●   Bản rời    

Tranh luận nóng về 30 tháng 4 - Tản mạn nhiều đề mục

Subject: Việt Nam sắp mất vào tay Trung Cộng rồi.. .Cứu..cứu !
From: Che Trung Hieu
Date: Thu, April 06, 2017 10:51 am

Ha há..
Tội nghiệp cho bọn Lưu vong -Tàn quân Sài Gong mãi bám háng Mỹ đến nỗi không biết gì tình hình trong nước !
Nước Việt Nam Cộng Sản là giai đoạn cường thịnh nhất, Dân tộc đoàn kết nhất, không có kẻ thù nào dám bén mảng tới, cho du Tàu hung hăng đến đâu nhưng chúng chỉ là bọn ngoại bang xấu xí không thể nào điều chỉnh được chính sách nào của Đảng ta.
Chỉ thương bọn lưu vong vì tham ăn nên đầu óc ngu tối,..43 năm rồi mà mắt chưa mở ra được chưa bằng con chó Việt chỉ 3 ngày là mở mắt !
Vậy nhá !
CCB Chế Trung Hiếu
________________________
2017-04-06 7:30 GMT+07:00 Huy Thai :
Kính thưa quý vị,
Tôi xin hồi đáp từng phần ý kiến của ông Khai Vo theo như dưới đây:
Khai Vo: 1/ Khi tôi lo xa ,sợ Tầu đô hộ VN qua hình thức bán công khai như cho di dân ào ạt vào Vn với sự cho phép của CS VN bán nước để biến dân Việt thành thiểu số như chúng đã từng làm ở Tây Tạng,Tân Cương,dùng tiền để áp lực CSVN thay thế người Tầu vào giai cấp lãnh đạo để cai trị hay bắt dân Việt học tiếng Tầu cho dể đồng hoá, thì ông cho là tôi nguỵ biện,trong khi ông trách lãnh đạo VNCH trong vụ Mậu Thân là “không biết hai mặt của sự kiện mà lo xa phòng tránh”Như vậy có khác gì tôi đâu nào, và có phải ông tự mâu thuẩn với mình hay không?
Huy Thái: - Sự lo xa của ông Khai Võ rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu khi ông hiểu rõ về lịch sử Tây Tạng thì có lẽ ông an tâm hơn. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng giới hữu trách Việt Nam hiện nay với truyền thống kiên cường của dân tộc, chắc không quá lơ là trong việc cảnh giác đối với kẻ thù truyền kiếp nhiều xảo quyệt, đã đe dọa VN hàng ngàn năm nay.
Xem thêm:
- Tây Tạng | Saigontourist
- Kỷ Hợi 1959: Trung Quốc Chiếm Đóng Tây Tạng
- Khu tự trị Tây Tạng – Wikivoyage
- BBC Vietnamese - Việt Nam - Không đóng dấu nhập “hộ chiếu lưỡi bò”
- Tammy 09 » 1.VN bắt người TQ phải mua chiếu khán rời-2 ...
- Việc bọn Tàu đưa người vào lãnh đạo cấp cao thì chưa rõ, chứ từ khi có chiến tranh biên giới 1979 thì VN đã cho ra rìa người gốc Hoa vì nghi kỵ. Trước đây có tin Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải là người Tàu được cài vào, nhưng theo tiểu sử công bố trên Wiki lại cho thấy không đúng.
Uông Chu Lưu – Wikipedia tiếng Việt
Hoàng Trung Hải – Wikipedia tiếng Việt
- Tìm hiểu các thông tin trên mạng cho thấy dư luận mới nghe phông phanh có kế hoạch đưa tiếng Hoa vào dạy từ lớp 3 từ năm 2017, đã kịch liệt phản đối. Tìm hiểu ra thì đây là kế hoạch đã thực hiện 9 năm bắt buộc chủ trương dạy tiếng Anh là chính, và dạy từ lớp 3. Ngoài ra một số trường theo yêu cầu của học sinh có thể thay tiếng Anh (trong một số lớp) bằng tiếng Nga hay tiếng Trung để thích nghi hoàn cảnh từ năm 2017.
Xem thêm:
- Đề án ngoại ngữ Quốc gia - Dạy và học ngoại ngữ
- Đề án dạy ngoại ngữ từ lớp 3 - Nông Nghiệp - Báo Mới
- Dạy tiếng Anh từ lớp 3: Cần 24.000 giáo viên - VietNamNet


Giáo trình ngoại ngữ tiếng Hán của các Đại học Quốc gia
(chứ không phải giáo trình bắt buộc dạy trẻ em từ lớp 3)


