●   Bản rời    

Tổng Thống Đắc Cử Phi Luật Tân Nguyền Rủa Giáo Hội Công giáo và Các Giám Mục

Tổng Thống Đắc Cử Phi Luật Tân Nguyền Rủa Giáo Hội Công Giáo và Các Giám Mục

Kevin Trần sưu tầm

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TranKevin_02.php

01-Jun-2016

Philippine President-Elect Blasts Catholic Church, Bishops

http://abcnews.go.com/ - May 22, 2016, 8:22 AM ET

Jim Gomez, Associated Press / ABCNews

Jim Gomez, Associated Press / ABCNews

MANILA, Phi Luật Tân – 22-5-2016

Vị Tổng thống đắc cử Phi Luật Tân đã nguyền rủa rằng Giáo Hội Công Giáo La Mã đầy ưu thế là “định chế đạo đức giả nhất”, và buộc tội vài vị giám mục là đã tham nhũng vì từng xin ân huệ những chính trị gia, kể cả xin ông ta.

Trong một buổi hội họp thông tin khá khuya và kéo dài đến rạng sáng Chủ nhật tại thị trấn Davao ở phía nam, Thị trưởng Rodrigo Duterte đã thắc mắc về sự thích đáng của các giám mục Công Giáo, khi căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bán chính thức, ông đã nhắc đến chiến thắng nổi trội của ông trong dịp bầu cử Tổng Thống vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, dù các giám mục đã cố gắng thuyết phục cử tri Phi Luật Tân đừng bỏ phiếu cho ông.

Lời lên án gay gắt và công khai của một chính trị gia hàng đầu về giáo hội đầy thế lực là chuyện hiếm có tại Phi Luật Tân, vốn là thành trì của đạo Công giáo tại Á châu. Lời lên án nầy báo trước một mối quan hệ nhiều phần gai góc giữa Giáo Hội Công Giáo và vị Tổng thống sắp nhậm chức, vốn đã từng gây sốc các vị Giám Mục vào tháng 11 năm ngoái khi ông ta nguyền rủa Giáo Hoàng Francis vì Giáo Hoàng đã gây ra một vụ tắc nghẽn giao thông vĩ đại khiến ông bị kẹt mấy tiếng đồng hồ trong một dịp ông viếng thăm Manila. 

Ông Duterte đã xin lỗi sau khi các giám mục lên án hành động của ông ta.

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Duterte đã cảnh cáo các cử tri Công Giáo coi chừng có thể bị đọa địa ngục nếu bỏ phiếu cho ông, vì chính các giám mục đã chỉ trích ông ta là vô đạo đức khi ông cổ súy cho việc tử hình bọn tội phạm. Tuy vậy, hàng triệu người dân Phi Luật Tân vẫn bỏ phiếu cho ông trong ngày bầu cử mà ông xem như là một cuộc Trưng cầu dân ý. 

Ông Duterte hỏi các Giám mục “Nầy, các vị có chận tôi lại được không?” khi ông nhắc đến việc ông thắng đối thủ về nhì hơn 6 triệu phiếu.

Sau đó, vị Thị Trưởng ác miệng nầy quay qua các giám mục, buộc tội một vài vị trong số họ đã vi phạm lời thề độc thân khi lấy vợ hay sống với phụ nữ, hay khi cầu cạnh xin đặc ân các chính trị gia, như xin xỏ xe hơi chẳng hạn. Ông kể lại, nhưng không đi vào chi tiết, chuyện những bậc giáo phẩm mà ông không muốn nhắc tên, đã bắt ông với tư cách của một thị trưởng, phải nhúng tay vào để họ có thể sở hữu đất đai trong một vùng đất xây nhà tư nhân.

Theo lối nói hỗn xược của ông Duterte, vốn từng được biết đến với cách phát ngôn thông tục, tiếu lâm và bất chấp quỷ thần, thì những hành động nầy đúng là hành động tham nhũng, và vi phạm điều khoản phân cách nhà thờ và nhà nước trong Hiến Pháp Phi Luật Tân.

Ông Duterte nói rằng “Trong lúc nhiều người dân ở Phi Luật Tân không có đồ ăn và thuốc men thì các vị lại thụ hưởng tiền bạc của họ. Các vị không biết ngượng hay sao, đồ chó đẻ?”. Ông bồi thêm “Các vị biết không, định chế đạo đức giả nhất là Giáo Hội Công Giáo.

Từ đây cho đến ngày tấn phong làm Tổng Thống vào hôm 30 tháng Sáu, ông Duterte nói rằng ông sẽ tiếp tục vạch trần “tội lỗi của Giáo hội Công giáo, và để xem quý vị còn nghĩa lý gì không”, nhưng ông cũng hứa rằng ông sẽ thận trọng hơn sau lễ nhậm chức.

Ông Duterte nói rằng ông chỉ tin Chúa nhưng ông không tin vào Tôn giáo.

Trong tức thời, các vị chức sắc của Giáo Hội đã không lên tiếng.

Tuy nhiên, họ đã từng chỉ trích ông Duterte dám nguyền rủa Giáo Hoàng, công khai thề sẽ giết các tội phạm, và công khai hóa chuyện ngoại tình và nói tục.

