●   Bản rời    

Nga dám công khai thỏa ước ngừng bắn ở Syria - tại sao Mỹ không dám , và ngăn cản Nga ?

Subject: TT_Putin_:_tại_sa o_Mỹ_không_dám_công_khai_thỏa_ước_n gừng_bắn_ở_Syria_?
From: Mike Wilson
Date: Wed, September 21, 2016 7:58 am

Nga dám công khai thỏa ước ngừng bắn ở Syria - tại sao Mỹ không dám, và ngăn cản Nga ?

Có lẽ do TT Obama không muốn tạo cơ hội cho đảng Cộng Hòa và Donald Trump
chỉ trích TT Obama và bà Clinton - để mị dân kiếm phiếu trong mùa bầu cử !

nth-fl
________________________
http://www.viethaingoai.net/tong-thong-nga-putin-vach-tran-nhung-dieu-kho-noi-cua-my.1.html

Tổng thống Nga Putin vạch trần những điều “khó nói” của Mỹ

Tổng thống Nga Putin đã thẳng thắn vạch trần những điều “khó nói” của Mỹ như nguyên nhân Mỹ không muốn công khai thỏa thuận Nga-Mỹ về ngừng bắn ở Syria, về nguyên nhân Mỹ luôn tuyên truyền về “mối đe dọa Nga”, về bầu cử ở Nga và Mỹ…
...

Thỏa thuận Nga-Mỹ về ngừng bắn ở Syria

Theo khẳng định của Tổng thống Putin, sở dĩ Mỹ không muốn công khai các nội dung trong thỏa thuận về ngừng bắn ở Syria mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải mất 15 giờ đồng hồ đàm phán mới đạt được là do Mỹ vẫn mong muốn duy trì tiềm lực quân sự trong cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoài ra, nếu công khai thỏa thuận này thì “cả thế giới sẽ biết được lực lượng nào là bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

“Theo tôi, điều này (Mỹ không muốn công khai nội dung thỏa thuận ngừng bắn) là do Mỹ muốn tiếp tục duy trì tiềm lực quân sự trong cuộc chiến chống lại Chính phủ hợp pháp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad”- Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho rằng nếu như nội dung thỏa thuận ngừng bắn ở Syria được công bố thì thế giới sẽ biết rõ ai không tuân thủ cái gì. “Nga và Mỹ phải phối hợp chặt chẽ về vấn đề Syria nhưng tôi không hiểu vì sao lại phải giữ kín nội dung thỏa thuận. Mỹ luôn là quốc gia ủng hộ sự công khai, minh bạch nhưng không hiểu sao trong trường hợp này, họ lại đi ngược lại với nguyên tắc của chính họ”, ông Putin đặt câu hỏi.

Theo Tổng thống Nga, Mỹ đang phải “đối mặt với nhiều khó khăn” ở Syria vì không thể phân tách rõ ràng giữa phe đối lập với lực lượng tội phạm. Mục đích chính của Mỹ trong vấn đề này là nhằm duy trì tiềm lực cho lực lượng khủng bố để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, đây là tính toán rất nguy hiểm của Mỹ vì nó sẽ khiến tình hình phát triển theo xu hướng bất ổn hơn.

Mặc dù vậy, Tổng thống Putin vẫn khẳng định rằng Nga và Mỹ có chung mong muốn trong việc lập lại hòa bình ở Syria và nhiệm vụ chung của cả hai nước là chống khủng bố.
“Tôi cho rằng những lời hứa Mỹ đã đưa ra sẽ được thực hiện. Đối với Nga, Nga vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, chúng tôi đã đạt được với cả Tổng thống và Chính quyền Syria. Theo những gì chúng tôi biết, chính quyền và Quân đội Syria vẫn đang tuân thủ các thỏa thuận này”- ông Putin khẳng định.

Do Mỹ từ chối công bố chi tiết nội dung thỏa thuận ngừng bắn với Nga nên cuộc họp về Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định được tổ chức vào ngày 16/9 đã bị hủy bỏ. Bản thân đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitali Churkin cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ kịch liệt vì lý do này.

