icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2079 >

Phật Giáo Việt Nam không hề ngây thơ chạy theo đuôi các ông sứ thần thành Rome Vatican La mã giáo

Subject: Fw: Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, March 20, 2017 5:05 pm

Xin đồng tình và bổ túc lời ông Giác Hạnh:
(a href=http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2078> http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2078
"Công giáo đã treo cờ Vatican chống cộng, hay lên án Formosa, thì Phật giáo và Phật tử không có ý gì tranh giành với Vatican thì không cần phải xen vào. Bởi xen chung với tụi Công giáo treo cờ Vatican, thì như Giác Hạnh chúng tôi cảnh cáo lâu này là bài học thảm bại cho Phật tử. Xem bài học Thích Không Tánh hợp tác với Công giáo thì quá rõ ràng, thành ra Giác Hạnh tôi đã từng cảnh báo, lên án, và nhắc nhở đường lối đấu tranh của Phật tử chúng ta. (Vào những khi đất nước bị lâm nguy, bị ngoại bang giày xéo như thế nào ... - tqd).
Cho nên, hiện tình đất nước hiện nay, như từng xảy ra trong lịch sử, là Phật tử chúng ta không ngu xuẩn hợp tác với Vatican để trở thành chính nạn nhân của bọn chiên thành Rơm." (Giác Hạnh).

Đất nước và Dân Tộc Việt Nam đã đau khổ quá nhiều rồi bởi ngoại bang (trong đó có bàn tay của các sứ thần Cato Roma giáo), và bởi nhiều giai đoạn nội chiến u mê. Và giờ này, những người Việt Nam nào sáng suốt, có ý thức chân chính, không ai dại dột gì để không tiên liệu rằng đất nước và dân tộc này (VN) không muốn đến một lúc nào đó nó có thể biến thành mảnh đất Syria như hiện nay.

Hai ông sứ thần thành Rome Vatican La mã giáo Nguyễn Văn Lý và Lợi (bản chất + "trách nhiệm" "sứ vụ" or "sứ mệnh tông đồ" của hai ông ấy là "làm theo đức vâng lời" ngoại bang...) không có và không đủ tư cách để mong muốn người Phật Giáo Việt Nam ngây thơ chạy theo đuôi các ông!!! Chuyện lọt chọt vài ba ông sư "tán gẫu" trò "liên tôn" trong những lúc "trà dư tựu hậu" để rồi có khi ngẫu hứng "họa vần" "kính lạy đức thượng đế", "kính lạy đức chúa trời" là chuyệc nực cười đối với phong độ "Thiên Nhân Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ" ở Phật Giáo.

Hai ông sứ thần Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi tưởng người Việt bên ngoài "đoàn kết chống cộng" dữ lắm (Lm Nguyễn Văn Lý trước đây kêu gọi 2,3, triệu người Việt hải ngoại mỗi tháng một người chỉ cần gởi 1 đồng (USD) cho "tờ báo...", cho "đảng"... gì đó của ông, vị chi = 2, 3 triệu USD/tháng (?) thì ông mới có thể làm được chuyện "lật đổ chế độ cs", nhưng phải chăng không có đủ tài chánh cho nên ông không làm được cho tới bây giờ?) ?

- Sứ thần thành Rome - Lm Nguyễn Văn Lý đâu thể biết rằng lắm người đã từng ngán ngẩm cảnh tượng tranh hùng tranh bá, giành giật "trách vụ", chức tước,... nói chung là quyền lợi, để rồi mạ lị, mạt sát, chụp mũ, vu khống, đánh lộn, lươn lẹo, gian dối, chửi rủa vào nhau cách dữ dội (chưa nói đến chuyện kéo nhau ra tòa hoặc ám sát như câu chuyện con nhà báo Đạm Phong đã từng và đang lùm xùm....) ngay từ những lúc người Việt hải ngoại còn trì trệ bước đi (định cư) trên các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á?

Với bao nhiêu kinh nghiệm đó?

- Toàn thể đồng bào, nhất là tuổi trẻ - thanh niên, sinh viên học sinh Việt Nam nên cố gắng theo dõi và tìm hiểu những cảnh tượng nát như tương lên đất nước Syria đặng rút lấy làm kinh nghiệm cho quê hương mình!!!

Trần Quang Diệu