●   Bản rời    

 Tôi Không Lập Lờ Như Pascal

Tôi Không Lập Lờ Như Pascal

Thiết Pui

http://sachhiem.net/VANHOC/ThietPui00.php

28-Feb-2015

LTS: Pascal nói "Nếu chúng ta tin Thiên chúa và nếu Ngài hiện hữu, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng; còn nếu Ngài không hiện hữu, chúng ta sẽ chẳng thiệt thòi hay mất mát gì!" Tác giả chọn tựa bài là "Tôi Không Lập Lờ Như Pascal" mặc dù trong bài không hề nói đến Pascal. Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về luận cứ của Pascal, xin đọc bài "Tôi không theo Pascal" của tác giả Trần Tiên Long. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một sự thức tỉnh kịp thời. Bằng những câu thật ngắn, tác giả đã tóm lược giai thoại về khúc quanh của cuộc đời của một con chiên "ngoan" của Chúa, và cơ duyên giúp ông tự giải hoặc cho mình. Dường như viết trong tâm trạng giao động, câu chuyện như bị bỏ lửng, không thấy đoạn kết. Hy vọng ông sẽ còn kể tiếp trong những kỳ tới. (SH)


*Tin Chúa, kính Chúa như tôi. Chỉ thiếu chưa được làm Linh mục.

Chuẩn bị xong tiểu học, ao ước đi tu Chủng viện Thừa sai Kon tum, tôi bèn rủ mấy bạn xin học tiếng Pháp với thầy chủ nhiệm. Tiếc hết lòng vì không được đi do gia cảnh.

Ở cấp II , ngoài hội đoàn Hùng tâm dũng chí, tôi còn tự nguyện tham gia hội Đao binh xanh Đức Mẹ, hội Thanh niên học sinh Công giáo.

Hằng ngày ra tỉnh học, khi đi qua tượng Đức Mẹ đầu làng, tôi không quên cất mũ và đọc 1 kinh ngắn. Những chiều sau giờ đi làm về tôi thường đạp xe đạp chạy vòng vòng trước mặt tiền nhà thờ có tượng Đức Mẹ để đọc dăm ba kinh rồi mới về.

Năm học lớp 12, được học môn triết nặng duy tâm, tôi càng thêm lòng mến Chúa. Sáng sớm thức dậy ra ngắm bình minh; chiều ngắm mặt trời lặn; buổi trưa nằm ngắm mây bay thay hình đổi dạng qua cửa sổ; đêm rằm ngắm trăng đẹp mỹ miều với muôn vì sao. Ngắm trăm loaì hoa khoe sắc màu, nhìn chim bay bướm lượn cùng bao loài cây cối v.v... và v.v... Lòng tôi luôn ca ngợi Chúa phép tắc vô cùng. Mỗi tối học bài xong, tôi quì giữa nhà, nhìn lên bàn thờ Chúa đọc kinh rồi mới đi ngủ.

Ước ao đi tu nay trở lại mãnh liệt nơi tôi ở những tháng cuối cấp III:

Lo chuẩn bị trước, tôi tìm hiểu rồi xin làm dự tập sinh với dòng Bê nê dicto.

Xong Cấp III, do chưa được nhập dòng ngay, nên tôi tạm học Sư phạm.

Đang học thì đất nước thống nhất, tôi tiếp tục học Sư Phạm của chính quyền mới. Học nội trú có 2 tháng. Mỗi đêm cứ đến 21 giờ, sau khi học tập hoặc đánh bóng bàn, mình tôi lặng lẽ đi bộ vòng vòng quanh khuôn viên trường, ngắm nhìn tinh tú mà đọc kinh. Sáng Chủ nhật, đi bộ 3km để dự lễ. Có ai như tôi không nhỉ?

Xong khóa được phân đi huyện. 2 tuần đầu nhóm chúng tôi được ở sinh hoạt, ăn uống ngày 3 bữa với các ban ngành huyện.

Để tỏ lòng tin và một mực giữ đạo, tôi làm dấu thánh giá rồi mới cầm đũa giữa cả gần trăm người. Đến trường dạy, ở tá túc với mấy thầy bạn tôi vẫn giữ vậy và đọc kinh sáng tối.

* Nhờ gặp duyên bước đầu giác ngộ.

