icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2206 >

Gian manh đưa lên đoạn phim dàn dựng rồi viết: "Tôi là nhân chứng vì nhà tôi cách đó không xa."

LTS: Ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, ký giả Malcolm Browne là một nhân chứng chân thật và có giá trị cao nhất, vì ông đã chụp được vài tấm ảnh giá trị tại chỗ để lại làm tài liệu lịch sử cho đến nay. Khúc phim mà một số người có ác ý cố tình dùng làm "bằng chứng" là khúc phim đóng lại, đã được phân tích nhiều lần và phổ biến trên mạng (xem bài "Đóng diễn lại phim tư liệu Bồ tát Quảng Đức tự thiêu?"). Nhưng những người ác tâm, tà ý vẫn lấy hình ảnh trong khúc phim thay cho nhình ảnh thật. Đối với việc gian xảo này, chưa có một giáo dân đạo Chúa nào công khai đả phá hay đính chính. Cám ơn ông Ri Nguyễn đã bỏ công giải thích thêm rõ ràng. (SH)
_____________________

Ri Nguyen rn001@sbcglobal.net [DiendanDanToc]
Today at 9:28 PM

LŨ CUỒNG NÔ

Lũ cuồng nô (Cuồng điên tin vào tín lý hoang tưởng của Tà Giáo Catô Rô-Ma Giáo cộng đầu óc nô lệ tổ chức tội phạm Vatican) gồm quạ trắng (Giáo Hoàng), quạ đen (Chúa thứ hai) và đám con chien bị “Chúa thứ hai” điển hình như “Chúa thứ hai” Phạm Trung Kiên nhào nặn thoái hoá từ “Người” thành “cừu” loài “xúc vật” chỉ biết gục đầu phục tòng.

Bọn cuồng nô được nhồi sọ từ mới đẻ nên chúng sẽ làm bất cứ điều gì dù gian sảo, lưu manh, lươn lẹo dù vô liêm sỉ miễn là vinh danh Chúa như câu kinh dưới đây từ cái được gọi là “kinh Thánh”.

Câu kinh trong “kinh Thánh” của tà giáo Catô Rô-Ma giáo công khai dạy và khuyến khích tín đồ gian dối để vinh danh Thiên Chúa qua câu kinh Romans 3:7 như sau:

For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?

“Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho Thiên Chúa là Đấng chân thật, và tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại bị kết án là kẻ tội lỗi?”

Với đầu óc của loài súc vật nên Lu Vu ngu xuẩn gian mà không ngoan. Lu Vu dở trò gian manh dối trá đưa lên đoạn youtube giả mạo dàn dựng một cách ngu xuẩn rồi viết : Hình ảnh trên YOUTUBE này : https://www.youtube.com/watch?v=m4_XoiWhidM là những gì chính mắt tôi chứng kiến tại ngã tư Phan dình Phùng và Lê văn Duyệt. Vì nhà tôi cách đó không xa.

Luu Vu chỉ là một tên cuồng nô ngu xuẩn vô liêm sỉ gian manh nói dối mà mặt không đỏ vì đã thấm nhuần câu kinh ở trên, mà tôi chứng minh dưới đây.

· Người VN không có gương mặt và mầu da ngăm ngăm như các diễn viên trong phim.
· Hình ảnh của ký giả Malcolm Browne chụp tại hiện trường không có ai mặc sắc phục cảnh sát như trong youtube.
· Youtube Không có hình các vị ni.
· Hình chụp của Malcolm Browne cho thấy mọi người đứng ngồi rất trật tự không hỗn loạn như trong youtube.
· Hậu cảnh trong youtube cũng khác với hình chụp của Malcolm Browne.
· Chuyện tư thiêu của HT TQD hoàn toàn bí mật ngay ký gỉa Malcolm Browne có mặt từ lúc khởi đầu cũng không biốt thì làm gì có chuyện cảnh sát giữ trật tự.
· Có cảnh sát giữ trặt tự cho HT TQD tự thiêu thì mật vụ của Diệm, Nhu chắc phải chết hết còn Diêm, Nhu thì qúa ngu xuẩn chết cũng đáng đời.
· Dưới đây là vài hình ảnh của ký gỉa Malcolm Browne chụp tại hiện trường.





Ri Nguyễn
__________________________
From: luu vu
Subject: Re: [ Tôi là nhân chứng TT Thcih quảng Đức Tự Thiêu] Video nào đã có vào thập niên 1960s?

Dù TT Thích quảng Đức Tự thiêu hay bị thiêu cũng chỉ là nằm trong một âm mưu dùng tôn giáo để đánh phá chế độ Ngô đình Diệm. Hình ảnh trên YOUTUBE này : https://www.youtube.com/watch?v=m4_XoiWhidM
là những gì chính mắt tôi chứng kiến tại ngã tư Phan dình Phùng và Lê văn Duyệt. Vì nhà tôi cách đó không xa.