●   Bản rời    

Sau tài liệu giải mật - Thực chất là ông Phật tử Nam Hàn đi xin lỗi dân VN. Chứ bọn thủ phạm thì kh

Subject: Re:_Tội_ác_của_quân_đội Nam Hàn tại Việt Nam
From: giac hanh
Date: Mon, February 26, 2018 4:09 pm

Thánh chiến

Thiên chúa giáo Hàn, TCG Việt gian , TCG Cộng hoà Mỹ, TCG Úc tàn sát mọi rợ VN.

Các vi hữu biết tôi đừng nói là tại sao Giác Hạnh cái gì cũng lôi ra tụi Công giáo.

Nhưng sự thật nó là vậy.

Công giáo hay Tin lành, hay Thiên Chúa Giáo cộng lại nói chung, thì nó là cái nạn thật sự đã xảy ra trong các cuộc chiến tranh chia đôi đất nước Việt nam, và Triều Tiên.

Trong cuộc chiến tranh tại Việt nam, đội quân Thánh chiến của Nam Hàn đến VN thảm sát người Việt theo chủ nghĩa Chống cộng sản của Vatican.

Tại VN, Ông thiền sư Nam hàn đến CHXHCNVN để xin lỗi cho những gì đã xãy ra trong thời chiến. Cái đó có ý nghĩa. Nhưng thực chất là Ông Phật tử đi xin lỗi dân VN. Chứ bọn thủ phạm tội ác chúng nó chưa bao giờ xin lỗi dân tộc VN.

Việc này có khác gì Thằng Thiên Chúa Giáo ăn cướp giết người bắt Thầy chùa trọc đầu xin lỗi ???? SIC!

Xin đề nghị Vi hữu Wissai giúp đỡ đồng bào về tiếng Anh để góp ý bài này theo link dưới:


https://apjjf.org/2013/11/18/Vladimir-Tikhonov/3935/article.html

South Korea’s Christian Military Chaplaincy in the Korean War - religion as ideology?
[Tuyen Uy Quan Doi Nam Han trong chien tranh Trieu Tien - ton giao l y thuc he?]
GH
_____________________

On Mon, 2/26/18, ThDuy Pham wrote:
Subject: Re: Tội ác của quân đội Nam Hàn tại Việt Nam
Date: Monday, February 26, 2018, 9:26 AM

Thưa quí vị,

Bản tin này cho thấy, việc XIN LỖI này của Nam Hàn ít ra cũng còn hơn nhiều dân tộc khác có tội với Việt Nam trong chiến tranh vừa qua.

- chưa nghe người Mỹ có một buổi XIN LỖI như vậy.

- Càng chưa nghe VATICAN tổ chức một buổi xin lỗi như thế đối với dân Việt về tội hô hào giáo dân giúp giặc giết dân mình.

Xin miễn nghe bào chữa cho giặc từ phía thần dân của Vatican nói tiếng Việt.
Biết rồi. Khổ lắm.

____________________
On Monday, February 26, 2018,
8:03:33 AM PST, Tran Quang Dieu
wrote:

Khi nghe nhắc lại vụthảm sát, nhiều người trong đoàn Hàn Quốc đã bật khóc.

Tháng 7/2015, thiền sư Myeong Jin, từng tham gia chiến tranh Việt Nam thuộcsư đoàn Mãnh Hổ năm 1972, cúi lạy để tạ tội trước Bia tưởng niệm Phong Nhất Phong Nhị, xã Điện An (thị xã Điện Bàn Quảng Nam).
Ảnh: Kim Seongheon.

Người Hàn Quốc đến Quảng Ngãi để “xin lỗi Việt Nam”

50 năm sau vụ thảm sát dân thường Quảng Ngãicủa lính Đại Hàn, nhiều người Hàn Quốc đãtrở lại vùng đất miền Trung, quỳ lạy trướctấm bia tưởng niệm để nói lời xin lỗi ViệtNam.

Người Hàn Quốc và phong trào "thành thật xin lỗi Việt Nam"/ Hàn Quốc tặng tượng "xin lỗi ViệtNam"

Ngày 2/12, tại xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn,Quảng Ngãi) diễn ra Lễ tưởng niệm 50 năm vụthảm sát của quân đội Đại Hàn. Trời QuảngNgãi mưa như trút, sau phần viếng của chínhquyền địa phương, 29 người Hàn Quốc lặng lẽtiến lên bia tưởng niệm đặt vòng hoa.

Họ quỳ trước tấm bia ghi tên 430 nạn nhân bịlính Đại Hàn thảm sát, như một lời tạlỗi. Chươngtrình do Hội nhà văn Jeju tổ chức, với sự thamgia của nhiều đoàn thể xã hội HànQuốc.