Gần cả chục năm chưa chắc có được 24.000 giáo viên tiếng Anh, thì lấy đâu ra 57.844 giáo viên tiếng Trung.
(Hình thức phịa lộ ra nhiều cái sai dối)
- Việc ông Khai Vo lập luận nêu ra những biểu hiện cho là bán nước trông rất hấp dẫn; song, do ông thiếu dẫn chứng trung thực nên gọi là ngụy biện. Còn lập luận VNCH lơ là cảnh giác để Việt cộng lợi dụng sơ hở đánh úp trong tết Mậu Thân đã là hiện thực. Điều này đúng với nhận thức “Chính trị lắm dụ khị”, mà có lẽ chính quyền VNCH chưa hiểu hết được bản chất 2 mặt của chính trị là “tích cực và tiêu cực”.
Khai Vo: 2/ Ông cho là luật pháp CS có tiến bộ,nhưng còn mặt trái của nó.Thế thì mặt trái của nó là gì.Đã gọi là tiến bộ mà lại sao còn mặt trái?Cái cốt lõi của luất lệ tiến bộ là ưu tiên phải bảo vệ quyền làm người trước đã , để từ đó mới đưa ra các luật lệ bổ xung đê cho ngày một hoàn thiện hơn.,và lấp kín các khe hở hay mặt trái của nó chứ?Cái nầy ,về căn bản thì chế độ CS chẩng có hành động tôi thiểu để bạo về nhân quyền, như đàn áp người bất đồng chính kiến, hay biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính đáng cũng như quyền được sống của mình trong vụ Formosa,bắt người tùy tiện khi không có chứng cứ rõ ràng và tạm giam quá ngày luật pháp qui định,tra tấn đến chết khi chấp cung mà không bị trừng trị hay bồi thường thiệt hại ,coi rẻ sinh mạng người dân v.v.Như vậy thì rõ ràng là luật pháp CS chỉ áp dụng để trừng phạt những ai có ý hoặc lập trường chống lại quyền lợi của kẻ cầm quyền tham nhũng,độc tài chứ tiến bộ ở chỗ nào?
Huy Thái: - Khi có khái niệm là tốt, hay, tự do, tiến bộ, … là đã tự tồn tại ý niệm xấu, dở, bắt buộc, bảo thủ, … Nghĩa là cuộc sống trên đời này là tương đối, là luôn tồn tại 2 mặt phải-trái, tích cực-tiêu cực . Cho nên trong mọi không gian và thời gian, nếu ta nghĩ sự vật chỉ có một mặt một chiều thôi, thì đó là ta đã rơi vào thành kiến cực đoan sai lầm. Đó là vì sao ông Khai Vo có thể hiểu được các danh ngôn:
+ Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
The strictest law sometimes becomes the severest injustice.
Benjamin Franklin

+ Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.
Man became free when he recognized that he was subject to law.
Will Durant
- Nhân quyền cũng là một khái niệm thuộc phạm trù tự do. Cho nên nhân quyền hết sức tương đối theo từng quốc gia. Ông Khai Vo nên tìm hiểu thêm về nhân quyền để rõ. Theo Tuyên ngôn về nhân quyền của LHQ thì không có khuôn mẫu nhân quyền nào để áp đăt chung cho toàn thể nhân loại, mà chỉ có những nguyên tắc chung linh động theo từng quốc gia. Mỹ hay dùng cái không khuôn mẫu nhân quyền làm vũ khí bắt chẹt, nhưng ngay tại nước Mỹ được xem là gương mẫu cho nhân quyền thì vẫn còn bị tố cáo là thiếu nhân quyền.
Thường ai cũng xem nước Mỹ là thuần tốt “thiên đàng trần thế”, nhưng thực tế nước Mỹ hãy còn phân biệt chủng tộc (nhân quyền), hãy có nhiều nhà tù cho biết bao loại tội phạm (lừa đảo, trộm cướp, trốn thuế, …)! Nơi đây tôi không cố ý moi móc vạch lá tìm sâu, nhưng để chứng minh sự tồn tại 2 mặt trong cuộc sống để chúng ta không độc đoán, biết cẩn tắc khắc phục, không buông lung.
Chúng ta nên thấy ra nguyên tắc nhân-quả “không lửa thì sao có khói”. Trong mọi sự việc thì lửa và khói phải khách quan tương ưng, chứ không nói theo kiểu chủ quan lửa nhiều–khói ít hay lửa ít-khói nhiều mà sai sự thật. Ông Khai Vo có thể dựa vào đây để có thể ung dung tìm hiểu và đánh giá các sự kiện hàng ngày, để có thể có cái nhìn trung thực hơn.
Khai Vo: 3/ Ông Thiệu có thể có nhiều sơ hở thiếu sót trong khi cầm quyền,nhưng những nhận xét của ông ta về chế độ cộng sản có thể trùng hợp với nhận xét của bao nhiêu người khác như CS gian dối, lật lọng, luôn vi phạm và không thực hiện những gì chúng hứa hẹn mà nhiều khi còn làm ngược lại để có lợi cho chúng,tóm gọn trong câu”đừng tin vào những gì cộng sản nói mà hảy nhìn vào những gì cộng sản làm”và nếu lập lại cùng ý nghĩ của ông Thiệu mà không nêu danh ông ta thì có thể bị mang tiếng là đạo văn hay sao?Tôi mong cho những gì tôi dự đoán hay nhận xét là không thật để cho người dân và đất nước VN được nhờ?
Huy Thái: - Câu nói này của ông Thiệu không sai, nhưng như tôi được biết là nhiều người đã ca tụng nó như là một chân lý tuyệt đối. Cho nên tôi muốn trả về giá trị thật của nó, là một chân lý tương đối, nghĩa là nó mới chỉ thể hiện một mặt, bằng không thì ta sẽ mãi luôn mang trong đầu một thành kiến sai lầm.
HT
Vào ngày 12:36 Thứ Ba, 4 tháng 4 2017, Khai Vo đã viết:


