●   Bản rời    

Tôn Trọng Dị Biệt - Có Quyền Chỉ Trích Đến Đâu? - "phỉ báng đức tin"

Dẫn bài:
2013-02-19 - Tôn Trọng Dị Biệt - Có Quyền Chỉ Trích Đến Đâu? (DĐDT-TuongGiang - Qtran)
---------------
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
From: Tran Quang Dieu
Date: Wednesday, February 13, 2013 10:47 PM
Subject: [DiendanDanToc] Kính gửi anh (Kẻ Bất) Bình - "Lời Chúa" trong "Kinh Thánh"

Kính thưa Diễn Đàn,

Tôi cho rằng, thực chất của vấn đề mà một vài người lăng mạ vào bất cứ những ai dám đụng chạm đến cái lịch sử hung bạo và ô nhục của Vatican La mã giáo (mà một vị Giáo Hoàng đã phải lên tiếng xin lỗi với nhân loại vào năm 2000), trong đó có tôi, một người Việt Nam, không nhân danh đứng từ vị trí một tôn giáo nào khi phát biểu, thì liền bị vu khống là "phỉ báng".

Thực ra, như trường hợp ông Tường Giang ở đây, hay "Ông Huyên Lê có yêu cầu Diễn Đàn Dân Tộc bỏ ông TQD ra khỏi diễn đàn"?

Thái độ đó, không gì khó hiểu là các vị ôm thủ đoạn muốn bịt miệng người khác trước một phương tiện mang tính công luận (Diễn Đàn) mà thôi.

Đối với một Diễn Đàn, có người thì xin được vào, có người thì yêu cầu rút tên họ ra. Trường hợp cá nhân tôi, tôi chưa từng xin xỏ bất cứ một Diễn Đàn nào để mình hiện diện tại đó. Dẫu thế, tôi trân trọng và rất cảm ơn tất cả những vị Moderators nào đã chiếu cố đến địa chỉ email của tôi để tôi có dịp phát biểu, chia sẻ đến các thành viên, các độc giả.

Chuyện ông/bà Huyên Lê và Tường Giang muốn gợi ý, yêu cầu Moderator bỏ tên tôi ra khỏi Diễn Đàn Dân Tộc với lý do tôi "phỉ báng" đạo "Công giáo", "phỉ báng đức tin của quý vị?

Thái độ đó là quá sức hàm hồ!

Giáo Hội Vatican La mã, các giáo sỹ, ngoài những hành tung trong các tính chất lịch sử (mà hệ lụy đau đớn, là có số phận của đất nước và con người Việt Nam), tôi cũng cảm thấy bất bình về những lời ghi trong "Kinh Thánh" là bất nhân, hung dữ quá. Do đó, tôi đã dẫn chứng cụ thể để chỉ trích thẳng thắn vào đó. Và nêu toẹt với nỗi nghi ngờ rằng rất có thể do chính bởi những con người phàm phu nơi các thế hệ đi trước đã phịa ra rồi rinh nhét vào miệng "Thần Đức Chúa Trời", nhét vào miệng Đức Chúa Jesus nhằm thi ứng các mưu đồ xua quân xâm lăng chiếm cứ, độ hộ các quốc gia khác như lịch sử đã từng cho thấy.

Nếu nói rằng, tôi là một trong vô số những người viết phát biểu chỉ trích vào "Kinh Thánh", chỉ trích vào vào khung lịch sử tàn bạo mà GH "Công giáo" hoàn vũ đã hành xử bất công, chà đạp vào quyền sống của con người v.v... thì đương nhiên những ai có lương tâm, có những cảm nghĩ mang tính công minh chính trực thì mặc nhiên thấy rõ điều đó.

Ngoài ra, tôi phản đối về thái độ vu khống bỉ ổi, khi kết án tôi là người "phỉ báng" "Kinh Thánh", "phỉ báng" đạo "Công giáo" của quý vị.

Thí dụ:

Về "Kinh Thánh"?

Làm sao để tôi không có quyền chỉ trích về nội dung hung dữ như yêu cầu là "Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta" (Bring here those enemies of mine, who did not want me to reign over them, and slay them before me - Luke, 19:27) mà lại có thể cho "đó là lời Chúa"? Thế sao lại đi vu khống tôi về tội "phỉ báng"?

Về lịch sử?

Làm sao tôi, hay bất cứ một người Việt Nam chân chính, có ý thức nào một khi nêu chính xác về các giáo sĩ ngoại bang núp dưới những chiến hạm của giặc Pháp vào xâm lăng đất nước tôi; nêu chuyện giáo sĩ xúi giục quan Toàn Quyền Đông Pháp "thủ tiêu" giới sĩ phu Việt Nam; nêu chuyện giáo sĩ bản địa lẫn con chiên bản địa đã trở thành Việt gian tiếp tay đắc lực cho giặc Pháp xóa tên của Vương quốc An Nam (quốc hiệu dưới triều nhà Nguyễn Gia Long) trên bản đồ thế giới; nêu chuyện "lính tập" "Công giáo" vây bắt người anh hùng Nguyễn Trung Trực; nêu chuyện giáo sĩ, giáo dân ngang ngược lập lên "một vương quốc Ki tô giáo" ly khai ra khỏi vương triều dưới thời Minh Mạng; nêu chuyện quân giặc và giáo sĩ (như Puginier) cướp phá, san bằng tường vách chùa Báo Thiên để xây "Nhà Thờ Chánh Tòa" ở Hà Nội; nêu chuyện đám con chiên cuồng tín đến độ biến thành tội trọng đối với xứ sở, đối với tổ quốc là đặt mìn giựt sập công trình kiến trúc của dân tộc có từ thời nhà Lý, đó là chùa Diên Hựu (còn gọi là chùa Một Cột) v.v...

Như thế, những cái đó? Lý do gì để có thể nói tôi là người "phỉ báng"?

Các vị nếu ở Mỹ thì hẳn biết rõ, Hoa Kỳ là quốc gia tôn trọng quyền tự do ngôn luận, kể cả tự do phê bình, tự do chỉ trích (trong đó có quyền tự do chỉ trích tôn giáo). Ở đấy (USA), luật pháp cũng sẽ khởi và truy tố, phạt ... bất kỳ kẻ nào làm những chuyện phạm pháp như vu khống, mạ lị, phỉ báng...

Cho nên, những ông/bà như Tường Giang, Huyen Le, Trương Minh Sơn, Vũ Linh Châu ... nếu quả thực có ai "phỉ báng" "Kinh Thánh", "phỉ báng" đức tin, "phỉ báng" lịch sử GH Vatican La mã giáo ra sao thì cứ việc mà nhờ đến pháp lý để mới có thể kết tội ("phỉ báng") được hay không được vào người ta.

Trân trọng kính chào diễn đàn.

Trần Quang Diệu




Đó đây


2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>