●   Bản rời    

Giáo Hoàng Francis Nói Ông Có Thể Nghỉ Hưu

Giáo Hoàng Francis Nói Ông Có Thể Nghỉ Hưu

Tin The Daily Beast

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH50.php

31-May-2014

Trong bài phát biểu ít được chú ý trên máy bay trong tuần này, Giáo Hoàng Francis nói rằng ông sẽ không loại trừ đi theo con đường Giáo Hoàng Benedict XVI.

Giáo Hoàng Francis đã có một cuộc họp báo thẳng thắn trên không với các phóng viên đi du lịch từ Trung Đông trở về Rome khi Ngài nói chuyện về tình dục, tài chánh, và Thánh lễ của Satan, và về nghỉ hưu.

Sau một chuyến thăm, ba ngày mệt mỏi nhưng lại rất thành công, một trong những khu vực phức tạp nhất trên hành tinh, ý tưởng về hưu có thể có vẻ khá tốt cho Ngài Francis. Vì vậy, không ngạc nhiên khi phóng viên đi cùng trên máy bay của Giáo Hoàng hỏi liệu Ngài sẽ nghĩ đến việc từ chức như người tiền nhiệm của ông Giáo Hoàng Benedict XVI, ông nói rằng ông sẽ không loại trừ trường hợp đó.

"Tôi sẽ làm những gì Chúa bảo tôi làm. Cầu nguyện và cố gắng làm theo ý Chúa. Ngài Benedict XVI không còn có sức mạnh và thật tình mà nói, là một người của đức tin, khiêm tốn như ông, ông đã quyết định này", theo một bảng ghi buổi họp báo công bố trên tờ Vatican Insider La Stampa, GH Francis cho biết, "Bảy mươi năm trước đây, giáo hoàng danh dự không có. Điều gì sẽ xảy ra với giáo hoàng danh dự? Chúng ta cần phải nhìn vào Ngài Benedict XVI như một nhà sáng lập, ông đã mở một cánh cửa, đó là giáo hoàng danh dự. Cửa được mở ra, sẽ có những người khác hay không, chỉ có Chúa biết. Tôi tin rằng nếu một giám mục của Roma cảm thấy mình đang mất dần sức mạnh của mình, anh ta phải tự hỏi những câu hỏi tương tự Giáo Hoàng Benedict XVI . "

Theo các phóng viên, Giáo Hoàng Francis đã trả lời 11 câu hỏi mà đoàn báo chí Vatican trên máy bay đã đồng ý đặt ra trước, trong quá trình một cuộc họp kéo dài 45 phút.

Ông cho biết không có gì đáng ngạc nhiên như ông đã làm trong cuộc họp báo trên không lần trước vào cuối tháng bảy khi ông nói "Tôi là ai mà phán xét?" khi nói về giới linh mục đồng tính. Ít nhất là những ngày sắp tới, GH Francis đã tuyên bố rằng, Vatican bây giờ sẽ "không khoan nhượng" đối với các vụ tai tiếng về linh mục lạm dụng tình dục. Ông cũng nói với các phóng viên rằng có ba giám mục đang được điều tra về vai trò của họ trong vụ bê bối liên tục, nhưng dừng ngay lại không nói rõ rằng họ đã bị điều tra về việc che giấu, hoặc thực sự là họ lạm dụng tình dục. "Ở Argentina, chúng tôi gọi những người nhận được đãi ngộ là con ông cháu cha," ông nói. "Sẽ không có 'con ông cháu cha' trong trường hợp này. Nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. "

Theo tờ Boston Globe, từ Vương quốc Anh, Đức và Ireland, GH Francis nói thêm rằng trong những tháng tới, ông sẽ cử hành một thánh lễ và gặp gỡ với một số nửa tá các nạn nhân,

Giáo Hoàng tiếp tục giải thích rằng khi một linh mục lạm dụng tình dục với một đứa trẻ, ông ta không chỉ phản bội đứa trẻ, mà phản bội cả toàn thể Giáo Hội. "Một linh mục phải hướng dẫn con cái về phía thánh thiện. Và đứa trẻ tin tưởng anh ta. Nhưng thay vào đó, ông lạm dụng họ. Điều này là rất nghiêm trọng ", ông nói. "Nó giống như cử hành một Thánh Lễ đen. Thay vì dẫn đưa các con trẻ về phía thánh, bạn tạo ra một vấn đề mà chúng sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời."

