LTS: Có một câu nói của bà Thủ Tướng Úc khi bực mình với những hành
động quá đáng của Hồi giáo địa phương (xem lá thư của Nguyễn Đình Hoài
Việt ở dưới cùng) làm cho các Ki-tô hữu người Việt khấp khởi, hả hê nghĩ
rằng sẽ dùng để tiêu diệt "bụt thần ma quỷ" (như lời dạy của Alexandre
De Rhodes) ở những xứ tự do. Những con chiên ngoan hớn hở chuyển tới
chuyển lui câu nói đó. Buồn cười nhất là họ "ước gì" (cầu nguyện xin) Tổng Thống Obama
cũng nói một câu tương tợ cho ... những người dân biết lên án những thế
lực tàn ác vô nhân chỉ vì tôn giáo của mình. Chúng tôi thắc mắc không
hiểu "họ
là ai" mà không tự soi lại bản thân mình? Còn chúng tôi không "ước
gì", chúng tôi chỉ "giá mà" các
ông Vua nước ta ngày xưa biết nói một câu tương tợ như bà Julia Gillard
cho đám truyền đạo hỗn xược khi tràn vào Việt Nam ngang nhiên chửi rủa,
chê bai các tôn giáo khác, và cướp đất các chùa để xây thánh đường. Ông
Nguyễn Hữu Ba sinh sống ở Úc châu cho nên ông hiểu rõ bối cảnh câu nói của bà
Julia Gillard. Xin bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của ông. (SH)
-------
From: Ba Nguyen [mailto:hbnguyen2005@yahoo.com.au] Sent: Friday, February 24, 2012 7:26 PM To: DD - Pho Nang; bao ve chanh phap;... Subject: Con chiên “thua me gỡ bài cào” trật đường rầy
- Lời tuyên bố của bà Thủ Tướng Úc
Kinh gởi ông Nguyễn Đình Hoài Việt và các con chiên.
Điều trước tiên, tôi xin cảm ơn Phố Nắng đã cho phổ biến bài này. Và tôi
hoàn toàn đồng ý với Phượng Lịch là bài này nên phổ biến trên toàn thế
giới bằng nguyên bản tiếng Anh để cho mọi sắc dân đều đọc được. Nhất là
thành phần Hồi Giáo quá khích hiện đang sinh sống ở các nước Tây Phương
cần phải đọc bài này để họ tự xét lại mình trước khi hành động.
Nhưng tôi xin lưu ý ông Nguyễn Đình Hoài Việt và những con chiên đừng bao
giờ vơ vào, cột chung nhóm Giao Điểm với Phật Giáo Ấn Quang và Cộng Sản
vào trong nhóm người Hồi Giáo quá khích này. Các ông thua me gỡ bài cào
theo cái kiểu này, tôi chỉ coi các ông như một đám con nít chọi đá đường
rầy xe lửa mà thôi, không có một chút giá trị nào cả.
Như chúng ta đều biết, luật pháp của mỗi quốc gia đều dựa vào trình độ
dân trí cũng như tín ngưỡng, tập tục, văn hóa của đa số dân chúng nước
đó.
Đối với Úc Đại Lợi, chủ nhân lịch sử của nước này là người Úc đen.
Nhưng khoảng hơn 200 năm trước, người Anh Ki Tô Giáo đã đến đây tiêu diệt
gần hết dân Úc đen bản địa. Và lập nên chính thể quân chủ lập hiến Úc Đại
Lợi cho đến ngày nay. Đương nhiên luật pháp ở đây dựa vào truyền thống
Ki-Tô Giáo của Anh Quốc. Dân ngụ cư bất cứ từ đâu tới, bất cứ truyền thống
tôn giáo nào khác đều phải chấp hành luật pháp của nước này, không ai có
thể viện bất cứ lý do tôn giáo, hay tập quán từ xứ sở gốc của họ để chống
lại luật pháp của quốc gia này.