Những người Hàn Quốc thắp hương và quỳ lạy trước bia tưởng niệm.

Lịch sử còn ghi lại, trong ba ngày 3, 5 và6/12/1966, lữ đoàn Rồng Xanh (Thanh Long) của quânđội Đại Hàn đã sát hại 430 người dân vôtội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, ngườigià ở xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn, QuảngNgãi).

Khi nghe nhắc lại vụ thảm sát, nhiều người trong đoàn Hàn Quốc đã bật khóc.

Sau lễ viếng ở bia tưởng niệm, những người Hàn Quốc đến viếng Bia căm thù ở xã Bình Hòa.
Trên bia này, ghi rõ số phụ nữ, trẻ em, người già và phụ nữ mang thai bị sát hại.

Một người trong đoàn Hàn Quốc lấy giấy bút ghi lại chi tiết của vụ thảm sát.

Phong trào "thành thật xin lỗi Việt Nam"được hình thành tại Hàn Quốc hơn 10 năm nay, sau loạt phóng sự của nữ nhà báo Ku Su-Jeong đăng trên tờ The Hankyoreh21, về những vụ thảm sát của quân đội Hàn Quốc tại Việt Nam.

29 người Hàn Quốc cùng nhau dành một phút mặc niệm.

Những người Hàn Quốc cũng đến viếng nghĩa trang liệt sỹ Bình Hòa.

Ở nghĩa trang liệt sĩ, nhiều người Hàn Quốcđể đầu trần, chắp tay dưới trời mưa xối xả.

Những người Hàn Quốc quỳ hồi lâu trước hố bom Truông Đình.

Di tích vụ thảm sát Bình Hòa, gồm các địađiểm đồng Chồi Giữa, xóm Cầu, hố bom TruôngĐình, dốc Rừng và mộ chôn tập thể các nạnnhân.

Đại diện Quỹ hòa bình Hàn - Việt đã mang theomột bức tượng Pieta Việt Nam (Lời ru cuối cùng) đến nhà nạn nhân Đoàn Nghĩa (50 tuổi, xã Bình Hòa) để bày tỏ lời xin lỗi.

Trong vụ thảm sát, được người mẹ dùng thânche chở khi trốn dưới bùn ở ruộng lúa nên ông Nghĩa may mắn thoát chết, tuy nhiên ông đã mấtđôi mắt.

Ông Nghĩa không nhận bức tượng Pieta với tưcách cá nhân, nhưng vẫn cầm đàn hát tặng những người Hàn Quốc.

Nguyễn Đông
_____________________
Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thảm sát Phong Nhất và Phong NhịĐịa điểmLàng Phong Nhị, QuảngNam, miền nam Việt Nam
Thời điểm12 tháng2 năm 1968

Loại hìnhThảm sát, tội ác chiến tranh Tử vong dân thường bị giết Thủ phạm Quân đội Hàn Quốc Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị là một tội ác chiến tranh của Quân đội Hàn Quốc gây ra trong thời gian Chiến tranhViệt Nam.

Vào ngày 12 tháng2 năm 1968 tại khu vực làng Phong Nhất và Phong Nhị, nay thuộcphường Điện An,thị xã Điện Bàn, tỉnh QuảngNam, các đơn vị quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hàng loạt dân thườngkhông có vũ khí, trong đó phần lớn là phụnữ và trẻ em.[1][2]

Ngày 9 tháng 9 năm 2016, tại Art Link gallery (quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc), nhà báo Koh Kyeong Tae khai mạc triển lãm ảnh có tên gọi Chuyện một làng quê Phong Nhất - Phong Nhị về nạn nhân thường dân bị quân đội Hàn Quốc thảm sát trong chiến tranh Việt Nam.

Vào ngày12 tháng 2 năm 1968 tại làng Phong Nhất - Phong Nhị (huyện Điện Bàn, Quảng Nam), sau khi binh lính Hàn Quốc kết thúc một trận càn, hạ sĩ J.Vaughn thuộc đơn vị thủy bộ số 3 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng những đồng đội khác tiến vào tiếp quản khu vực. Tại đây, hạ sĩ J.Vaughn và đồng đội phát hiện nhiều thường dân bị sát hại (thống kê là 74 dân thường thiệt mạng và 17dân thường bị thương) , trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hạ sĩ J.Vaughn dùng chiếc máy ảnh chụp lại những thi thể, ghi lại những dòng ghi chú sơ sài dưới những bức ảnh rồi gửi cho cấp trên.
Những báo cáo của lính Mỹ về thảm sát thường dân của quân đội Hàn Quốc được quân đội Mỹ đóng dấu tuyệt mật và được lưu trữ trong khu lưu trữ văn thư quốc gia Hoa Kỳ. Năm 2000, theo luật giải mật của Hoa Kỳ, những tài liệu mật trên được cho phép công bố. Nhà báo Koh Kyeong Tae có cơ hội tiếp cận 20 bức ảnh của hạ sĩ J.Vaughn cùng hơn 500 trang tư liệu của quân đội Mỹ báo cáovề những hành vi của lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam,Việt Nam.[3]


Tháng 7/2015, thiền sư Myeong Jin, từng tham gia chiến tranh Việt Nam thuộcsư đoàn Mãnh Hổ năm 1972, cúi lạy để tạ tội trước Bia tưởng niệm Phong Nhất Phong Nhị, xã Điện An (thị xã Điện Bàn Quảng Nam).
Ảnh: Kim Seongheon.