Xin trả lời ông Huy Thái về ba điểm nầy

1/Khi tôi lo xa ,sợ Tầu đô hộ VN qua hình thức bán công khai như cho di dân ào ạt vào Vn với sự cho phép của CS VN bán nước để biến dân Việt thành thiểu số như chúng đã từng làm ở Tây Tạng,Tân Cương,dùng tiền để áp lực CSVN thay thế người Tầu vào giai cấp lãnh đạo để cai trị hay bắt dân Việt học tiếng Tầu cho dể đồng hoá, thì ông cho là tôi nguỵ biện,trong khi ông trách lãnh đạo VNCH trong vụ Mậu Thân là “không biết hai mặt của sự kiện mà lo xa phòng tránh”Như vậy có khác gì tôi đâu nào, và có phải ông tự mâu thuẩn với mình hay không?
2/Ông cho là luật pháp CS có tiến bộ,nhưng còn mặt trái của nó.Thế thì mặt trái của nó là gì.Đã gọi là tiến bộ mà lại sao còn mặt trái?Cái cốt lõi của luất lệ tiến bộ là ưu tiên phải bảo vệ quyền làm người trước đã , để từ đó mới đưa ra các luật lệ bổ xung đê cho ngày một hoàn thiện hơn.,và lấp kín các khe hở hay mặt trái của nó chứ?Cái nầy ,về căn bản thì chế độ CS chẩng có hành động tôi thiểu để bạo về nhân quyền, như đàn áp người bất đồng chính kiến, hay biểu tình đòi hỏi quyền lợi chính đáng cũng như quyền được sống của mình trong vụ Formosa,bắt người tùy tiện khi không có chứng cứ rõ ràng và tạm giam quá ngày luật pháp qui định,tra tấn đến chết khi chấp cung mà không bị trừng trị hay bồi thường thiệt hại ,coi rẻ sinh mạng người dân v.v.Như vậy thì rõ ràng là luật pháp CS chỉ áp dụng để trừng phạt những ai có ý hoặc lập trường chống lại quyền lợi của kẻ cầm quyền tham nhũng,độc tài chứ tiến bộ ở chỗ nào?
3/ Ông Thiệu có thể có nhiều sơ hở thiếu sót trong khi cầm quyền,nhưng những nhận xét của ông ta về chế độ cộng sản có thể trùng hợp với nhận xét của bao nhiêu người khác như CS gian dối,lật lọng,luôn vi phạm và không thực hiện những gì chúng hứa hẹn mà nhiều khi còn làm ngược lại để có lợi cho chúng,tóm gọn trong câu”đừng tin vào những gì cộng sản nói mà hảy nhìn vào những gì cộng sản làm”và nếu lập lại cùng ý nghĩ của ông Thiệu mà không nêu danh ông ta thì có thể bị mang tiếng là đạo văn hay sao?Tôi mong cho những gì tôi dự đoán hay nhận xét là không thật để cho người dân và đất nước VN được nhờ?KV

On Tuesday, April 4, 2017 7:26 AM, luu vu wrote:
________________________________________
From: Truong Vu

Subject: RE: Cộng sản và TT Thiệu // Đồng hóa dân tộc Việt? // Mật ước THÀNH ĐÔ

Mầy quên lời Tau nói rồi….
Tau nòi là những tẩu tướng của đám Ca Tô + Cần Lao chạy trước giờ thứ 25.
Tau nêu đích danh những tẩu tướng đó…Chớ nào Tau gọi tất cả 100 % những tướng tá VNCH là hèn nhát hay không hả mậy ?
Vì đầu óc “ bả đậu “ của mầy…nên mầy qua Mỹ vẩn ngu dốt là ngu dốt…
Mầy ráng học chọ giỏi , còn nếu ngu quá thì mầy nên ráng lấy văn bằng G.E của Trung học Hoaky. Mầy có biết văn bằng G.E của Mỹ là cái gì hay không hả mậy ?
Đó là văn bằng General Education , tạm dịch là Trung học Tráng Niên của Hoaky đó mầy ạ.
Mầy khi sang Mỹ , mầy nên tâm niệm đầu tiên là mầy ráng học lấy bằng cấp như : “ Bác sỉ , Luật sư hay tệ nhất là Kỷ Sư “ để :
1.- Tụi Cán ngố không khi dể tụi Cán Chổi Cần Lao , Tà Đạo Ca Tô gì gì mà ngu như Kon Kặc thằng Đậu ở Tà Niên vậy.
2.- Để tụi Mễ , Do Thái , Thái Lan , Afghanistan , Ấn Độ nể trọng là dân mất nước vì Tà Đạo Công Giáo qua đây sao tụi nó học giỏi vậy cà ?
3.- Để con cháu của mầy kính nể khi con cháu mầy vào trường học , bị bạn bè con cháu mầy hỏi : “ Cha mầy làm nghề gi hả mậy ? “…thì con cháu mầy trả lời : “ Cha Tau ghét Mỹ , vì Mỹ làm mất nước….nên Cha Tau đéo thèm đi làm , di làm chi để đóng thuế cho tụi Mỹ đã làm nước Tao mất “….như vậy những bạn học con cháu của mầy tại trường tiểu học Elementary School , Junior High School , Senior High School…cười vãi đái luôn nhá…
4.- Để khi nào mầy cùng vợ mầy đi dự tiệc cưới …thì bạn bè kính nể mầy học giỏi có bằng “ Bác sỉ , Luật sư hay tệ nhất Kỷ sư “…thì bạn bè mầy sẽ xếp mầy + vợ mầy ngồi chung với đám quan khách có học thức. Còn bằng không mầy và vợ mầy vần là “ Vua EoPhe muôn năm = King of Welfare “…thì tụi nó sẽ xếp mầy + vợ mầy ngồi chung bàn với tụi “ Kings of Welfare “ Việt kiều nhá…
5.- Để khi nào mầy nhìn album tổ tiên , cha mẹ mầy thì mầy rưng rưng nước mắt…Con đã thành công học hành tại Hoaky…làm dòng họ con hảnh diện rồi tổ tiên , ông bà ơi…Nay con có bằng cấp “ Bác sỉ , Luật sư hay tệ nhất Kỷ sư “ tại Mỹ.
6.- Để nơi thiên đàng có Chúa Jesus ngự trị có những người học giỏi , thông tuệ như mầy , bằng không thiên đàng của mầy toàn là dân ngu dốt , đánh cá mà ra cả…quay quanh quẩn toàn là dân Amen ngu độn 2000 năm trường…Như vậy tội nghiệp Chúa Jesus của mầy vô hạn…Chúa có 12 tên đánh cá , thất học , nay thêm mầy nữa thì thiên đàng của Chúa Jesus toàn là dân Cán Chổi Cần Lao Tà Đạo Ngu Dốt thiên thu hết ráo rồi sao ?
Hiểu chưa thằng ngu dốt muôn năm Cán chổi Cần Lao Tà Đạo Ca Tô ?

