●   Bản rời    

Ca tụng HCM là một danh nhân văn hoá thế giới rất cần thiết: đồng nghĩa với LHQ nhìn nhận một VN

From: giac hanh
Date: Thu, August 23, 2018 10:58 am

Gần như là 100% lập trường của các vi hữu Ri Nguyễn, Trần Quang Diệu, Trần Quan Khác, rồi sau này nổi lên nhanh chóng là vi hữu Huy Thái, ý hệt ý tôi.

Chúng ta rất đồng cảm và đồng hành lập trường.

Đúng thế,

Đã có vài người hỏi tại sao tôi không theo phe Quốc gia chống cộng vạch mặt HCM? Rồi sau này, họ còn hỏi tôi, đã thế mà tôi còn tôn trọng Ông Hồ?

Tôi có thể trả lời ngay:

1. Thứ nhất, Chửi Hồ Chí Minh là sai, vì Hồ Chí Minh đã làm đúng vai trò một chí sĩ Việt Nam, không một tay trí thức VN nào, từ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trương Tử Anh v.v. sánh bằng Ông HCM.

2. Thứ hai, Trung cộng quá mưu thâm, chỉ cần bịp bợm tuyên truyền Hồ Chí Minh là người Tàu, thì nó công khai nói rằng Việt Nam của Hồ Chí Minh, tất là của Tàu. Cái này, nó cố tình tuyên truyền VN hiện nay là của Tàu cộng.

Quả thật là bọn ngu xuẩn chính trị Thiên Chúa giáo Việt nam trung kế ngay của tụi Tàu cộng.

Chỉ cần nhiêu đó thôi thì làm sao toàn dân ta có thể trao cả vận mạng cho bọn vô dũng vô mưu này mà ngồi đó ủng hộ tụi nó lật đổ VC?

3. Việc thứ ba, là tôi thấy đúng nhất, Ca tụng HCM là một danh nhân văn hoá Việt nam thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận là một kế sách rất cần thiết để nói rằng Liên Hiệp Quốc công khai nhìn nhận VN có những nhân sĩ hạng quốc tế, đã góp công Độc lập hòa bình văn hóa thế giới. Và từ đó cũng có nghĩa là VN hôm nay thuộc chủ quyền dân tộc VN chứ không phải sở hữu của Tàu cộng. Cả Hồ Chí Minh và VC cũng không là sở hữu của Tàu cộng, và chủ quyền VN tất nhiên do đó, công lao của Hồ Chí Minh là đã được thế giới cộng nhận VN là lãnh thổ độc lập toàn diện từ con người HCM tới lãnh thổ VN.
[http://www.tiengnoicuadan.org/2015/05/ho-chi-minh-danh-nhan-van-hoa-thu-21.html]

Chỉ có bọn ngu xuẩn mới tin theo tuyên truyền của bọn Thiên chuá giáo và Trung cộng.

Tập thể liên kết Khai Sáng Sự Thật của chúng ta, dù bất cứ cách gọi ra sao:

Giao Điểm, Sách Hiếm, Duyên Sinh, Ri Nguyễn, Trần Quang Diệu, Phật Giáo Quốc Doanh, Về Nguồn, Thống Nhất, Việt Minh 2, v.v.

Thì thực chất vẫn là chỉ có phe chúng ta mới thật sự tĩnh lặng, sáng suốt, và tích cực cảnh giác toàn diện về tai họa của bọn Thiên Chúa giáo. Một lũ tự nhận mình là súc sanh (chiên) khi chúng đã ngu xuẩn dám ca tụng bọn Da trắng là Thánh tổ của bọn chúng. Một lũ súc sanh đã tự chối bỏ tổ tông Bách Việt của mình và công khai chấp nhận mình (Việt nam) chỉ là phận làm súc sanh hay con người chỉ sánh bằng chó, là số phận nhược tiểu hạ cấp và vô tình hay cố ý tự chúng gia một một tôn giáo thật ra là một tổ chức đảng chính trị quốc tế theo chủ nghĩa nô lệ, ở đây, là chúng phân rõ cấp bậc VN con người là sinh vật vô thần, súc sanh dù là con chiên trung thành theo chúng, hay không theo chúng (người Lương), và chỉ có chúng (bọn thánh dâm con nít tập thể) da trắng mới đáng làm chủ chăn, thánh thần của sắc tộc da màu.

Tụi Công giáo gốc Việt đúng là bọn ngu xuẩn trên tất cả mọi mặt tâm lý, lẫn hành động và ý thức. Chúng không đáng làm người Việt nam.

Bọn Da Trắng đã dạy chúng phải quỳ lạy mất thằng thánh dâm mũi lỏ da trắng bằng hai đầu gối.

Phải ngày đêm vang xin chúng, cám ơn chúng, chủ quyền VN lãnh thổ lẫn con người là sở hữu của chúa da trắng bang cho chúng, tự vâng đất Việt cho một cô gái người phàm ngũ với mấy chục tên đàng ông, đến độ có chửa oan Giêu su mà vẫn gọi đó là cô gái còn trinh, và tên phàm phu không cha là đứa con của trời,
Phải gọi những thằng gốc Việt con nít bằng Cha chỉ vì mấy thằng này đứng trên bụt vâng lệnh của tụi ấu dâm này.

Một ý thế hệ hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại bang. Làm sao mà tụi này đồng hành được với dân tộc VN, chứ ở đó mà đòi đấu tranh độc lập cho dân tộc ta?

Lịch sử quá rõ ràng, hễ khi nào chúng cầm quyền VN, thì thảm họa chiến tranh có ngăn được không?

Không !

Có chúng gây ra chiến tranh rồi, phe ủng hộ chúng có thắng không?

Mấy đời, qua mấy cuộc chiến rồi, bọn CÔng giáo VN không bao giờ thành công.

Chúng thảm bại hoàn toàn trên cả ba mặt trận, tâm lý, quân sự, và độc lập tổ quốc.

GH




Đó đây


2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -

2024-04-12 - 326-1: Người Việt Theo Đạo Ki-tô La-mã Nhớ Ơn Lê Văn Duyệt -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>