Người Hàn Quốc và phong trào “thành thật xin lỗi Việt Nam”

Những bức ảnh nhiều cảm xúc từ người dânvà tổ chức xã hội Hàn Quốc, liên quan đếncác vụ thảm sát thường dân trong chiến tranhViệt Nam, vừa được Quỹ Hòa bình Hàn - Việttrao tặng Đà Nẵng.

Hàn Quốc tặng tượng “xin lỗi ViệtNam”

Chiều 11/10, QuỹHòa bình Hàn - Việt đã trao tặng 52 hiện vậtcho Bảo tàng Đà Nẵng. Trong đó có nhiều bứcảnh về phong trào "Thành thật xin lỗi ViệtNam". Năm 2001, ông Kim Yeongman, cựu binhtừng tham gia chiến tranh Việt Nam thuộc Lữ đoàn Rồng xanh năm 1966,đến thăm đồi Quang Thạnh thuộc tỉnh QuảngNgãi, nơi ông từng chiến đấu, để quỳ tạlỗi và cầu nguyện. Ảnh: Song Philkyung, đạidiện Hội Y tế Hàn Quốc vì Hòa bình ViệtNam.

Mộ tập thể và bia tưởng niệm vụ thảm sát Duy Nghĩa năm 1969 tại xã Duy Nghĩa, huyện DuyXuyên (Quảng Nam), được chụp vào tháng 7/2012
Ảnh: Lee Jae Gab.

Công viên Hòa bình Hàn-Việt tại huyện ĐôngHòa, tỉnh Phú Yên - nơi quân đội Hàn Quốctừng thảm sát thường dân, được xây dựngbằng tiền quyên góp của độc giả tạp chí Hankyoreh 21 trongchiến dịch "Thành thật xin lỗi Việt Nam". Lễ khánh thành được tổ chức vàotháng 1/2013. Ảnh: Tạp chí Hankyoreh 21.

Tháng 2/2013, một người Hàn Quốc ôm an ủi bàĐặng Thị Khoa, nạn nhân sống sót khi thấy bàkhóc đau buồn tại Lễ tưởng niệm 45 năm vụthảm sát Hà My, tổ chức ở xã Điện Dương,thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Moon Yong Po.

Tháng 7/2014, du khách Hàn Quốc thắp nhang trước hố bom Truông Đình, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi - nơi xảy ra thảm sát thườngdân bởi quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Song Philkyung, Chủ tịch Hội Y tế Hàn Quốc vì Hòa bình Việt Nam.

Tháng 7/2015, thiền sư Myeong Jin, từng tham giachiến tranh Việt Nam thuộc sư đoàn Mãnh Hổ năm1972, cúi lạy để tạ tội trước Bia tưởngniệm Phong Nhất Phong Nhị, xã Điện An (thị xãĐiện Bàn Quảng Nam). Ảnh: Kim Seongheon.

Tháng 2/2016, giáo sư Roh Hwa Wook - Chủ tịch Ủyban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt -đang cúi lạy để tạ tội trước người dântại Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát BìnhAn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Woohae Cho.

Ông Lộc, con trai trưởng của Ông Nguyễn Dân (nạn nhân vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị, xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, năm 1968) đang thắp nhang để cúng lễ trong ngày giỗ của gia đình ngày 2/2/2016. Ảnh: Woohae Cho.

Những vật còn sót lại của Lễ cúng giỗ do dân làng tổ chức dưới gốc cây da dù trước cổng làng Phong Nhất - Phong Nhị, xã Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ngày 6/2/2016. Cây dadù là một trong những địa điểm đã xảy rathảm sát vào năm 1968. Ảnh: Woohae Cho.

Anh Nguyễn Lập, con trai trưởng của cụ bà quá cố Phạm Thị Hoa (nạn nhân vụ thảm sát Hà My,xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh QuảngNam, năm 1968) ứa nước mắt kể về người mẹ đã mất trước khi đoàn khách Hàn Quốc thăm nhà ngày 19/2/2016. Ảnh: Woohae Cho.