__________________________
________________________________________
From: Nhon Nguyen [mailto:nhon37@hotmail.com]
Sent: Monday, April 03, 2017 10:56 PM
Subject: Re: Cộng sản và TT Thiệu // Đồng hóa dân tộc Việt? // Mật ước THÀNH ĐÔ

Cú Phuong Hoang xạo ke trắng trợn: " Sau ngày 30 / 4 / 75 thì những tướng tá VNCH II đều bỏ chạy trước giờ thứ 25 ".

- Năm vị Tướng Nguyễn Khoa Nam - Lê Văn Hưng - Lê Nguyên Vỹ - Trần Văn Hai - Phạm Văn Phú TUẨN TIẾT VÌ DANH DỰ- TỔ QUỐC - TRÁCH NHIỆM.
- Mấy chục vị chiến đấu tới giờ chót lâm thân tù đày vẫn giữ vững khí phách: Trung tướng Dương Văn Đức chửi cha tên đại tá vc: Tên nầy thuyết trình nói láo, tướng Đức mở sổ tay ghi CC, CC và CC. Nó hỏi CC là cái gì? Tướng Đức bảo: Đây là ghi chú riêng. Nó biểu cứ nói cho nó nghe: Tướng Đức nói: Xin lỗi, CC là con cặt!

Ngày xưa trong nước, ngồi LO CAT.
Ngày nay ra hải ngoại, cá đối bằng đầu XẠO KE.

________________________
From: Phuong Hoang
Sent: Monday, April 3, 2017 10:23 PM
Subject: Re: Cộng sản và TT Thiệu // Đồng hóa dân tộc Việt? // Mật ước THÀNH ĐÔ

