Subject: Tu_hành_và_Thế_sự_//__Có_Thể_Chạy,_Không_Thể_Trốn
From: Huy Thai
Date: Wed, April 26, 2017 9:35 am
Tu hành và Thế sự
Kính gửi ông Khai Vo và quý vị,
Theo tôi nghĩ, việc hộ quốc an dân không nhất thiết phải là điều kiện cho việc tu hành thành Phật.
1/. - Việc hộ quốc an dân là việc ngoại cảnh phụ thuộc vào những điều kiện khách quan về cuộc sống xã hội, an ninh, quốc phòng, … Nếu lãnh đạo một nước lơ là thiếu suy nghĩ cảnh giác về quy luật vô thường “lúc yên không quên lúc nguy, lúc còn không quên lúc mất”, thì không có gì đáng ngạc nhiên cho việc tồn tại của một đất nước cả.
2/. - Việc tu hành thành Phật là việc nội tâm phụ thuộc vào những điều kiện khách quan về nỗ lực của tự thân và phương pháp thực hành đúng đắn. Trở thành Phật có nghĩa là người đó thấy biết rõ và thực hành tốt sự sống đúng với các quy luật khách quan của vũ trụ.
Do đó, thành Phật không có nghĩa là có đủ phép lạ để làm trò ảo thuật biến không thành có hay chuyển bại thành thắng một cách chủ quan được; phép lạ có thực chăng chỉ là các việc nhỏ của mấy ông thầy bùa thầy ngải đối với một vài cá nhân, chứ không thể xoay chuyển việc nước lớn lao được.
Việc Phật Thích Ca và Phật Hoàng Trần Nhân Tôn là hai trong nhiều trường hơp cá biệt có liên hệ tới quốc sự trước khi đắc đạo.
Còn trường hợp Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn phải là các điều kiện khách quan xấu của đất nước này; trong đó, điều kiện tu hành quá chú trọng về thần bí và thần thông phép lạ từ xa xưa để lại đã hình thành kết quả như ngày hôm nay.
Đây cũng là cảnh giác cho những ai đến với tôn giáo bằng cánh cửa đức tin tiêu cực “thần thông phép lạ”.
Kinh điển nhà Phật có nói rõ: “Phật pháp bất ly Thế gian pháp” (= việc giác ngộ không rời khỏi việc đời), nhằm dạy cho những người theo đạo Phật phải luôn nhớ gắn bó và làm tốt với đời, trong đó có việc chống ngoại xâm, như các thiền sư và Phật tử Việt Nam đã từng bằng trí tuệ với nhiều cách, chống lại bọn Tàu tàn ác từ các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, …
HT
_____________________
Vào ngày 6:53 Thứ Tư, 26 tháng 4 2017,
Khai Vo đã viết:
Nếu ngày xưa,đức Phật không giúp vua cha Tịnh Phạn đánh thắng giặc,thì có lẽ Ngài sẽ không có dịp để đi tu mà thành Phật được?
Cũng tương tự.nếu vua Trần nhân Tôn không đánh thắng quân Nguyên Mông thì làm sao thành Phật hoàng?
Dân Tây Tạng là dân tộc hiền hoà nhất thế giới,chỉ lo tu hành,không muốn xâm lăng bất cứ ai thế mà Tầu cộng vẫn không buông tha và dưới sự cai trị hà khắc của Tầu,tăng ni bắt buộc phải xuống đường,biểu tình tự thiêu thì đã muộn rồi.
Con cừu mà đứng gần con chó sói thì trước sau gì cũng bị con chó sói nuốt trửng.Tu hành cũng phải có trí tuệ.Quốc gia mà không bảo vệ thì làm gì còn cơ hội để tiếp tục tu hành?
______________________
On Wednesday, April 26, 2017 5:37 AM, Nguyen Quoc-Nguyen wrote:
Sent: Monday, April 24, 2017 6:42 PM
Subject: Đức Phật nói...
Đức Phật Gautama nói:
"Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải trốn vào hang núi sâu, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi được những việc ác đã làm”.( 1)
Đem ánh mắt dửng dưng vô cảm nhìn người, là đang đem cất vào lòng một hạt cát, rồi phải tìm cách nhặt bỏ để lòng không thành sa mạc khô.
Một lần không chân thật là một lần rút cạn niềm tin trong lòng người, rồi phải ra sức lấp cho đầy trở lại.
Một lời nói ác là một nắm tay vung lên xua đuổi người đi, rồi phải tìm cách gọi người trở về để không cô độc.
Một lần kết oán, phải đem một lần tháo gỡ ra để bù đắp lại.
Một bước chân đi sai, phải đổi một bước chân để quay được trở về.
Có những ngày, nhìn lại, đau như một vết thương, chẳng trốn vào đâu được.
Vô Thường
Chùa Bé Bé. Phan Thiết. 24.4.2017.
Om Mani Padme Hum
P/s: này Người! có đi đâu làm gì cũng nghĩ mình là con của Phật...
________________
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 127
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân