●   Bản rời    

Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa

Subject: FW: Bọn Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa.
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 10/4/13 2:15 pm

Thế giới thời chiến tranh VN, người ta hẳn biết Nguyễn Ngọc Loan là người Việt Nam, đang đưa súng vào đầu của một tù binh cũng người Việt Nam là Nguyễn Văn Lém (cùng dòng họ Nguyễn với nhau!) giữa đường giữa phố? Trước hết, người ta cho rằng, tại nơi ấy, mảnh đất Việt Nam - đó là hành vi man rợ. Ngoại bang cũng có thể nghĩ: "tại sao dân tộc đó lại có thể ngu xuẩn như vậy?". Trong khi, những Phi công lái những pháo đài bay B52 trút hàng chục ngàn tấn bom xuống đầu những người dân Việt Nam (bị bắt nhốt ở Hỏa Lò!) thì lại còn được mạng sống để đợi sau 27.1.1973 thì đoàn tụ về với gia đình, với người yêu, vợ con và bạn bè?

Chuyện khác nữa, khi cho dựng 5 cây cột trước chợ Bến Thành để hành quyết tử tội? Làm cho Hoa Kỳ phải yêu cầu dẹp bỏ, vì họ cho đó là cách hành xử dã man, thất nhân tâm.

Nghiêm trọng hơn nữa là trước đó, thời Đệ Nhất VNCH, anh em ông Diệm tiêu diệt hết các đảng phái. Bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu hết "những nhà bất đồng chính kiến", những thành phần quốc gia đối lập với mình. Trong "chính sách tố Cộng", anh em Diệm đã giết oan không biết cơ man nào là những thường dân vô tội? Bối cảnh đó, "gây nên mối thâm thù máu lệ" (Chu Bằng Lĩnh), mặc nhiên xô gần như hầu hết thân nhân của những nạn nhân sẵn sàng "vô bưng" (miền Nam), "nhảy núi" (Trung Việt) theo CS. Trong khi, cái lực lượng gọi là "CPCMLTCHMNVN", những cán binh nằm vùng của họ làm sao tồn tại được trong lòng dân? Làm sao người ta có thể xin được gạo muối lương thực, thuốc men, và cả những sự bảo vệ = hình thức che giấu nữa? Có đến 80% tại các vùng nông thôn gần như lâm vào tình hình đó. Đằng khác nữa, kẹt giữa hai lằn đạn, sự khổ sở vô vàn đè nặng lên hai bờ vai qua những tháng năm dài, người dân nông thôn VN chỉ còn mong muốn: "bên nào thắng cũng được cả, miễn là chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho quê hương xứ sở" mà lúc bấy giờ, ngay cả đài phát thanh Sài Gòn vẫn hằng cho phát đi bản nhạc mang những ước mơ: "Mai đây hòa bình, ta về ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang xơ xát hai bên, sẽ mai này thơm mùa lúa chín... Hôm qua Sài gòn, bây giờ có mặt tạm Kon tum, chiều nay khăn gói ra Trung, sáng mai này đã về Hải Phòng...", hòa bình ơi! hòa bình ơi!... Có như thế hay không?

Trở lại lúc đầu, với những thứ "tâm lý chiến tranh chính trị" như thế! Với cả hai đời Tổng Thống đều là con chiên của thành Rome La mã giáo như thế! Cộng vào với lý do căn để nhất là Hoa Kỳ ngưng viện trợ, bỏ rơi! "Hậu quả" oan khiên, ngang ngược, rằng đám dư đảng Cần Lao "Công giáo" và những kẻ hoài Ngô (nhớ Ngô đình Diệm) lại tỏ ra bất lương, bỉ ổi đổ thừa cho "Phật giáo làm mất miền Nam" thì còn gì vô đạo hơn thế nữa không?

Google - Đổ lỗi Phật giáo làm mất miền Nam là một trò hề của thời đại:

http://www.sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=204

Ngay cả với những nhà sư nào đã từng hăng hái trong thời kháng chiến chống Pháp mà bị hệ lụy để phải "vào chiến khu an toàn" và được đưa ra Bắc như nhà sư Thích Thiện Hào, hay bị cưỡng "mời", võng chạy trên rừng, rồi đưa ra Bắc như nhà sư Thích Đôn Hậu, thì cũng vẫn không thể là trách nhiệm "làm cho miền Nam thua", so với những cuộc đi đêm với "MTGPMNVN" ở anh em ông Diệm, ở ông Nguyễn Khánh, ở những thất sách về tâm lý chiến, mà đặc biệt, mấu chốt nhất mà nó bị quyết định cho miền Nam thua miền Bắc là do bởi hai ông chủ chiến Vatican và Hoa Kỳ. Đó là việc Hoa Kỳ bắt tay với Bắc Kinh; và Vatican thì đón tiếp bà Bộ trưởng Ngoại giao của "CPCMLTCHMNVN" Nguyễn Thị Bình. Trong khi đó, Vatican lại từ chối tiếp ông con chiên "thần dân" của mình là Nguyễn Văn Thiệu!.