Sau ngày 30 / 4 / 75 thì những tướng tá VNCH II đều bỏ chạy trước giờ thứ 25 …có người chạy trước 3 tuần , người trể nhất là 1 tuần…quy tụ tại đảo Guam (họ cháo chạy trước giờ 25 là nhờ phi cơ của Không lực Hoaky. )
Khi họ tụ lại đảo Guam (nơi khu riêng biệt dành cho các nhân vật VIP của VNCH II như tướng tá , các nhân viên VN làm cho sở Mỹ Hoaky như USAID , DAO …thì vào khu vực đó – Hình như khu vực mang tên là Anderson Area )
Có 3 vị tướng mà Hoaky cấm nhập cảnh vào đất Hoaky đó là Trung tướng Trần Văn Trung (Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ) , Trung tướng Đặng Văn Quang (Cố vaấn quân sự ca cấp của TT Thiệu – cũng là bà con bên vợ của TT Thiệu . Chính tên nầy có công đầu tiên là tịch thụ tất cả những vũ khí của quân dân Hòa Hào tại Long Xuyên Châu Đốc ) và Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu…
Tướng Trung bèn sang Paris từ đó đến nay.
Tướng Quang bay sang Canada…khi Canada biết Tướng Quang bị Hoaky từ chối vì là sư tổ đường dây á phiện ở Đông Nam Á….thì Canada hết hồn , làm giấy tống xuất tên nầy về lại VN…nhưng CSVN không nhận…cho nên tên Tướng Đặng Văn Quang nầy sống tại Montreal là kẻ illegal không giấy tờ lận lưng. Tên nầy làm việc lao công cho một bệnh viện tại Montreal…
Còn tướng Thiệu thì vọt khỏi Saigon vào giờ 25 sau khi bán cái cho tướng Dương Văn Minh…thì Thiệu bay sang Đài Loan , tá tục tại Tòa Đại sứ VNCH II của Đại sứ Nguyễn Văn Kiểu – anh ruột của Nguyễn Văn Thiệu…khi Hoaky không nhận Thiệu , thì sau đó 3 tuần Thiệu bay sang London , cư ngụ tại biệt thự hạng siêu giàu ở London….nơi đây khi Thiệu đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa sang trọng tại London…thì Thiệu gặp phài một phòng viên đài BBC , hỏi Thiệu một câu : “ Ông nghĩ gì về những người VN chết trên biển cả vì mất Miền Nam ..? “ thì tên Tẩu tướng trước giờ 25 …là Cụu Tổng thống VNCH II Nguyễn Văn Thiệu ấp úng , trả lời : “ Tôi không mắc mớ gì đến họ “.
Thế là câu danh ngôn lần thứ 3 của Nguyễn Văn Thiệu được dơi đời ghi vào sử sách thiên thu .
Câu thứ 1 là : “ Đừng tin những gì Cộng sản nói , mà hãy nhìn những gỉ Cộng sản làm “….
Câu thứ 2 là : “ Tôi từ chức Tổng thống , Tôi sẽ cùng anh em Quân đội chiến đấu chống quân thù “…Nói xong câu nầy thì 48 giò đồng hồ Thiệu vọt sang Đài Loan bằng phi cơ CIA không bàng hiệu vào đêm khuya giới nghiêm tại Saigon GaiĐịnh …
Câu thứ 3 : “ Tôi không mắc mớ gì với họ “…
Tẩu tướng Nguyễn Văn Thiệu ở London suốt 8 năm liên tiếp…từ London thì Thiệu họp với đám Vũ Quốc Thúc lập ra đảng gì gì đó…muốn thưa CSVN ra Liên Hiệp Quốc.
Giáo sư Khoa Trưởng Luật Khoa Saigon – Vũ Quốc Thúc ở lỳ tại Saigon , mặc dầu Hoaky nhiều lần cho người khuyên Giáo sư Thúc sang Hoaky…
Ông ta từ chối , vì nghĩ rằng sau khi Miền Nam mất thì Hà Nội sẽ trọng dụng Ông với kế sách “ Hậu Kinh Tế Sau Chiến Tranh VN “…nhưng Hà Nội làm lơ ông ta suốt 4 năm trường .
Sợ CS bắt đi học đại học máu = đại học Cải Tạo…nên Ông ta sợ té đái hàng ngày , Vũ Quốc Thúc nhờ bạn thân người Pháp (cùng học cùng trường tại Sorbone University – thời đó làm Phụ tá Thủ tướng Pháp ) xin cứu mạng.
Thủ tướng Pháp khi sang VN để làm thân với VN…thì Thủ tướng Pháp nêu đích danh Vũ Quốc Thúc xin cho sang Pháp.
Khi Hà Nội chấp nhận Visa cho Vũ Quốc Thúc sang Paris…thì hẳn ông ta mừng té đái suốt tuần là cái chắc…
Khi sang Pháp …với văn bằng tối ưu của học vị Thạc Sỉ Luật tại đại học Sorbone = Agregé (cao hơn Tiến sỉ 1cấp… Văn bằng Thạc sỉ Agrege của Pháp chỉ có 2 ngành là : Luật và Kinh Tế ) thì Vũ Quốc Thúc được một vài đại học tại Paris mời làm giáo sư thỉnh giảng (nghĩa là thuê 1 thời gian…chớ không phài là giáo sư chính thức của trường )
Ở Paris…dĩ nhiên muốn thiên hạ kính trọng thì phải lập Hội đoàn…chớ chẳng lẽ âm thầm bên ly cà phế đá ven đường đại lộ Champ-Élysées …bầu bán …rồi ngồi chểm chệ trên ghè chủ tọa…nói lung tung…ai biểu tụi Mỹ không nghe lời mình …nên tụi Mỹ làm mình mất nước….ai biểu tụi CS không nghe lời mình….nên bây giò toàn dân phải ăn bo bo làm chuẩn…ai biểu…ai biểu….
Lúc đó Thiệu cho tiền đám nầy tại Paris…hội họp …bầu bán…Hội đồng…Cộng đồng….tùm lum tà la…nói băng nước bọt ướt cả sàn…ai biểu…ai biểu tụi nó không nghe lời mình…tụi ngu si …ai biểu…tụi Mỹ làm mình mất nước….chớ mình đâu có muốn mình làm mất nước…?
Sau đó ở London 8 năm…thì Nguyễn Văn Thiệu năn nĩ Hoaky cho xin đoàn tụ với con trai đang học tại Virginia….
Hoaky cho phép Nguyễn Văn Thiệu sang Mỹ với điều kiện : “ Không được quậy nữa nhá ? “
Nguyễn Văn Thiệu đồng ý…
Thiệu chọn thành phố Boston ..gần một bệnh viện giỏi nhất nhì Hoaky về tim mạch…
Vì Thiệu đã bị 1 lần nhồi máu cơ tim tại nhà London…nên lần nầy phải chọn nơi thật sang trọng…ra vào có an ninh hỏi giấy tại cổng…
Sau đó…vào đêm khuya…khi Thiệu cùng vợ từ Hawaii nghĩ vacation về nhà…
Thiệu mở cửa nhà chưa xong…thì Diêm Vương…xin lỗi Chúa Jesus gọi Thiệu về thiên đàng hường phước…bỏ lại gia tài trên $ 300 triệu USD từ những dịch vụ ăn cướp tài sản cùa tỉ phú Nguyễn Tấn Đời….từ ghế Quân đoàn…Sư đoàn…Tình trưởng….và tiền chia chát dịch vụ á phiện từ Savanakhet Lào – phi trường Ban Mê Thuột…đến Chợ Lớn…quay lại bán cho lính Mỹ tại chiến trường…
Khi Thiệu được Chúa Jesus gọi về thiên đàng….thì những bài vở + tài liệu của Nguyễn Văn Thiệu ghi chép…viết hàng đêm trong phòng riêng khóa cửa lại…cấm vợ con gọi làm phiền kể từ 9 giờ khuya đến sáng hôm sau…
Thề là tên Tiến sỉ trốn quân dịch thời chiến Nguyễn Tiến Hưng ra sách : “ Khi Đồng Minh tháo chạy “ bán khắp nơi trên thế giới…
Sách nầy ra thì bọn ngu Việt gian Công giáo đọc phê bình là sách hay nhất thế giới sau kình thánh Bible của Vatican…đúng là mất nước do tụi Mỹ…còn tụi Việt gian Công giáo không có tội gì cả…
Khi Nguyễn Văn Thiệu chết bất đắc kỳ tử…tại cửa nhà riêng biệt thự của mình ở Boston…thì ngày làm lễ tang…đéo có một Tẩu tướng VNCH nào đến viếng thăm…đại tướng Trần Thiện Khiêm đang bị táo bón…không dự tang lễ được…Đại tướng Cao Văn Viên đang bị té trên lầu , u cái đầu một cục…không thể sang dự lễ được…Trung tướng Đặng Văn Quang đang chùi cầu tiêu bệnh viện Montreal Hospital…không thể vượt biên giới Canada- Hoaky mà sang dự tang lễ được…
Bộ Ngoại Giao Hoaky nhận được phone của Hoàng Đức Nhã bào là Tổng thống anh minh Nguyễn Văn Thiệu vừa qua đời…vì suy nghĩ cứu nước hết sức…nện dây thần kinh sọ nảo số 8 bị đứt ngang , nối lại không được…nên Ngài lên thiên đàng mà Chúa Jesus đang mở rộng vòng tay đón con chiên của Ngài vừa qua…
Bộ Ngoại Giao Hoaky trả lời điện thoại : “ Thiệu là ai vậy cà ? – Thiệu est Thiệu ? “
Rồi cười hố hố : “ Đồ thằng khùng…ai mà biết tên Thiệu nầy hả ta ? “
Đó là nhưvậy đó…

" Ta không sợ kẻ thù ám hại , bêu xấu , chửi rủa Ta vì những lời Ta nói thật.
Nhưng Ta sợ người ta khen tặng , hoan hô Ta vì những lời Ta nói không thật.
Ta sợ vì lúc đó Ta đánh mất lương tâm của Ta rồi . Nên Ta sợ ."
Tôn Ông Gò Vấp quotation.

