Ai sủa càn? Tôi viết có chủ đề, chỗ nào đúng sai thì ông Nhon Nguyen cứ chỉ ra
Subject: Thế_nào là sủa càn //Thế nào là cộng nghiệp, ác nghiệp, và thiện nghiệp cộng đồng ta có thể giải thoát?
From: Huy Thai
Date: Thu, February 22, 2018 9:05 pm
Chào ông Nhon Nguyen và quý vị,
Ông Nhon Nguyen viết ra từ "sủa càn", thế ông có hiểu rõ từ "sủa càn" này không ạ?
Chữ càn dùng chỉ tính chất bừa bãi, không kể gì đúng hay sai hoặc phải hay trái.
Thành ngữ nói đủ là "sủa càn cắn bậy" để chỉ người ăn nói bừa bãi chẳng biết ai nói đúng sai ra sao, phải quấy thế nào, cứ lập đi lập lại một luận điệu chửi bới, trù ẻo người khác, chẳng khác nào con chó bị bệnh, thiếu khôn ngoan, cứ sủa bậy hay cắn bậy, không phân biệt được người quen hay lạ.
Tôi viết có chủ đề, chỗ nào đúng sai thì ông Nhon Nguyen cứ chỉ ra, sai thì tôi sửa và cám ơn ông, còn như tôi viết đúng thì ông nên tâm phục. Có thế mới phải đạo làm người chứ? Nếu như ông chỉ có một bài ruột chửi thôi, không nghĩ suy chi cả, thì ông nên xem lại ai xứng đáng là người "sủa càn" vậy nhỉ?