toa-giam-muc-hai-phong-tham-chuc-tet-tinh-quang-ninh-2588763/index.htm
QTV - Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, sáng 2/2, Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Hải Phòng cùng đoàn Linh mục đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
https://www.youtube.com/watch?v=iEdn9muyWOs

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến giáo hoàng Francis
https://www.youtube.com/watch?v=iEdn9muyWOs ...

Vậy mà "nội lòng dân tộc" cứ hì hục làm chuyện “liên tôn”, cứ cướng cổ la hoảng lên là “tôn giáo bị đàn áp” ... thì làm sao được? Điều trơ trẽn nhất nơi những "thần dân của thành Rome" gốc Việt là ịn (chụp mũ) Phật giáo dính liền với VC đặng giở thói lưu manh chửi rủa. Kể cả sự thua trận làm "mất nước" qua hai đời Tổng thống con chiên thì cũng đổ thừa cho Phật giáo mà ông Giác Hạnh cũng đã nêu ra ở đây hôm nay? (Chiên chú ý: đã là "thần dân của thành Rome" thì nước Vatican La mã giáo vẫn còn nguyên đó chứ đâu có mất?)

Tôi cũng hy vọng vào hầu hết những thức giả, những kẻ sĩ, những tâm hồn không phải là phi dân tộc* hãy cùng nhau nhất tề gióng lên tiếng nói về hiểm họa "ngu nghiện đạo"**... sẽ làm cho đất nước tan hoang, thậm chí bị diệt vong, như nó đã từng xảy ra trong quá khứ do bởi "vấn đề là Thiên Chúa giáo" (Khẳng định của Tiến sĩ nhận kết quả Tối Ưu khi trình Luận án tại Pháp Nguyễn Xuân Thọ).

(*) vì nếu là phi dân tộc thì nó sẽ phản dân tộc!)
(**) từ của chính ông "Công giáo" Giuse Phạm Hữu Tạo...)


Lịch sử sẽ phải ghi đậm nét về công sức và con tim, khối óc của các tác giả được đăng ở hai trang điện tử Giao Điểm..., Sách Hiếm..., trên hai thập niên qua, về sứ mệnh "giải hoặc Cato" mà xem ra công sức ấy đã được đáp nghĩa xứng đáng từ hàng triệu lượt độc giả truy cập, nhất là đồng bào quốc nội.

Và đấy là lý do tại sao những kẻ suốt kiếp cúi đầu quy lụy, vâng phục "làm theo đức vâng lời" ngoại bang thường hay giở thói côn đồ chửi rủa lỗ mãng (vì bởi do "trúng tử huyệt"...?).

Phản ứng hữu hiệu thái độ chợ đò đứng bến (của những người nô lệ ngoại bang này) như tôi đã dẫn thoáng qua, là hy vọng chỉ có các vị như Wissai..., Phượng Hoàng Tôn Ông Gò Vấp, Người Đưa Tin Ro Ma, Em Gái Xóm Đạo,... mà chúng ta thấy trên các diễn đàn.

Nhưng tuyệt vời nhất từ hồi thế kỷ 19 là ông Đại Tá người Mỹ Robert G. Ingersoll. (http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=646)

Trần Quang Diệu