●   Bản rời    

Là người, chúng ta đều có "biases", không ít thì nhiều vì nó phản ảnh một sự chọn lựa về giá t

From: "wissai wissai@yahoo.com [DiendanDanToc]"
Sent: Tuesday, March 17, 2015 9:28 PM
Subject: Re: [VIDANVIET] Re: [DiendanDanToc] FW: KHỦNG BỐ ISIS NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

Kính gửi ông Duyên Sinh và quý độc giả:

Có 'biases" không hẳn là mình nhận định về một vấn đề nào đó là sai. Là người, chúng ta đều có "biases", không ít thì nhiều vì nó phản ảnh một sự chọn lựa về giá trị và một thái độ. Điều quan trọng trong viết văn là những dữ kiện đưa ra có đúng với sự thật và những lý luận của minh dựa trên dữ kiện có họp lý hay không.

Tôi không có hàm ý những dữ kiện của ông đưa ra là không đúng sự thật (ngoại trừ về việc tượng hình nữa người nữa sư tử hoặc nữa người nữa ó không phải là hậu quả làm tinh của người và hai loài vật nầy) và lý luận của ông không hợp lý.

Trân trọng,

Wissai
canngon.blogspot.com
_________________
From: DuyenSinh [mailto:duyensinh@live.com]
Sent: Tuesday, March 17, 2015 11:06 AM
Subject: RE: [VIDANVIET] Re: [DiendanDanToc] FW: KHỦNG BỐ ISIS NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

Kính gởi ông Wissai và quý độc giả,
Sau khi gởi bài này, tôi có nhận được khá nhiều thư phản hồi, nhưng đa số tôi không trả lời, nhất là những thư chụp mũ ngay tức khắc tôi là Cộng Sản.
Tôi tìm thấy trong đa số các thư phản hồi, cũng có rất nhiều người chỉ đọc có một đoạn ngắn, hoặc hoặc vài vài trang… Biết đây là đoạn kiến (những người này chỉ có thể thấy có một phần sự thật), nên tôi cũng bò qua, mà không trả lời gì cả.
Tuy nhiên tôi nhận thấy ông Wissai thật sự là người có đọc trọn bài, có ý hướng tranh luận trong tinh thần cởi mở, mặc dầu ông có những nhận xét không đúng về tôi, nhưng nhận thức của ông Wissai về tôi có đúng hay không đúng, không thành vấn đề.
Ông Wissai nói đúng, là người viết về “Biên Khảo”, bài biên khảo của tôi sẽ nặng về thông tin tin tức. Những gì tôi viết thường đi kèm theo một “nguồn” phát xuất nào đó. Và nếu không có một nguồn phát xuất rõ ràng, tôi phải nói ra sự không rõ ràng đó (thí dụ: Tin đồn, dư luận cho rằng, v.v…).
Khi ông Wissai nói tôi là người có “anti-Christian biases”, thì đây cũng chỉ là nhận xét riêng của ông Wissai. Nếu thật sự có đầu óc phê bình cởi mở, quý vị cũng nên có một nhận xét riêng, mà không phải “chộp” lấy nhận xét của ông Wissai để làm nhận xét của mình.
Đoạn văn sau đây, ông Wissai nói tôi nói không đúng sự thật:
“Những hình ảnh dâm dục với thú vật thật sự đã một thời xuất hiện trên quả địa cầu. Tại thành phố Pompeii[54], xưa thuộc Rome, nay thuộc về nước Ý, và một số thành phố khác như tại Hi Lạp, Ai Cập... có những hình tượng đầu người mình sư tử, đầu con ó mình người... Người ta đồn việc này xảy ra là do dâm dục giữa con người và con vật, và DNA của con người và con vật lúc đó chưa hoàn hảo nên mới xảy ra tình trạng nửa người nửa vật được sinh ra”.
Trở lại vấn đề viết văn biên khảo, tôi không đặt vấn đề câu văn biên khảo nói về những hình tượng mình sư tử đầu người có đúng với “tinh thần khoa học” hay không, mà tôi chỉ đặt vấn đề là người ta có đồn đại về “những hình tượng như vậy” hay không.
Tôi cũng không tranh luận về vấn đề nhân chủng học, vì tôi không phải là một nhà nhân chủng học chuyên về khảo cổ. Tôi chỉ là một người viết văn về biên khảo mà thôi!...
Xin quý vị cứ đọc hết bài viết của tôi. Quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều hứng thú giúp chính phủ Hoa Kỳ giải quyết một cách khôn ngoan vấn đề ISIS, là trọng tâm bài viết của tôi.
Lần nữa, cám ơn đóng góp của ông Wissai.
DuyenSinh
http://duyensinh.com/files/pdf/KHUNG_BO_ISIS_NGUYEN_NHAN_VA_HAU_QUA.pdf

______________________
From: VIDANVIET@yahoogroups.com [mailto:VIDANVIET@yahoogroups.com]
Sent: Monday, March 16, 2015 11:19 PM
Subject: [VIDANVIET] Re: [DiendanDanToc] FW: KHỦNG BỐ ISIS NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

Kính thưa quý vị:

Bài viết của ông Duyên Sinh có giá trị về tin tức, dù có anti-Christian biases. Nhưng rất tiếc, những câu văn dưới đây không đúng với sự thật:

Những hình ảnh dâm dục với thú vật thật sự đã một thời xuất hiện trên quả địa cầu. Tại thành phố Pompeii[54], xưa thuộc Rome, nay thuộc về nước Ý, và một số thành phố khác như tại Hi Lạp, Ai Cập... có những hình tượng đầu người mình sư tử, đầu con ó mình người... Người ta đồn việc này xảy ra là do dâm dục giữa con người và con vật, và DNA của con người và con vật lúc đó chưa hoàn hảo nên mới xảy ra tình trạng nửa người nửa vật được sinh ra.

Lý do:

1. Tượng nữa người nữa thú chưa hẳn là vì "DNA của con người và con vật lúc đó chưa hoàn hảo" mà vì con người muốn vinh danh (honor/celebrate) vài tính chất của con vật.
2. Không bao giờ có chuyện offspring được sinh ra giữa 2 sinh vật quá xa nhau. Người chỉ có thể có con với người, như Homo Sapiens gần gủi tình dục với Homo Neanderthal cổ khi Homo Sapiens rời Phi Châu 75,000-200,000 năm về trước và gặp Homo Nearnderthal ở Âu Châu và Á Châu. Do đó, trong genes của người ta hiện tại ở Á và Âu có từ 2-6% genes của Homo Neanderthal, trong khi đó genes của người đa đen ở Phi Châu không có genes của Homo Neanderthal gì cả.

Chuyện con người có con với động vật khác, dù cho là gần với người nhất như giả nhân (chimpanzees) là chuyện xạo. Trong khi đó, những động vật rất gần với nhau như ngựa và lừa, cọp và sư tử có thể có con với nhau được.

Về chuyện con người là một động vật rất dâm và nhiều tưởng tượng và có thể làm tình với nhiều gia súc (chó, bò, dê, cừu, và ngựa) là có thật. Làm tình với súc vật khá thông dụng ở Đông Âu ở những nơi nhà quê hẻo lánh.

Wissai
canngon.blogspot.com
___________________
From: duyensinh@live.com
To: DienDanDanToc@yahoogroups.com
Subject: KHỦNG BỐ ISIS NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ
Date: Mon, 16 Mar 2015 10:28:17 -0500

http://duyensinh.com/files/pdf/KHUNG_BO_ISIS_NGUYEN_NHAN_VA_HAU_QUA.pdf





Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>