Tuy nhiên, vài năm trước, sau khi một số người Hồi Giáo đã hành xử bạc
đãi với vợ, với con của họ theo luật Sharia của Hồi Giáo (tôi không nhớ
rõ chi tiết). Đương nhiên, họ phải bị xử tù theo luật pháp xứ này. Không
những họ đã không nhìn thấy sự sai trái của họ, mà họ còn tụ tập về thủ
đô Canberra để biểu tình đòi hỏi phải có những điều khoảng riêng cho họ
theo tập tục Hồi Giáo Sharia, cũng giống y chang như những gì đang xảy
ra ở nước Pháp mà Phượng Lịch đã tường thuật trong bài dưới đây. Đó là
căn nguyên những lời tuyên bố của bà Thủ Tướng Úc, Gillard. Tôi nghĩ, nếu
những sự đòi hỏi vô lý đó xảy ra bất cứ ở đâu thì chính quyền ở đó cũng
phải hành xử như bà Thủ Tướng Úc mà thôi.
Như vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Phật Giáo Ấn Quang (PGAQ),
- PGAQ đâu có đòi hỏi toàn thể dân Úc phải ăn chay 14, 15 và 30,
mùng một như họ đâu???
- PGAQ đâu có đòi hỏi ngày Phật đản sinh 8-4 âm lịch phải được coi
là ngày Quốc lễ, học sinh và công chức phải được nghỉ như ngày Noel
25-12 đâu??? ..v...v....
Tại sao các ông lại cố ý cột chùm PGAQ với cái đám Hồi Giáo quá khích
đó là sao???
Còn nhóm Giao Điểm??? Cũng như PGAQ hay tất cả các phái PG khác, họ có
đòi hỏi gì quá đáng, trái với luật pháp quốc gia không?? DỨT KHOÁT LÀ KHÔNG,
NGÀN LẦN KHÔNG.
Tôi biết các ông sẽ đưa ra luận điểm là nhóm GĐ bài bác TK (thánh kinh) và moi ra những
điều tàn ác vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Ca-Tô-Rô-Ma Giáo. Nhưng
tất cả những điều đó đều nằm trong lãnh vực học thuật và lịch sử. Tất cả
những điều bậy bạ trong TK thì đều còn nằm chình ình trong TK, ai cũng
có thể kiểm chứng được. Kẻ đáng bị nguyền rủa, đáng bị đưa ra tòa để phạt
tù chính là những ông tu sĩ đã giảng một cách lươn lẹo để ngu dân chứ không
phải là những người trong nhóm Giao Điểm. Vì những gì họ nói đều là sự
thật, mà bao nhiêu năm nay chưa có ai phản biện được. Mà những sự thật
lịch sử này, nhóm GĐ đều lấy tài liệu từ những sử gia, những học giả, những
giáo sư đại học, những ông Linh Mục, Giám Mục của TCG viết ra. Như vậy
nhóm GĐ là những người có công rất lớn trong việc mở mang dân trí, chính
nhờ họ mà ngày nay một số khá đông dân VN biết được TK dạy những gì và
cái lịch sử đẫm máu, tàn ác vô tiền khoáng hậu của Vatican ra sao.
Những kẻ đáng nguyền rủa, đáng đưa ra tòa để phạt tù là những tu sĩ và
những tay trí thức trong CG. Chính họ là những kẻ cố tình đánh tráo lịch
sử. Chính họ là những kẻ chủ trương ngu dân để Ki-Tô hóa toàn xã hội. Tôi
rất mong mong một ngày nào đó, cái tòa án này sẽ xảy ra trên đất nước
VN. Sự thật TK đã dạy những gì mà từ lúc mới 8 tuổi bà Thủ Tướng Úc-Gillard
đã thuộc như cháo và đã từng đi thi trong số thiếu niên thuộc TK. Nhưng
khi lớn lên, bà đã không còn tin Chúa, không còn đi nhà thờ nữa. Và điều
này, chính bà đã tuyên bố trước ngày bầu cử Thủ Tướng Úc. Đó mới là điều
đáng phục. Và điều ngạc nhiên kế tiếp là dân Úc đã dồn phiếu cho bà. Điều
đó chứng tỏ rằng: Người Úc cũng không mấy tin vào Chúa và họ đã đánh giá
cao những gì bà tuyên bố trước ngày bầu cử.