Theo Vitali Churkin, thỏa thuận Nga-Mỹ bao gồm “một loạt văn kiện” mà công tác chuẩn bị cho văn kiện này đã được chuẩn bị trong vòng vài tháng. “Rõ ràng có sự thiếu thống nhất trong nội bộ chính quyền Mỹ nhưng Ngoại trưởng John Kerry đã tiến hành các cuộc đàm phán với Nga theo chỉ lệnh của Tổng thống Obama. Thỏa thuận đã được ký kết và chúng tôi mong chờ thỏa thuận này sẽ được thực hiện. Chúng tôi đang rất tích cực thực hiện các công việc này” – ông Churkin khẳng định.

Trước đó, trong đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiến hành cuộc đàm phán với thời gian kéo dài mức kỷ lục (gần 15 giờ đồng hồ) để ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Thỏa thuận này xem xét việc khôi phục chế độ ngừng bắn, phân tách rõ lực lượng đối lập ôn hòa với lực lượng khủng bố, phân định khu vực không quân Nga và Mỹ sẽ tiến hành các vụ không kích tiêu diệt khủng bố.

Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán với Ukraine

Đề cập đến vấn đề phát triển mối quan hệ Nga-Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã nói về mong muốn của Moscow trong việc tạo ra các điều kiện để tiến hành quá trình đàm phán. Nga sẵn sàng là đảm bảo cho các thỏa thuận này nhưng với điều kiện các đối tác bên phía Ukraine cũng mong muốn điều này.
“Tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng hướng đến các kết quả tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”- Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Nga cũng khẳng định rằng Nga muốn nhìn thấy Ukraine phát triển với tư cách là quốc gia độc lập, không phụ thuộc, có nền kinh tế phát triển vì điều này hoàn toàn phù hợp với các lợi ích quốc gia của Nga.

Trước đó, Điện Kremlin cũng khẳng định rằng Nga không thể hứa sẽ tuân thủ đầy đủ quy chế ngừng bắn ở Donbass vì Nga không phải là một bên tham gia cuộc xung đột này. Theo Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov, Moscow đang thực hiện vai trò là đảm bảo cho quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chứ không phải là một bên thực hiện các biện pháp này.

Bầu cử ở Nga và Mỹ

Liên quan đến tiến trình thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Putin khẳng định rằng Mỹ đang cố gắng sử dụng nhân tố Nga và khôi phục hình ảnh đế chế Nga độc ác. “Tôi muốn hy vọng rằng điều đó là liên quan đến ảnh hưởng và vai trò ngày càng tăng của Nga. Hiện tại tôi không thể và không muốn nói bất cứ điều gì mới. Điều duy nhất tôi muốn nói là: Chúng tôi ủng hộ bất cứ người nào ở bất cứ quốc gia nào muốn xây dựng các quan hệ đối tác và láng giềng thân thiện với Nga”- Tổng thống Putin khẳng định.
Ông Putin cũng thừa nhận rằng “chúng tôi, tất nhiên đang theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra ở Mỹ. Rõ ràng chúng tôi có thiện cảm với những ai đưa ra tuyên bố công khai về việc cần phải xây dựng mối quan hệ với Nga trên cơ sở bình đẳng và coi điều này có ý nghĩa lớn đối với đất nước của chúng tôi và đối với cộng đồng quốc tế nói chung”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín và có lượng truy cập nhiều nhất tại Nga. Tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội, phân tích quan hệ các nước…

Đức Dũng-IF




Đó đây


2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -

2024-04-14 - Trực tiếp tại Ấp Chiến Lược Bolsa? Quê hương Nhà dâm chủ cuội Nguyễn Văn Đài Rè - Bạn có tin ở đây là Hưng Yên, gần Hà Nội? Cứ tưởng như một thành phố ở Châu Âu!

2024-04-13 - Nhận Diện Cách Mạng Màu Tại Việt Nam -

2024-04-12 - 326-2: Vì Sao Không Thể Đặt Tên Đường Lê Văn Duyệt Ở Quãng Ngãi? -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>