___________________________
On Monday, April 3, 2017 9:15 PM, Huy Thai wrote:

Kính thưa quý vị,
Tôi xin được chia ý kiến của ông Khai Vo thành 3 phần để tìm hiểu:
Khai Vo: 1/. Cộng sản thì toàn xài...luật rừng quí vị ơi?VC thoả thuận ngưng bắn mấy ngày Tết Mậu Thân,rồi bất thần tấn công là một thí dụ đau thương điển hình rồi.
Phân tích:
- Cái này là thủ đoạn chính trị. Như tôi từng nói mặt trái của chính trị là: “Chính trị lắm dụ khị, lắm nói láo”. Làm chính trị thiếu trí tuệ để xảy ra Mậu Thân là người lãnh đạo kém, không thấy 2 mặt của sự kiện mà lo xa phòng tránh. Cho nên phải tự trách mình mới phải, chứ không cố chạy tội đổ thừa lôi thôi.

Khai Vo: 2/. Luật pháp do quốc hội bù nhìn lập ra cũng sao y các nước tự do dân chủ ,cũng ký biên bản tôn trọng nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc như ai,nhưng vi phạm nhân quyền thì vẫn vi phạm... dài dài.Luật pháp là để áp dụng cho dân đen còn đảng thì ...đứng trên luật pháp như điều Bốn Hiến pháp quy định.Cái gì chứ bảo vệ quyền lợi cho đảng thì áp dụng đúng luật pháp tối đa.
Phân tích: :
- Từ khi con người có tổ chức tập thể là Thị tộc (35.000 - 6.000) tCN, thì đã xuất hiện hình thức luật pháp (từ Thị tộc  Bộ lạc  Bộ tộc  Dân tộc. Bên cạnh mặt tích cực của luật pháp đối với xã hội, là mặt trái tiêu cực của nó, và Honoré de Balzac đã thấy ra và nhận định: “Luật pháp là mạng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt – Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.”
Việt Nam là nước chậm tiến và gặp nhiều chiến tranh, luật pháp vì thế mà thô sơ nhiều kẻ hở, cho nên ở tầm vi mô không tránh luật rừng “Phép vua thua lệ làng”, còn ở tầm vĩ mô là công cụ để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội.
Hiện nay, Việt Nam dần dựa theo những ưu điểm của các hệ thống luật của các nước tiến bộ để xây dựng cho chính mình. Cụ thể thì quý vị tra cứu thêm, riêng các lãnh đạo thì có thể thấy là không tại vị suốt đời như trước đây, có thể xem như là khá hơn đối với cơ cấu độc tài.
Tuy nhiên, dù pháp luật có tiến bộ đến đâu ở mọi nước trên thế giới, thì vẫn luôn tồn tại mặt trái của nó, cần liên tục đấu tranh khắc phục.
Khai Vo: 3/. Ông TT Thiệu mà sống lại thì ổng cũng nhứt định nói y chang ”đừng tin những gì CS nói,mà hảy nhìn những gì CS làm” .Hàhà
Phân tích:
- Theo tôi nghĩ, nếu như ông Thiệu sống lại, thì ổng phải tự trách chính mình, đó là: “Đừng tin những gì Thiệu nói, mà hãy nhìn những gì Thiệu làm”. Ông Thiệu sau khi không còn khả năng chống lại Việt Cộng, đã từ chức và tuyên bố sẽ trở về sát cánh cùng các chiến sĩ chiến đấu tới cùng; nhưng ông đã hơn ai hết, sớm nhanh chân bỏ chạy, để lại các quân tướng đi tù và ông già Hương anh hùng bị quản thúc.
Điểm thứ hai cần thấy ra ông Thiệu là người bất tài. Ông Thiệu bảo không tin Cộng sản thỉ điều này phần lớn dân Việt ai cũng biết và hiểu, còn lại thì ông bảo mọi người hãy nhìn Cộng sản làm chứ ông không có cách nào giúp mọi người làm để đánh thắng Cộng Sản!
Ông Thiệu mà sống lại, chắc thiên hạ phải trị tội ông như trị tội bà Tổng thống Đại Hàn vừa rồi, vì đã phát biểu một câu thiếu trách nhiệm của một người thiếu năng lực.
HT
Vào ngày 17:22 Thứ Hai, 3 tháng 4 2017, Khai Vo đã viết:

Cộng sản thì toàn xài...luật rừng quí vị ơi?VC thoả thuận ngưng bắn mấy ngày Tết Mậu Thân,rồi bất thần tấn công là một thí dụ đau thương điển hình rồi.Luật pháp do quốc hội bù nhìn lập ra cũng sao y các nước tự do dân chủ ,cũng ký biên bản tôn trọng nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc như ai,nhưng vi phạm nhân quyền thì vẫn vi phạm... dài dài.Luật pháp là để áp dụng cho dân đen còn đảng thì ...đứng trên luật pháp như điều Bốn Hiến pháp quy định.Cái gì chứ bảo vệ quyền lợi cho đảng thì áp dụng đúng luật pháp tối đa.Ông TT Thiệu mà sống lại thì ổng cũng nhứt định nói y chang”đừng tin những gì CS nói,mà hảy nhìn những gì CS làm” .Hàhà

_____________________________
On Monday, April 3, 2017 3:02 PM, Chau Vu wrote:

MÂT ƯỚC Thành Đô.