Trước khi mời quý vị đọc bài phát biểu của bà Thủ Tướng Úc, tôi muốn
nhắc lại với quý vị là: “nhóm GĐ là những người có công rất lớn
trong việc mở mang dân trí, chính nhờ họ mà ngày nay một số khá đông dân
VN biết được TK dạy những gì và cái lịch sử đẫm máu, tàn ác vô tiền khoáng
hậu của Vatican ra sao.
Những kẻ đáng nguyền rủa, đáng đưa ra tòa để phạt tù là những
tu sĩ và những tay trí thức trong CG. Chính họ là những kẻ cố tình đánh
tráo lịch sử. Chính họ là những kẻ chủ trương ngu dân để Ki-Tô hóa toàn
xã hội.
Phát biểu của bà Thủ Tướng Úc Gillard: (trước ngày bầu cử)
"I'm not a religious person,” Ms Gillard told ABC radio.“I was brought
up in the Baptist Church but during my adult life I've, you know,
found a different path. I'm of course a great respecter of religious
beliefs, but they're not my beliefs.”
“I am not going to pretend a faith I don't feel. And for people of faith
the greatest compliment I could pay to them is to respect their genuinely
held beliefs and not to engage in some pretence about mine. I think it's
not the right thing.”
(...)
Ms Gillard said she “never thought it was the right
thing for me to go through religious rituals for the sake of appearance.
I am what I am. And people will judge that”.
“For, you know, people of faith what I would say to
them is I grew up in a Christian Church, a Christian background, a Baptist
Church, I won prizes for catechism for being able to remember Bible verses.
I am steeped in that tradition but I've made decisions in my adult life
about my own views.”
"Tôi không phải là một tín hữu," bà Gillard nói với đài phát thanh ABC. "Tôi
lớn lên trong Giáo Hội Baptist, nhưng trong cuộc đời trưởng thành của tôi,
như bạn biết, đã tìm thấy một con đường khác. Tất nhiên tôi là một người
kính trọng các niềm tin tôn giáo, nhưng đó không phải là niềm
tin của tôi."
"Tôi sẽ không giả vờ có một đức
tin mà tôi không cảm được. Và đối với những người có đức tin, lời khen ngợi
lớn nhất của tôi đối với họ là tôn trọng niềm tin nguyên vẹn mà
họ giữ gìn, và không tham gia vào những việc giả vờ về niềm tin của tôi. Tôi
nghĩ rằng như vậy không đúng đắn. " (...)
Bà Gillard nói
rằng bà "không
bao giờ cho rằng đúng đắn khi tôi phải tham dự các nghi lễ tôn
giáo chỉ vì muốn hiện diện ở đó. Tôi là tôi. Và mọi người sẽ phán xét điều
đó"
"Bạn biết mà, đối với người tín hữu, những gì tôi
sẽ nói với họ là tôi đã lớn lên trong một Giáo Hội Kitô giáo,gốc là Kitô
giáo, Giáo hội Baptist, tôi đã từng nhận những giải thưởng về giáo lý vì
đã có thể nhớ nhiều câu Thánh Kinh. Tôi bị chìm ngập trong truyền
thống đó nhưng tôi đã có những quyết định theo quan điểm của riêng tôi
khi trưởng thành."]
Subject: Re: [GoiDan] Fw: Fwd: Lời tuyên bố của bà Thủ
Tướng Úc
Chớ gì
TT. Obama tuyên bố đối
với bọn Giao Điểm Phật Giáo Ấn Quang Cọng Sản
như Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố:
Hầu hết người ( Mỹ ) Úc
tin tưởng vào Thượng Đế. Đây không phải là một số Kitô Giáo, thiên
hữu, ảnh hưởng chính trị, nhưng mà là một thực tế, bởi
vì nam giới và nữ giới Kitô giáo, trên nguyên tắc của Kitô giáo, thành
lập quốc gia này, và điều này có tài liệu dẫn chứng rõ ràng.
Vì thế cho nên chắc chắn rất là thích hợp để hiển thị những điều đó
trên các bức tường trong trường học của chúng tôi. Nếu Thượng Đế là
điều xúc phạm bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy tìm một nơi nào trên thế
giới xây dựng ngôi nhà mới của bạn, bởi vì Thượng Đế là một phần trong
nền văn hóa của chúng tôi.’