Tổng Giám Mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân, nói rằng giết người, ngoại tình và nói tục đều là những loại hình của thối nát, và Tổng Giám Mục hỏi liệu ông Duterte có xứng đáng với cụm từ “đáng tôn trọng” không sau khi đã nguyền rủa Giáo Hoàng, làm cho những người ủng hộ vị Thị Trưởng phá lên cười.  

Năm ngoái, Tổng Giám Mục Villegas đã từng nói rằng “Khi một người đáng kính, đáng yêu và đáng ngưỡng mộ như Giáo hoàng Francis mà lại bị một ứng viên chính trị gia nguyền rủa, (thế mà) thính giả lại phá cười thì tôi chỉ có thể cúi đầu và đau buồn trong nhục nhã. Đồng bào của tôi đã rơi xuống tận đáy cặn rồi”.  

Tháng trước, sau khi ông Duterte nói đùa rằng ông muốn xếp hàng đầu để hiếp dâm một nhà nữ truyền giáo người Úc, vốn bị các tù nhân bề hội đồng rồi giết chết nhân một vụ nổi loạn trong nhà tù Davao vào năm 1989, Tổng Giám Mục Villegas đã chia sẻ một đường link dẫn đến một video quay những tuyên bố đó của Duterte trên Twitter. Tổng Giám Mục viết “Xin các bạn hãy tự đánh giá xem đây có phải là sự chọn lựa đúng đắn không … Video nầy có thể giúp bạn đánh giá.”  

Ông Duterte cũng đã từng công khai kêu gọi mọi người dùng thuốc ngừa thai, là điều mà Giáo Hội Công Giáo chống đối kịch liệt, và ông tặng tiền mặt cho cư dân thị trấn Davao nào đồng ý buộc buồng trứng và cắt bỏ ống dẫn tinh.

Dịch từ: http://abcnews.go.com/International/wireStory/philippine-president-elect-blasts-catholic-church-bishops-39285940

Kevin Trần sưu tầm


Philippine President-Elect Blasts Catholic Church, Bishops

       By JIM GOMEZ, ASSOCIATED PRESS / ABCNews

MANILA, Philippines — May 22, 2016, 8:22 AM ET

The presumptive Philippine president-elect has blasted the country's dominant Roman Catholic church as "the most hypocritical institution" and accused some of its bishops of corruption for allegedly asking favors from politicians, including him.

In a late-night news conference that dragged on to the early hours of Sunday in southern Davao city, Mayor Rodrigo Duterte questioned the relevance of Catholic bishops, citing his overwhelming victory in the May 9 presidential election based on an unofficial count despite efforts by them to persuade Filipinos not to vote for him.

Such harsh public condemnation of the influential church and its bishops by a top politician is rare in the Philippines, Asia's bastion of Catholicism. It presages a potentially thorny relationship between the Catholic church and the incoming president, who shocked bishops in November when he cursed Pope Francis for sparking a huge traffic jam that trapped him for hours during a visit to Manila.

Duterte apologized after bishops denounced his action.

During the campaign, Duterte said he warned Catholics they may go to hell if they voted for him because bishops have criticized him as immoral partly for advocating the killing of criminals. Millions of Filipinos, however, still voted for him in the election, which he said served like a referendum.

"Look, were you able to stop me?" Duterte asked, citing his lead of more than 6 million votes over his closest rival.

The foul-mouthed mayor then turned to the bishops, accusing some of them of violating their vow of celibacy by getting married or keeping women and seeking favors like cars from politicians. Once, he said without elaborating, church officials whom he did not identify forced him to take steps as a mayor so they could obtain a real estate property in a residential enclave.

Those acts amounted to corruption and violated the Philippine constitutional edict of separation of church and state, according to the brash Duterte, who is known for his vulgarity, sex jokes and devil-may-care irreverence.

"Some people here in the Philippines can't even afford to have food to eat or get medicine while you're enjoying the money of the goddamn people," Duterte said. "Aren't you ashamed of yourselves, you sons of bitches?"

"You know," Duterte said, "the most hypocritical institution is the Catholic church.”

Until a day before his inauguration as president on June 30, Duterte said he would continue to publicly disclose "the sins of the Catholic church and whether or not you are still relevant," promising to be more circumspect after his proclamation. Duterte says he believes in God but doesn't believe in religion.

Church officials were not immediately available for comment.

They have, however, criticized Duterte for cursing the pope, his public vows to kill criminals, his publicly acknowledged adultery and vulgarity.

Archbishop Socrates Villegas, who heads the Catholic Bishops Conference of the Philippines, said killing people, adultery and vulgarity were all forms of corruption and asked if Duterte deserved the term "honorable" after he cursed the pope, which sparked laughter among the mayor's followers.

"When a revered and loved and admired man like Pope Francis is cursed by a political candidate and the audience laughs, I can only bow my head and grieve in great shame," Villegas said last year. "My countrymen have gone to the dregs."

Last month, after Duterte joked about wanting to be the first in line to rape an Australian missionary who was gang raped and killed by inmates in a 1989 Davao jail riot, Villegas shared a link of Duterte's videotaped remarks on his Twitter account. He wrote, "Judge for yourself if this is the right choice. ... This video can help."

Duterte has also openly called for the use of contraceptives, which the Catholic church staunchly opposes, offering cash to Davao city residents who agree to undergo ligation and vasectomy.

Source: http://abcnews.go.com/International/wireStory/philippine-president-elect-blasts-catholic-church-bishops-39285940

 

 

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>