Những kinh nghiệm để đời về việc vin vào, hoặc bị hệ lụy bởi ngoại bang như thế là những bài học đáng nhớ cho người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trần Quang Diệu

Date: Fri, 4 Oct 2013 11:47:27 -0700
From: tclahaula@yahoo.com
Subject: Fw: Bọn Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa.
To:



----- Forwarded Message -----
From: Giác Hạnh
To:
Sent: Friday, October 4, 2013 10:32 AM
Subject: Bọn Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa.

Kính thưa Đồng bào,

Sáu Lèo là thằng Háo Sát của băng đảng Nguyễn Cao Kỳ, năm xưa nó làm nhục Việt Nam Cộng Hòa đến nỏi cả thế giới phải nhìn Việt Nam Cộng Hòa như một quốc gia đầy bạo ngược, tàn ác.

Để thấy tại sao bọn Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa.

Về nhân quyền, dân chủ, nhân sinh đạo đức. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có Hiến Pháp và Dân chủ, Nhân Quyền, Tự Do bình đẳng. Nhưng bọn tội ác này đã làm ô danh VNCH trên trường quốc tế, làm mất lòng dân.

Hãy xem Kỳ trước 75, Kỳ sau 75 cả hải ngoại lên án nó lừa gạt Quân dân miền Nam rõ ràng.

Thằng Lèo cũng vậy, khi nó bị thương, đến nổi Mỹ, Úc và các quốc gia tự do phải né tránh không cho nó vào các quốc gia này để trị thương. Rõ ràng các Quốc gia Tự do không xem nó là con người, thì nói chi đến họ có xem nó là người Quân nhân VNCH?

Chính bọn này đã làm cho Mỹ, và các nước Tự do phải đồng hành từ chối xem VNCH là đồng minh. Chính hành động của bọn tội ác này đã đưa đến thảm bại của VNCH. Nhưng trò nó, tức Liên Thành vẫn tiếp tục không nhận lỗi mà còn đổ tội cho các nạn nhân một thời bị nó đàn áp tôn giáo và nhân quyền tự do dân chủ.

Công đạo đâu? Xin tất cả đồng bào hãy nhận diện rõ bản chất của đám giết chết VNCH chính là Nguyễn Cao Kỳ, Sáu Lèo, Liên Thành và đồng bọn.

Bọn Kỳ, Lèo, Liên Thành là bọn tội phạm của toàn dân Việt Nam Công Hòa. Ngày nay chúng nó vẫn còn tiếp tục nằm trong băng đảng Liên Thành để tiếp tục phá hoại tất cả dân tị nạn Chúng ta!

Hãy tự hỏi chính chúng ta. Sau khi Kỳ về VN được làm ăn với VC. Thử xem VC nó đang tung ra bao nhiêu tiền để nuôi bọn ăn hại này làm đặc công trong nhóm Liên Thành để tiếp tục phá hoại danh dự Quốc gia của chúng ta?

-------------
Số phận của "Sáu Lèo" Nguyễn Ngọc Loan-"Đao phủ Tết Mậu Thân"
Thứ Sáu, 23/08/2013 07:22

Bức ảnh "Saigon Execution" do phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams, Hãng AP chụp trên đường phố Sài Gòn vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đã phô bày tất cả những gì tàn bạo, phi luân nhất, châm ngòi cho ngọn lửa phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu, đầy tội ác ở Việt Nam cháy bùng khắp nơi trên thế giới, đốt bỏng cả trong lòng nước Mỹ. Đao phủ trong bức ảnh, kẻ sau này suốt đời bị lên án, khinh miệt và ghê tởm là một viên tướng Việt Nam Cộng hòa, nổi tiếng với biệt danh “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan.


.....




Đó đây


2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -

2024-04-12 - 326-1: Người Việt Theo Đạo Ki-tô La-mã Nhớ Ơn Lê Văn Duyệt -

2024-04-12 - Tại Sao Bộ Giáo Dục Chọn Ông Trùm Lật Sử Vũ Minh Giang Làm Tổng Chủ Biên - Xuyên Suốt Sách Giáo Khoa Lịch Sử.



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>