Tháng 4/2016, các học sinh Hàn Quốc dâng hoa lêntượng Pieta Việt Nam tại buổi họp báo của Ủyban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việttổ chức tại Seoul, nhân dịp kỷ niệm 41 nămngày kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” được hình thành tạiHàn Quốc hơn 10 năm nay, sau loạt phóng sự củanữ nhà báo Ku Su-Jeong đăng trên tờ TheHankyoreh21, về những vụ thảm sát của quânđội Hàn Quốc tại Việt Nam. Cách đây 50 năm, lính đánh thuê Hàn Quốc tham gia vàocuộc chiến tại Việt Nam, gây ra nhiều vụ thảmsát hàng nghìn người dân vô tội ở Bình Định,Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi. Nhiều nạn nhânphải chôn cùng một nấm mồ tập thể, nhà cửabị phá hủy. Ảnh: Cho Jinsub.

Nguyễn Đông
_________________
Thảm sát Bình An- Thảm sát Bình Hòa- Thảm sát HàMy- Thảm sát Thái Bình- Thảm sát Mỹ Lai - Thảm sát Mỹ Trạch…

^ THE AUSTRALIAN ARMY AND THE VIETNAM WAR 1962-1972 THE MAKING OF TIGERS:SOUTH KOREA'S EXPERIENCE IN THE VIETNAM
WAR^ 커버스토리 :
한겨레21 15/11/2000^
Quang Thi (6 tháng 9 năm 2016). “Nhà báo Hàn Quốc triển lãm ảnh 
nạn nhân chiếntranh Việt Nam”. Tuổi Trẻ (báo).
Phong Nhất và Phong Nhị - lũ lính thanh niên Đại Hàn được đưa sang Nam Việt Nam để rồi họ đã giết, giết và giết? Để rồi ngày nay phải biết, biết và biết hết chứ không thể lãng quên:

https://edition.cnn.com/2018/02/23/asia/south-korea-vietnam-massacre-intl/index.html

The “forgotten” MyLai: South Korea's Vietnam War massacres edition.cnn.com
Sixty years after the Tet Offensive, South Korea is coming to terms with brutal atrocities committed by its troops during the Vietnam War.

Người Hàn Quốc và phong trào “thành thật xin lỗi Việt Nam”:

https://vnexpress.net/photo/thoi-su/nguoi-han-quoc-va-phong-trao-thanh-that-xin-loi-viet-nam-3482179.html

Những bức ảnh nhiều cảm xúc từ người dân và tổ chức xã hội Hàn Quốc, liên quan đến các vụ thảm sát thường dân trong chiến ...

Người Hàn Quốc đến Quảng Ngãi để "xin lỗi Việt Nam":
https://vnexpress.net/photo/thoi-su/nguoi-han-quoc-den-quang-ngai-de-xin-loi-viet-nam-3507882.html

50 năm sau vụ thảm sát dân thường Quảng Ngãi của lính Đại Hàn, nhiều người Hàn Quốc đã trở lại vùng đất miền Trung, quỳ ...

Giáo sư Hàn Quốc quỳ gối để "Thành thật xin lỗi Việt Nam":
https://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/giao-su-han-quoc-quy-goi-de-thanh-that-xin-loi-viet-nam-n20161012103749746.htm

Giáo sư Hàn Quốc xin lỗi về vụ thảm sát 50 năm trước tại Bình An - Bình Định:
https://news.zing.vn/giao-su-han-quoc-xin-loi-ve-vu-tham-sat-50-nam-truoc-post629766.html

Giáo sư Hàn Quốc xin lỗi về vụ thảm sát 50 năm trước ...

news.zing.vn

Giáo sư Roh Hwa Wook, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập quỹ hòa bình Hàn - Việt cúi đầu, quỳ xin lỗi trước các nạn nhân, thân ...

Hàn Quốc đặt tượng bi thương sau khi xin lỗi Việt Nam:
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/han-quoc-dat-tuong-bi-thuong-sau-khi-xin-loi-viet-nam-3334099/

Hàn Quốc đặt tượng mẹ bồng con xin lỗi Việt Nam - DVO ...

baodatviet.vn

Hàn Quốc đặt tượng Pieta Việt Nam ở đảo Jeju tưởng niệm nạn nhân vụ lính Đại Hàn thảm sát ở Việt Nam.

Bởi vì,loài vật mà còn như thếnày:

https://www.youtube.com/watch?v=GV7s2kug2Ns ?

Đàn trâu rừng hợp sứccứu con non khỏi bầy sư tử Một ThếGiới

www.youtube.com

Nhờ phát huy sức mạnh tập thể, trâu rừng đã giải cứu con non thành công từ móng vuốt của bầy sư tử đói trong công viên quốc gia châu Phi.

Đoạn video hiếm có ...





Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>