Sau hơn bốn ngàn năm kiên trì dựng nước và giữ nước, Tổ Tiên đã để lại Đất nước Việt Nam này cho toàn dân Việt Nam.
Cho nên quyết định về việc nước cũng là công việc của toàn dânViệt Nam.
Không có bất cứ một cá nhân hay một nhóm người nào được phép tự ý thay mặt cho toàn dân Việt Nam để ký kết những mật ước liên quan đến vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
Nền Độc Lập và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ là hai báu vật tối thượng của toàn dân Việt Nam, không một nhóm người nào được phép sử dụng để trao đổi và củng cố những quyền lợi và địa vị riêng tư.
Mật ước Thành Đô là một văn kiện ký kết giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho nên chỉ được phép đề cập tới những vấn đề nội bộ của hai đảng này mà thôi.

Vũ Linh Châu
“dâng nước Việt Nam” cho Đức Mẹ có Vatican chủ trì nhận thay (ở nhà thờ Sài Gòn (tháng 2, 1959), và một lần nữa ở nhà thờ La Vang (tháng 8, 1961),]
_____________________
On Monday, April 3, 2017 2:59 PM, Huy Thai wrote:

Kính thưa quý vị,
Văn hóa đúng là sức mạnh mềm, và tôn giáo luôn được ghép vào mảng văn hóa nếu như nó đem lại cho xã hội một đời sống tinh thần trong sáng. Ngược lại, nếu như mang danh tôn giáo mà ngụy trang cho những âm mưu đen tối nô lệ cho ngoại bang hay mê tín hóa đời sống tinh thần xã hội, thì tôn giáo đó là thứ văn hóa phản động đồi trụy.
Cho đến hôm nay lại càng lộ rộ rõ thái độ quan liêu đỏng đảnh và hống hách khinh thường người bên dưới của ông Nhon Nguyen và số đông quan chức VNCH trước đây (?), có phải đã góp phần làm sụp đổ chế độ Cộng hòa của miền Nam trước đây?
HT
________________
Vào ngày 14:21 Thứ Hai, 3 tháng 4 2017, Nhon Nguyen đã viết:

Ngày xưa, thuộc cấp trình việc mà viết cà kê đính kèm đủ thứ văn kiện tham chiếu mà không có ý kiến, đề nghị gì ra hồn, bèn phê: ĐÃ XEM.

Cựu Phó Tổng trấn Biên Hùng
________________________________________
From: Huy Thai
Sent: Monday, April 3, 2017 1:28 PM
To: Nhon Nguyen; Khai Vo; Tran Quang Dieu; Son
Subject: Về: Đồng hóa dân tộc Việt? // Mật ước THÀNH ĐÔ

Kính chào quý vị,
Tôi không rõ ông Nhon Nguyen có hay không có học Bang giao Quốc tế, Công pháp Quốc tế (luật quốc tế), là những môn học căn bản trong các trường đại học Luật trên thế giới và tại Việt Nam trước năm 1975?
Có thể những biện pháp cần thiết trong quan hệ quốc tế chưa hoàn thiện vì lòng tham vô tận và đầy xảo quyệt của con người, nhưng không vì thế mà mất đi hoàn toàn giá trị của nó, khiến ông Nhon Nguyen hấp tấp xem thường.
Nếu như các luật quốc tế hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ mạnh thì có lẽ chúng đã không tồn tại. Còn về sự thật các sự kiện ông Nhon Nguyen đưa ra, thì ông Nhon Nguyen nên nghiêm chỉnh nghiên cứu, chứ đừng áp đặt kết luận sự kiện một cách ngụy biện thiếu minh chứng.
Xin mời quý vị tham khảo tóm tắt các sự kiện mà ông Nhon Nguyen nêu ra:
1/. Đối với Việt Nam:

Paris Peace Accords - Wikipedia
Accords de paix de Paris — Wikipédia
Hiệp định Paris 1973 – Wikipedia tiếng Việt
2/. Đối với Nga:

Crimea - Wikipedia
Crise de Crimée — Wikipédia
Khủng hoảng Krym 2014 – Wikipedia tiếng Việt
Việc làm nào cũng phải có lý do. Riêng về bọn Tàu thì quá thô thiển phô bày lòng tham của mình bằng cơ bắp với những cái cớ của trẻ con.
HT
_______________
Vào ngày 11:58 Thứ Hai, 3 tháng 4 2017, Nhon Nguyen đã viết:

Chú hai th... viết rỗn tãng: " Xưa kia, ác tâm đồng hóa của bọn Tàu bằng nhiều cách đối với nước Việt trong tình trạng đất rộng vì người thưa, dân trí thấp, không chủ quyền quốc gia (vì bị xâm lăng đô hộ), không công pháp quốc tế, ... mà còn chưa làm được."

Công pháp Quố/c tế?

1/ Chuyện xưa nước Việt: cọng phỉ Bắc Việt xé bỏ Hiệp địng Paris xâm chiếm NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA là hợp cong phép cuốc té???!!!
2/ Chuyện mới ràng ràng: Nga Putin xâm chiếm Crimea là hợp con cu quoc tè???!!!

Chú hai mãi thổi trôn trâu vịt cọng phát lú mà cứ bậm môi thổi hoài!

