Bài nhận xét của Hoa Lê dưới video Đề tài 86-2: Phản biện luận điệu phủ nhận công lao của Việt Minh phá kho
Bài nhận xét của Hoa Lê dưới đây được ghi ở dưới video Đề tài 86-2: Phản biện luận điệu phủ nhận công lao của Việt Minh phá kho thóc Nhật để cứu đói.
(https://www.youtube.com/watch?v=Zd2rDYkTSaY)
Hoa Lê
Nhớ cho rõ:
+ Ngày 03/02/1930 : Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng Sản. Cùng năm, Thực Dân Pháp phát hiện Vieekt Nam Quốc Dân (VNQD) Đảng của Lãnh tụ Nguyễn Thái Học tổ chức bạo động, nên Pháp đã đàn áp, bắt đưa toàn bộ Lãnh tụ VNQDĐ như Phó Đức Chính, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Nguyễn Thái Học.Xử Tử Tại Yên Bái (Báy). Từ đó tất cả các đảng phái đều rút vào "bóng tối"; thực tế là Thủ Lãnh các đảng phái khác còn lại, sau này gọi là "đảng phái QG" đều bỏ trốn sang Tàu, vì chưa có thực lực Quần chúng. Chỉ duy nhất Đảng Cộng Sản còn vận động Quần chúng.
==> Cuộc Khởi nghĩa "Xô Viết Nghệ Tỉnh" năm 1932 , Đô Lương, Sầm Nứa...
==> Năm 1940, sau khi PHÁP thỏa thuận để Quân NHẬT vào VN để Quân Đội NHẬT khóa đường tiến đánh Trung Hoa (Quân Đội Tưởng Giới Thạch + Quân Đội Đảng CSTQ của Mao Trạch Đông đoàn kết kháng Nhật) ở phía Nam TQ. Riêng CQTD, Pháp vẫn nắm giữ toàn quyền ở Đông Dương (Việt, Miên, Lào).
Trước tình thế ấy, tháng 8 năm 1940, Đảng CS tổ chức các cuộc Khởi Nghĩa ở các Địa phương mà mạnh mẽ nhất là cuộc khởi nghĩa tại Sai Gòn được mệnh danh là "Nam Kỳ Khởi Nghĩa". Do cuộc Khởi Nghĩa tháng 8/1940 này không thống nhất thời gian ở các địa phương nên thất bại. Lực lượng Kháng Chiến phải rút vào rừng núi (Bắc & Trung Bộ) và bưng biền (Nam Bộ).
Chính Quyền Thực Dân Pháp đã bắt và xử tử các lãnh tụ Đảng CS như: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Tạ Uyên, Châu Văn Liêm...Đây là thời gian chỉ có lực lượng du kích của Đảng CS hoạt động; đặc biệt là ở Nam Bộ nhờ được tiếp tế Vũ khí từ Đồng bào ở Thái Lan, cho đến ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945).
+ Suốt cả thời kỳ từ 1930 đến CMT8 (19/8/1945) và Ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập và Tuyên bố thành lập Chính Phủ Lâm Thời ngày 02/9/1945 thì chẳng hề có bóng dáng của một đảng phái nào khác hoạt động cả.
+ Chỉ khi Quân Đội Tưởng Giới Thạch (Tàu Tưởng) vào tước khí giới Quân Đội Nhật theo Thỏa thuận của "tứ cường" (Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Hoa) từ vĩ tuyến 16 trở ra BẮC tại Hội Nghị POSTDAM (ở Đức) thì các "Lãnh tụ" Đảng phái như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam... mới theo chân Quân Đội Tưởng Giới Thạch do 3 Tướng Hạ Bá Khâm, Tiêu Văn, và Lư Hán chỉ huy, để trở về lại Việt Nam.
+ Nên nhớ, ngày 02/9/1945 khi Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập và Tuyên bố thành lập Chính Phủ Lâm Thời đặt Thủ Đô tại Hà Nội thì Quân Đội "TÀU TƯỞNG" còn ở bên "TÀU". Sau đó họ mới qua khỏi Biên giới; đến ngày 10/9/1945 Quân Đội "Tàu Tưởng" do Lư Hán và Tiêu Văn chỉ huy mới đến Thủ Đô Hà Nội mang theo các Ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh...! Và tiếp theo, Chủ Tịch Hồ Chí Minh mới mời các Thủ Lãnh các Đảng phái ấy bàn chuyện thành lập Chính Phủ Đoàn kết nhiều Đảng phái để tổ chức Bầu cử Quốc Hội thiết lập Hiến Pháp....
Do Nguyễn Hải Thần là người lớn tuổi, lại được Quân Đội Tàu Tưởng" hậu thuẫn, nhưng Chính Phủ VNDCCH vẫn bầu Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch còn Nguyễn Hải Thần chỉ được chọn làm Phó Chủ Tịch. Vì lý do đó, Nguyễn Hải Thần bất mãn và tác động làm bạo loạn...Sau đó, Nguyễn Hải Thần lại bỏ, trở về tiếp tục hành nghề bói toán ở Quế Lâm, Trung Quốc.