Subject: *** nên đánh dấu 30/4 như thế nào ...?
From: "Mike Wilson"
Date: 3/27/15 4:33 pm
ngày 30/4/1975 là ngày :
1. chấm dứt chiến tranh
2. thống nhất đất nước
dân tộc ta
cần xây dựng tương lai
trên căn bản xóa bỏ hận thù,
đoàn kết chống ngoại xâm - bất kỳ từ đâu tới !
xóa bỏ hận thù
không có nghĩa là :
- đuổi giặc là đúng, mà theo giặc cũng đúng,
- thằng theo giặc cũng như thằng đuổi giặc,
- cứu nước và bán nước đều "OK, same same" như nhau ... (!)
như vậy
đạo lý không còn giá trị gì nữa :
cả dân tộc sẽ mất dần lương tri, bản lĩnh, ý chí quật cường
và vai trò thắp sáng lương tri cho cả khu vực
trước những đe dọa hàng ngày của bá quyền nước lớn
khi chúng ta đoàn kết
nhìn về phía trước
phòng chống ngoại xâm
cùng nhau xây dựng và bảo vệ cho nhau
... thì quá khứ của ai theo giặc
không cần phải nhắc lại nữa
vì nó đã được chuyển hóa
bằng lòng yêu nước, tình đồng bào, ý thức chủ quyền dân tộc
Bàn về bài báo của BBC “Hà Nội nên đánh dấu 30/4 như thế nào”
Bài báo “Hà Nội nên đánh dấu 30/4 như thế nào” ngày 23/3/2015 đăng trên BBC với lập luận “không nên tổ chức đánh dấu sự kiện 30/4 với quy mô quá tốn kém và nên quan tâm tới tâm lý muốn "hòa giải" dân tộc của người dân”
Nhạn Biển
Bài báo “Hà Nội nên đánh dấu 30/4 như thế nào” ngày 23/3/2015 đăng trên BBC với lập luận “không nên tổ chức đánh dấu sự kiện 30/4 với quy mô quá tốn kém và nên quan tâm tới tâm lý muốn 'hòa giải' dân tộc của người dân” qua việc phỏng vấn những nhân vật vốn từ lâu khát khao lật đổ chính quyền như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Trọng Tạo hay khai thác con người đề cao “giá trị nhân văn” như ông GS Nguyễn Minh Thuyết.
Bài báo thể hiện rõ ý đồ tác động chính quyền không nên tổ chức kỷ niệm linh đình vì tốn kém tiền của trong bối cảnh kinh tế khó khăn và đụng chạm đến chính sách hòa giải dân tộc đối với người dân rời bỏ Tổ quốc sau năm 1975 nhằm quy tụ sức mạnh Việt tộc bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Trọng Tạo trả lời phỏng vấn thể hiện rõ ý đồ muốn hạ bệ tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đuổi giặc) thành tượng Bà mẹ Việt Nam (theo giặc ???) vì lý do tránh đụng chạm đến “hóa giải hận thù”.
FBPhê Quang Nguyễnvạch trần thủ đoạn lập lờ, đánh lận này của BBC: “Hòa giải là hòa giải, kỷ niệm là kỷ niệm không thể đánh đồng - hàng triệu người ngã xuống để thống nhất hai miền Nam-Bắc mới có đất nước phồn thịnh, ổn định như ngày hôm nay. Kỷ niệm và tưởng nhớ là để mọi người thấy rằng chiến tranh đã để lại hậu quả tàn khốc như thế nào? có nhận thức được nó thì mới hòa giải được và cả hai bên cùng nhận thức được điều đó, chứ không phải kêu gọi đòi hỏi, việc lợi dụng để phá hoại gây mất ổn định xã hội, nhằm mục đích chính trị lật đổ chế độ của những kẻ mang bộ mặt giả dối”.
Nguyễn Chí Đức, cựu NO-U vạch trần ngay ý đồ này của đám tự xưng “nhà dân chủ” là muốn lợi dụng chiêu bài này nhằm “muốn đạp CS xuống thì phải tôn vinh đối tượng khác lên (VNCH) chí ít cũng cho là bằng nhau, hòa cả làng”, lập luận với thái độ quyết liệt, không thể chính tà nhập nhèm, là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu cái gọi là phong trào dân chủ: “Chẳng có gì mà phải hòa hợp-hòa giải. Vì nếu coi đây là nội chiến thì quá là phủi tay cái việc Mỹ đem quân đội, bom đạn dày xéo Việt Nam à? Chế độ VNCH là một chế độ tiếp tay vừa thoát thai và (vừa) trưởng thành nhờ thực dân xâm lược nên không thể vinh danh, tôn trọng mà lãng quên thì hơn. Chính vì cái chế độ này mà phong trào dân chủ trong nước yếu đi vì bị Hải ngoại dây vào nên nhiều người phải tránh hoặc phải cảnh giác”. Đồng thời cảnh báo: “Xin lỗi chứ cách mạng màu, cách mạng dân chủ mà có tí thành công thì tượng Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Mai Dịch (cộm cán của lãnh đạo CS) bị tuy chưa đến mức san phẳng thì chí ít cũng bị di dời đi hoặc bó hẹp lại cho gọn".
Còn các bác tự hào là cựu chiến binh (Quân Đội Nhân Dân) các thời kỳ - xin lỗi đừng có vênh vang, vẻ vang là hi sinh xương máu vì dân tộc.. Lúc đó (khi bọn theo giặc nổi lên, tung hoành ngang dọc) các bác còn bị kết án ngược là tiếp tay cho CS, nhẹ nhàng hơn là nạn nhân của chế độ CS.
Lúc đó đừng có nói chuyện làm các chương trình kỉ niệm, khơi gợi truyền thống hào hùng đánh giặc giữ nước. Ngày 27-7 cũng dẹp mà ngày 22-12 cũng giải văn tán. "Cứ cái gì mà ĐCS tôn vinh thì phải giải tán”.
Dễ dàng hiểu được dụng ý thâm hiểm này qua liên hệ với hàng trăm các bài báo đăng tải trước đây của BBC khi gần mỗi dịp đến ngày 30/4 hàng năm. Cứ đến hẹn lại lên, Báo Bắp Cải này cùng với RFA, VOA sắp ra lò hàng loạt sản phẩm tương tự.
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"