Tuy nhiên, khi máy bay hạ cánh, các nhóm người sống sót xem nhẹ lời hứa của Giáo Hoàng như là một trong những động tác ngoại giao. "Một lần nữa, tất cả chúng ta nên hiểu rõ ràng: cái này không có gì thay đổi", ông Joelle Casteis, giám đốc Mạng Lưới Những Người Sống Sót Bị Linh Mục Lạm Dụng, được gọi là SNAP, khu vực phía tây, nói như thế. "Điều đó không có ý định như thế. Đó là dự định để thúc đẩy sự tự mãn, và tự mãn là kẻ thù của cải cách. Đó là dự định để xoa dịu các tín hữu, chứ không phải bảo vệ những người bị tổn thương. "

Casteis nói rằng GH Francis sẽ là vị giáo hoàng thứ ba, sau khi Giáo Hoàng Bênêđictô và GH Gioan Phaolô II, gặp gỡ các nạn nhân. "Quí vị tự hỏi xem: Quí vị có thể kể được một thành quả tích cực duy nhất nào sau bất kỳ của các cuộc họp này không? Chúng tôi không thể. "

Giáo Hoàng cũng nói về vấn đề cải cách tài chính đang diễn ra của các đơn vị tài chính của Vatican bị tố là tham nhũng trước đây. Có lẽ là một sự mặc khải đáng ngạc nhiên nhất của phát biểu của mình, Giáo Hoàng khẳng định tin đồn xung quanh Rome rằng cựu bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, Hồng Y Tarcisio Bertone, thực sự đang bị điều tra vì sự khác biệt khoảng 20 triệu USD (15 triệu €) mà bằng cách nào đó, từ Ngân hàng Vatican (được gọi là Viện Công Tác Tôn Giáo) đến một công ty truyền hình tư nhân được gọi là Lux Vide dưới sự giám sát của ông ta như là Benedict số hai.

...


bản tin The Daily Beast ngày 28 tháng 5, 2014

Pope Francis Says He Might Retire

In little-noticed remarks aboard the papal plane this week, the pontiff said he wouldn’t rule out following Pope Benedict XVI’s path.

Pope Francis gave a candid midair press briefing to reporters traveling from back from the Middle East to Rome during which he talked about sex, money, and satanic Mass—and retirement.

After a grueling but ultimately successful three-day visit to one of the most complicated regions on the planet, the idea of retirement probably sounded pretty good to Francis. So it is no surprise that when reporters traveling with him on the papal plane asked if he would consider resigning like his predecessor Pope Benedict XVI, he said he wouldn’t rule it out.

I will do what the Lord tells me to do. Pray and try to follow God’s will. Benedict XVI no longer had the strength and honestly, as a man of faith, humble as he is, he took this decision,” Francis said, according to a transcript of his press conference published in La Stampa’s Vatican Insider. “Seventy years ago, popes emeritus didn’t exist. What will happen with popes emeritus? We need to look at Benedict XVI as an institution, he opened a door, that of the popes emeritus. The door is open, whether there will be others, only God knows. I believe that if a bishop of Rome feels he is losing his strength, he must ask himself the same questions Pope Benedict XVI did.”

According to reporters on the plane, Francis answered 11 questions the Vatican press corps on board agreed on and posed in advance over the course of a briefing that lasted 45 minutes.

He said nothing as startling as he did in his last midair press conference last July when he said “Who am I to judge?” when it came to gays in the priesthood. Francis did announce that, at least going forward, the Vatican now had a “zero tolerance” approach to the priest sex-abuse scandal. He also told reporters that three bishops are under investigation for their roles in the ongoing scandal but stopped short of revealing whether they were under investigation for the cover-up or actual sexual abuse. “In Argentina we call those who receive preferential treatment ‘daddy’s boys,’ he said. “There will be no ‘daddy’s boys’ in this case. It is a very serious problem.”

Francis added that in the coming months he would hold a Mass and meet with half a dozen victims, reportedly, according to the Boston Globe, from the United Kingdom, Germany, and Ireland.

The pope went on to explain that when a priest sexually abuses a child, he not only betrays that child, but he also betrays the Church as a whole. “A priest must guide children towards sainthood. And the child trusts him. But instead, he abuses him or her. This is very serious,” he said. “It’s like celebrating a black Mass. Instead of steering him or her towards the sainthood you create a problem that will stay with him or her for all of his or her life.

By the time the pope and the press landed, however, survivor groups had already discounted the pope’s promise as one more public relations move. “Again, we should all be crystal clear: none of this changes anything,” said Joelle Casteis, the western regional director of the Survivors Network of Those Abused by Priests, known as SNAP. “It’s not intended to. It’s intended to promote complacency, and complacency is the enemy of reform. It’s intended to mollify the faithful, not safeguard the vulnerable.”

Casteis says that Francis will be the third pope, after Benedict and John Paul II, to meet with victims. “Ask yourself: Can you cite a single positive outcome of any of these meetings? We can’t.”

The pope also talked about the ongoing issue of financial reform of the Vatican’s once-corrupt financial entities. In what was perhaps the most surprising revelation of his remarks, he confirmed rumors swirling around Rome that the Holy See’s former secretary of state, Cardinal Tarcisio Bertone, is indeed being investigated for a discrepancy of around $20 million (€15 million) that somehow made it from the Vatican Bank (known as the Institute for the Works of Religion) to a private television company called Lux Vide under his watch as Benedict’s number two.

 

Source http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/28/pope-francis-says-he-might-retire.html

 

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>