Thằng Đực Bưng Cầu xí xọn chơi

________________________________________
From: Huy Thai
Sent: Monday, April 3, 2017 10:59 AM
To: Khai Vo; Tran Quang Dieu; Son
Subject: Đồng hóa dân tộc Việt? // Mật ước THÀNH ĐÔ

Đồng hóa dân tộc Việt?
Kính thưa quý vị,
Xưa kia, ác tâm đồng hóa của bọn Tàu bằng nhiều cách đối với nước Việt trong tình trạng đất rộng vì người thưa, dân trí thấp, không chủ quyền quốc gia (vì bị xâm lăng đô hộ), không công pháp quốc tế, ... mà còn chưa làm được.
Nay, nước Việt trong hiện trạng đất hẹp vì người đông, dân trí có ý thức bảo vệ chủ quyền cao, chủ quyền quốc gia đã được xác lập rõ rệt tính độc lập (về lãnh thổ, về ngôn ngữ, về văn hóa, về chính trị, về luật pháp, ...), có công pháp quốc tế cầu chứng, ... thì dễ hơn hay khó hơn khi xưa đối với việc đồng hóa của bọn Tàu?
Theo tôi, sự nguy hiểm đồng hóa của ngoại bang bằng sức mạnh quân sự và kinh tế (vật chất) không bằng sự nguy hiểm đồng hóa tiềm tàng bằng sức mạnh mềm tôn giáo (tinh thần) đang ngày càng đe dọa đối với dân Việt. Điển hình là một số người tuy có học vấn cao, nhưng lười suy tư về tôn giáo; cho nên họ có thể có ý thức chống ngoại xâm qua các biểu hiện thô thiển về quân sự và kinh tế, nhưng họ đành thất thủ vì mơ hồ trước các biểu hiện tinh vi về tôn giáo, và họ trở thành kẻ ngoan ngoãn phục tòng vô điều kiện cho thế lực ác, qua hành động ngụy biện về tín điều hay vô tình làm lợi cho ngoại bang.
Chúng ta cần lưu ý rằng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hay các chủ nghĩa chính trị cực đoan đều có thể ngang hàng với các chủ nghĩa tôn giáo tín điều.
Kính thưa quý vị, việc lo xa cảnh giác của ông Khai Vo đối với đất nước dựa theo các biểu hiện quan liêu "có tiền có quyền" của bọn Tàu, thật rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cách lập luận thiếu cơ sở của ông, có thể đã vô tình rơi vào sự ngụy biện chăng?
HT
___________________
Vào ngày 7:47 Thứ Hai, 3 tháng 4 2017, Khai Vo đã viết:

Sẽ không có chuyện bàn giao VN cho Tầu hay cờ TC có năm sáu sao gì cả,mà chỉ cần đâu đâu cũng thấy ba Tầu,nói tiếng Tầu,lãnh đạo ,tướng tá,công an nói tiếng Tầu rành hơn tiếng Việt hoặc đi ngang các lớp học nghe học sinh đánh vần xí xô xí xào chữ Tầu thì coi như....xong rồi?Đồ Tầu còn đề là “made in VN “thì đất Việt nhưng chủ Tầu đâu có gì khó?
_________________________
On Monday, April 3, 2017 2:50 AM, Tran Quang Dieu wrote:

Vâng! "Mật ước Thành đô" (sic) chỉ là chuyện bịa đặt.

Nếu không, đến năm 2020 mà VN không có chuyện "trở thành một tỉnh của Tàu" (sic) thì ...?

- Xúm nhau biến thành ngu cả lũ!

Trần Quang Diệu
________________________________________

From: "Kim Au kimau48@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Monday, 3 April 2017, 9:04
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Về: TRUNG Cộng SẼ ĐÁNH VIỆT Cộng ! [3 Attachments]

Đôi điều về bài viết “Wikileaks: Kế hoạch cho Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh”




Đó đây


2024-03-18 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử - Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm đếm sơ bộ tính đến sáng 18/3 cho thấy Tổng thống Vladimir Putin giành được 87,32% số phiếu, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và sẽ lãnh đạo

2024-03-17 - Vì Sao CÁC HÒN ĐẢO PHI PHÁP Của Trung Quốc Ở Biển Đông Đang Dần Biến Mất? -

2024-03-17 - Chống tham nhũng:Phóng sự trên ANTV nói về các vấn đề chống lưng - của những kẻ thoái hóa biến chất của các cán bộ đảng viên.

2024-03-15 - Thi đua hoàn thành vượt tiến độ các công trình thuộc sân bay Long Thành | Tin Giao thông sáng 15-3 -

2024-03-14 - Tin chấn động! Bị chụp mũ “là cộng sản”, các nạn nhân Cao Đài kiện. Toà án Mỹ ra phán quyết … !? -

2024-03-12 - Sr Marya Nguyễn Thị Thúy tố cáo GM, lm khám điền thổ -

2024-03-12 - Bóc trần chiêu trò “khảo sát tôn giáo Việt Nam” của BPSOS - “Dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam”, BPSOS càng cho thấy quyết tâm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp lực lượng từ bên trong với sự hỗ trợ,

2024-03-11 - Bắt giam Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan liên quan Tập đoàn Phúc Sơn -

2024-03-10 - Đinh Văn Huyên yêu cầu ông Vũ Đình Hiệu "Treo Chén" kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. - Cảnh báo cho những người vợ "làm việc Chúa," đi sớm về trễ.

2024-03-09 - Sự xuất hiện mới nhất của Giáo Hoàng Phanxicô 87 t, làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe - Hôm 24/2/2024 Vatican thông báo rằng ông đang bị cúm nhẹ, Vài ngày sau, được đưa đến Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome. Genius Bot X ghi: “Mối lo ngại leo thang khi Giáo hoàng không thể lên xe Pope Mobile"



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2023-12-17 - TRƯỜNG HỌC CÔNG LẬP Ở MỸ CẤM TRANG TRÍ LỄ GIÁNG SINH - Du Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>