●   Bản rời    

Mỹ Không Tìm Được Chứng Cớ Liên Hệ Với Nga Trong Vụ Bắn Hạ Chiếc MH17

Mỹ Không Tìm Được Chứng Cớ Liên Hệ Với Nga Trong Vụ Bắn Hạ Chiếc MH17

Andrea Mitchell of NBC News

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuT/TinNBC.php

23-Jul-2014

Ba viên chức cao cấp tình báo Hoa Kỳ cho biết không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp nào giữa chính phủ Nga và vụ bắn rơi Malaysia Airlines Flight 17 tuần trước. Các quan chức lặp đi lặp lại họ tin rằng quân ly khai thân Nga đã bắn tên lửa làm rơi máy bay phản lực trên Ukraina, làm chết 298 người, nhưng họ nói rằng họ không thể nói dứt khoát rằng quân ly khai đã làm. "Sẽ không có một thời khắc của Perry Mason," một quan chức Mỹ cho biết. "Chúng tôi không biết ai bóp cò."

Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh không thay đổi những gì Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng John Kerry và Đại sứ Liên Hợp Quốc Samantha Power đã nói trong nhiều ngày - rằng Nga đã đào tạo và hỗ trợ cho các lực lượng ly khai, nhóm này có thể đã bắn hạ máy bay, và do đó Nga phải chịu một phần trách nhiệm.

Trong lúc đó, các viên chức tình báo "vừa mới nói rằng chúng tôi không biết chắc Nga đã bóp cò hay không," một viên chức chính phủ cho biết. "Điều đó không loại trừ Nga."

Các quan chức trích dẫn nhiều lý do họ không thể đưa ra kết luận ai là kẻ đã bắn. Một trong số lý do đó là các quan chức Mỹ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chiếc máy bay đổ nát. Những tiết lộ xảy ra một ngày sau khi các quan chức Nga thách thức Mỹ tìm bằng chứng cho việc chỉ trỏ đổ tội cho Nga.

Thomas Routh, Aviation Attorney - US

Thomas Routh, US Aviation Attorney

Năm ngày sau tai nạn chiếc máy bay (MH17) bị rơi, tổng kết những phát hiện của tình báo Mỹ cho thấy, lời giải thích rất đúng nhất có lẽ là các quân nhân ly khai có thể bắn chiếc máy bay dân sự do nhầm lẫn. Nhóm ly khai tự hào đã bắn hạ được chiếc máy bay quân sự của Ukraina.

Và các viên chức tình báo nói rằng Nga vẫn còn giúp đỡ nhóm ly khai. Gần đây nhất là hôm thứ ba (22 July 2014), quân đội Ukraina nói với Mỹ rằng ít nhất 20 chiếc xe, bao gồm xe tăng và xe bọc thép từ Nga vượt qua vào Ukraine.

Nga cũng tăng cường gửi xe và giàn phóng tên lửa trong những tuần lễ trước khi bắn rơi máy bay MH17, một quan chức cho biết, lưu ý rằng vào thời điểm đó quân đội Ukraina đang tiến lên và Nga đã cố gắng để giúp đỡ nhóm ly khai chống lại.

Nga đã "rất thận trọng" về thiết bị mà họ gửi, viên chức này nói, và đôi khi gửi cùng một thiết bị mà quân đội Ukraina sử dụng để Nga có thể phủ nhận không biết nó đến từ đâu. Viên chức này thậm chí còn trích dẫn trường hợp trong đó Nga đã gửi xe tăng không còn xài ở Nga cho nhóm ly khai để họ có kiểu xe giống như quân đội Ukraina. Mỹ tin rằng nhóm ly khai có ít nhất một giàn phóng tên lửa SA-11 vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhưng các quan chức nói rằng Hoa Kỳ không biết họ vẫn có nó cho đến sau khi chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi. Tên lửa SA-11 được cho là thủ phạm bắn hạ chiếc máy bay.


U.S. Finds No Direct Link to Russia in Downing of MH17

The United States has found no direct link between the Russian government and the downing of Malaysia Airlines Flight 17 last week, three senior intelligence officials said Tuesday.
The officials repeated their belief that pro-Russian separatists fired the missile that took out the jetliner over Ukraine, killing 298 people, but they said they could not say definitively that the separatists did it.
“There’s not going to be a Perry Mason moment,” one U.S. official said. “We don’t know who pulled the trigger.”

The White House stressed that it was not backing off what President Barack Obama, Secretary of State John Kerry and U.N. Ambassador Samantha Power have said for days — that Russia provided training and support for the separatists who probably shot down the plane, and therefore bore some responsibility.
Instead, the intelligence officials were “just saying that we don’t know if Russians pulled the trigger,” one administration official said. “That doesn’t absolve Russia.”
The officials cited several reasons they could not make a final determination about who fired. One was that U.S. officials have yet to see the plane wreckage in person.
The disclosures came a day after Russian officials challenged the United States to back up its finger-pointing with evidence.
The intelligence officials, summarizing the findings of American intelligence five days after the crash, said the most likely explanation was that the separatists hit the passenger jet by mistake. Separatists had boasted about shooting down Ukrainian military aircraft.
And the intelligence officials said that Russia is still helping the separatists. As recently as Tuesday, the Ukrainian military told the United States that at least 20 vehicles, including tanks and armored vehicles, crossed from Russia into Ukraine.
Russia also stepped up its deliveries of vehicles and rocket launchers in the weeks prior to the downing of Flight 17, one official said, noting that the Ukrainian military was making advances at the time and Russia was trying to help the separatists fight back.
Russia has been “very deliberate” about the equipment it ships, the official said, and sometimes sends the same equipment that the Ukrainian military uses so that Russia can deny knowing where it came from. The official even cited instances in which Russia has sent tanks no longer in service in Russia to the separatists so they have the same models as the Ukrainian military.
The United States believes that the separatists had at least one SA-11 missile launcher at the time of the crash, but the officials said that the U.S. did not know they had it until after Flight 17 was shot down. The SA-11 missile is believed to have taken out the plane.

Andrea Mitchell of NBC News contributed to this report.

BY COURTNEY KUBE AND ERIN MCCLAM

Nguồn http://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-plane-crash/u-s-finds-no-direct-link-russia-downing-mh17-n162426

Trang Thời Sự




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>