Cuối năm 1975 nhờ được đọc cuốn ZARATHURSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ của NIÉZSTCHE bỗng làm tôi nghi ngờ về Chúa, về đạo.

Nhìn vào số đông xung quanh tôi họ tốt như vậy chẳng lẽ họ mất ‘linh hồn” cả hay sao? Tôi nhìn họ và tự suy về những người của Cách mạng như số đông nào cán bộ, lực lượng bộ đội,… đến vị lãnh tụ mà cả nước ca ngợi là ông Hồ (khi đó tôi còn gọi bằng ông), nghĩ về đồng bào Thượng đông đảo đang ở khắp huyện, v.v..

Từ nghi ngờ một tín điều bỗng được “sáng mắt” sinh nghi ngờ hai đến ba đến…. làm tôi mất tin toàn bộ về Thánh kinh cả cựu vàTân ước; cùng những tín lí lẫn quẫn đã nhồi nhét vào tôi từ thời tấm bé.

Năm 1980, bị gấp khúc đường đời, làm tôi quan tâm truy xét về đạo thêm nữa. Tôi bắt đầu đọc trọn bộ Kinh thánh; Kinh thánh dẫn giải của Giám mục Phạm ngọc Chi, và nhiều sách đạo khác…. Kết quả càng cũng cố vững mạnh quyền tự do độc lập suy nghĩ của mình.

Quyển Kinh thánh chẳng qua chỉ là một pho truyền thuyết, hư cấu đầy tính thần thánh có những phần nào đó lồng với lịch sử của tổ tiên người Do thái cổ. Xưa nay được truyền bá rộng rãi khắp thế giới chẳng qua nhờ các nước Phương Tây đi gieo giống (rao giảng) thời đi chiếm thuộc địa và việc kinh doanh đại lợi nhuận nhờ buôn bán hàng Đạo các loại.

* Suy xét tồn tại SỰ DỮ khắp thế gian:

Đồng thời tôi cho rằng: Nếu Chúa Trời toàn thiện tại sao dựng nên hàng ngàn thụ taọ chỉ chuyên gieo rắc bao đau khổ cho nhân loại hằng ngàn đời nay: từ vi mô như các loại vi trùng, virus…gây bệnh dịch hạch, tả, lao, cùi, sốt rét các loại, nay lại có H.I.V., Êbola v.v... và v.v... Đến muôn loài vĩ mô như: ruồi nhặng, muỗi, các loại bọ chó, rận rệp, mối, các loại giun sán gây chết người, các loại rầy rệp, nấm… gây hại mùa màng, cây cối v.v.... Những điều này quả làm sáng tỏ cho thuyết Tiến hóa của Darwin là đúng.

* Suy gẫm "Cái Nhà Loài Người Ở" Chưa Toàn Thiện:

- Tại sao ngàn năm luôn có động đất? luôn có núi lửa? có sóng thần?... gây bao đại họa cho nhân loại?

- Tại sao ngàn năm vẫn có tranh giành đất đai giữa nước này với nước nọ? Đã có một thời chế độ thực dân của một số nuơớc Phương tây đổ xô đi chiếm đất nước khác khắp hoàn cầu và vĩnh viễn cướp đất của họ đến nỗi những nước đó bị diệt vong?

- Tại sao bấy lâu nay loài người lo sợ nạn nhân mãn? Để nhiều nước phải hạn chế sinh đẻ, đưa đến sự hợp thức hóa việc phá thai?

THƯA:

- Vì lõi trái đất ngàn dời là nham thạch nóng bỏng. (Trong khi”Chúa” thừa tài chế lõi trái đất cứng rắn)

- Vì trái đất quá bé nhỏ so với một số hành tinh lân cận. Trrong khi “Chúa” có tài chế trái đất to gấp ngàn lần! Đã quá nhỏ lại bị 2 miền cực mài băng giá mà con người không thể ở được!

Thế mà ‘Chúa” bảo : Hãy đẻ cho nhiều như sao trên trời. Đẻ cho đầy mặt đất!

Và, như ta đã được dạy, mục đích chính và trọng tâm nhất của SÁNG THẾ là CON NGƯỜI VÀ TRÁI ĐẤT

Thiết Pui

Nguồn Tác giả gửi

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân

2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>