●   Bản rời    

CHÍNH DANH! NÓI VỚI TS LƯU NGUYỄN ĐẠT - CSVN: Có Chính Danh, Chính Nghĩa ...Hay Không?

From: "Khach-Quan Tran khachquan_tran@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Wednesday, June 24, 2015 1:57 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: CHÍNH DANH! NÓI VỚI TS LƯU NGUYỄN ĐẠT/ CSVN: Có Chính Danh, Chính Nghĩa ...Hay Không?

Ông Tiến Sĩ Lưu Nguyễn Đạt viết:

Vậy khi căn cứ vào định nghĩa trên, chỉ chính quyền quốc gia của Chính phủ Trần Trọng Kim mới là chính quyền chính thức, hợp pháp hợp lệ, có chính danh, sau khi vua Bảo Đại của Triều Nhà Nguyễn đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11.3.1945 và giao cho Trần Trọng Kim thành lập nội các vào ngày 17.4.1945. (Lưu Nguyễn Đạt, April 14 2015)

Chính quyền Pháp thì đương nhiên là chính quyền của quốc gia Pháp. Cũng vậy, chính quyền Việt Nam đương nhiên là chính quyền của quốc gia Việt Nam. Tại sao lại cố kèm thêm chữ “quốc gia” vào chính quyền Việt Nam dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim ? Phải chăng là để phân biệt với chính quyền ngoại bang Nhật đã cho phép vua Bảo Đại công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập và đã cho phép thành lập chính phủ Trần Trọng Kim ? Nếu đúng như thế thì, chính quyền quốc gia của Chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là chính quyền chính thức, hợp pháp hợp lệ, có chính danh đối với ông chủ ngoại bang Nhật.

Thực tế của lịch sử cũng đã cho biết như vậy. Lúc đó, độc lập chỉ là chiêu bài, Bảo Đại cũng chỉ là ông vua bù nhìn, chính phủ Trần Trọng Kim cũng chỉ là chính phủ bù nhìn do người Nhật chỉ thị lập ra nhằm thi hành những mệnh lệnh và phục vụ quyền lợi của Nhật. Một chính phủ Trần Trọng Kim bù nhìn bị lệ thuộc tài chánh, ngoại giao và quân sự quốc phòng vào ngoại bang Nhật sao lại có chính danh vói chính nghĩa.

Khốn thay cho dân Việt, cái tư tưởng nô lệ, tay sai và bán nước như thế nhưng bảo nhau coi như là chính nghĩa lại rất phổ thông trong giới khoa bảng từng nắm giữ những chức vụ cao cấp trong nhiều chính quyền Việt Nam nô thuộc Pháp, Nhật, Mỹ !

Trong trường hợp này, thay vì góp phần nâng cao dân trí Việt thì họ lại truyền bá tinh thần nô lệ, những khoa bảng bằng cấp cao nhưng vong nô này chỉ càng làm cho dân trí Việt bị càng thêm hạ thấp ! Cần thiết phải dẹp bỏ bọn khoa bảng vong nô này thì dân Việt mới biết thế nào đúng là độc lập tự do và tranh đấu đúng cho dộc lập tự do.

Ông Tiến Sĩ Lưu Nguyễn Đạt lại viết tiếp :

Còn cái nguồn gốc chấp chính của CSVN, cái gọi là Cách Mạng Mùa Thu [sic] thực chất chỉ là một cuộc cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim. Thật vậy, ngày 17.8.45, từ một buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu tình của Mặt Trận Việt Minh: “Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây.[5]

Như vậy, trên căn bản pháp lý, thuật ngữ “cách mạng mùa thu” [1945] cũng đủ chứng tỏ hành vi cướp chính quyền của lực lượng Việt Minh dẫn tới hiện tượng chấp chính bất hợp pháp, ngược lại với thế hợp pháp, có chính danh của Chính phủ Trần Trọng Kim.


Như đã chứng minh bằng thực tế trên đây, chính phủ Trần Trọng Kim chỉ là chính phủ bù nhìn tay sai của ngoại bang Nhật; do đó, tranh đấu để loại bỏ một chính phủ bù nhìn tay sai của ngoại bang phải là một việc làm chính nghĩa của mọi người dân Việt. Chỉ có những bọn bị mất quyền làm tay sai để tìm kiếm xôi thịt trên xương máu dân đen mới gian trá phủ nhận chính nghĩa này

Mặc dù chúng ta không thích Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhưng sự kiện 19 tháng 8 năm 1945 đã loại bỏ bù nhìn tay sai của ngoại bang Nhật để giành lại chủ quyền cho người Việt nhất định phải có chính nghĩa. Như vậy, luận cứ về chính danh chính nghĩa của ông Tiến Sĩ Lưu Nguyễn Đạt chỉ là luận cứ của kẻ tay sai mang nặng tinh thần nô lệ và buồn cười.

Nếu chỉ căn cứ vào chiêu bài độc lập mà không căn cứ vào thực tế nô thuộc là chúng ta đã bị lừa bịp. Giống như những kẻ buôn người, chúng cũng luôn luôn dùng chiêu bài về một cuộc sống tốt đẹp để dụ dỗ và lừa bịp người ngây thơ.

Ngôn từ và thực tế, chúng khác nhau, chớ nhầm lẫn.

Thử tưởng tượng xem, các thế hệ con cháu mai sau sẽ khách quan và sẽ buồn tủi biết bao về tinh thần nô lệ tay sai của một số khoa bảng và chức sắc cao cấp thời trước !

Khách Quan.

(SH chú thích: Xin xem bài viết Vài Điểm Sai Lầm Trong Bài Viết: “CSVN Có Phải Là Một Chinh Quyền Chính Thức, Có Chính Danh Hay Không?” của LS Lưu Nguyễn Đạt
của tác giả Nguyễn Mạnh Quang
31-May-2015
http://sachhiem.net/NMQ/NMQ54_VTh.php

----- Forwarded Message -----
From: "Kim Au kimau48@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Sent: Monday, April 13, 2015 2:51 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Cộng Sản Việt Nam: Có Chính Danh, Chính Nghĩa, Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không?

Cộng Sản Việt Nam: Có Chính Danh, Chính Nghĩa, Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không?

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM


April 14, 2015
http://www.vietthuc.org/c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-vi%E1%BB%87t-nam-co-chinh-danh-chinh-nghia-co-dan-ch%E1%BB%A7-va-phap-tr%E1%BB%8B-hay-khong/

(SH chú thích: Đối với bài viết này, GS Nguyễn Mạnh Quang đã gửi bài phản biện đến TS Lưu Nguyễn Đạt qua 2 địa chỉ liên lạc của VIỆT THỨC drluunguyendat2@gmail.com và địa chỉ vietthuc.org@gmail.com từ ngày 10 June 2015, đính kèm bài như sau:

Vài Điểm Sai Lầm Trong Bài Viết: “CSVN Có Phải Là Một Chinh Quyền Chính Thức, Có Chính Danh Hay Không?” của LS Lưu Nguyễn Đạt


Nguyễn Mạnh Quang


31-May-2015
http://sachhiem.net/NMQ/NMQ54_VTh.php
Đã hai tuần qua, GS Nguyễn Mạnh Quang chưa nhận được trả lời của Việt Thức xác nhận rằng đã nhận được thư hay chưa.





Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>