From: "Khach-Quan Tran khachquan_tran@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
Sent: Wednesday, May 25, 2016 10:42 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] BÀN VỀ MỘT Ý CHÍ & LỜI THỀ
BÀN VỀ MỘT LOẠI Ý CHÍ & LỜI THỀ
Ngày 21 tháng 5 2016 vừa qua,ông Tiến SĨ Mai Thanh Truyết EnviroVN@gmail.com đã phát đi một loại ý chí và lời thề như sau :
MOT Y CHI CHONG CONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Trong vai một người khách quan - từ một hành tinh ngoài trái đất - nhìn xem những vở kịch đời, xin thử bàn xem sao :
1). VỀ “Ý CHÍ CHỐNG CỘNG”
Trước hết,thế nào là chống Cộng ?
- Là Đại Ca Mỹ ở “thế giới tự do” đến miền Nam VN, trong một ngày “đẹp trời”, lập ra một quốc gia gọi là VNCH xong “giúp” (hay biến hóa) cho nó thành một tiền đồn chống Cộng. Chống Cộng, nhưng sau khi đã tiêu thụ hết số vũ khí cùng bom đạn tồn đọng từ thế chiến thứ 2 dưới chiêu bài chống Cộng, Đại Ca bèn bán đảo Hoàng Sa cho Tầu Cộng và bán VNCH cho CS. Đó, cách chống Cộng của Mỹ, Đại Ca của dân chống Cộng VN như ông Tiến Sĩ họ Mai
- Là Đại Ca Mỹ nổi tiếng chống Cộng, nhưng ngày nay thì đã và đang ve vãn để thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Cộng Sản VN.
Đại Ca Mỹ chống Cộng là như thế, có lý lẽ nào cho đàn em, như Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết EnviroVN@gmail.com, lại nuôi một Ý CHÍ CHỐNG CỘNG đi ngược với cách thức chống Cộng của Đại Ca mà được coi là chống Cộng được không ? và được coi là khôn ngoan sáng suốt được không ?
– Chắc là ông Tiến Sĩ sẽ khó thấy có lý lẽ nào thích hợp để biện minh !
Bài học thực tế chống Cộng của Đại Ca Mỹ là như thế !
Bây giờ, nếu thử nhìn Cộng Sản bằng lý thuyết :
Mọi người đều biết một điều căn bản rằng, Cộng Sản không có tự do kinh doanh, vì đó là sự bóc lột của giới tư bản (bóc lột giá trị thặng dư). VN trước kia là như vậy (không có tự do kinh doanh), nhưng ngày nay thì ngược lại, tự do kinh doanh đã được khuyến khích.
Như vậy, về thực chất, VN ngày nay đâu còn là CS nữa (cho dù có rêu rao là “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”). Thực chất khác với quảng cáo.
Như thế thì chống Cộng ở VN là chống cái gì ? Là chống cái rỗng không. Không hiểu điều căn bản nhất của CS là gì mà lại nuôi ý chí chống Cộng thì đó là ý chí mù.
Nhưng, không lẽ, là một Tiến Sĩ mà lại còn là đệ nhất phó chủ tịch của đảng Đại Việt Quốc Dân, ông Mai Thanh Truyết lại dẫn dắt đảng của ông đi theo một ý chí mù ? hay là đi diễn một vở hài kịch ?
2). VỀ “LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG”
Quê hương nào của ông Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết ?
- Chắc là nước VNCH hồi xửa hồi xưa, nơi mà ông là một quan chức cao cấp của một trường đại học lớn [dưới thời ông Tổng Thống Thiệu đang dẫn dắt Miền Nam VN chống lại Miền Bắc VN “xâm lược”(!)]
Nhưng, hàng trăm ngàn trang tài liệu đã được Mỹ giải mật, những công điện của các ông Đại Sứ Cabot Lodge và Graham Martin được giải mật đã chứng minh rõ rằng VNCH là một thuộc địa của Mỹ ngay từ khi mới thành lập cho đến khi bị bức tử, rằng nước VNCH chỉ là một hư cấu không có thật.
Như vậy, “lời thề giành lại quê hương” của ông Tiến Sĩ Mai được giải nghĩa là gì ? Phải chăng là giành lại cái thời mà ông Tiến Sĩ Mai từng có chức quyền cao mặc dù bị nô thuộc ngoại bang ?
Chẳng biết ông Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân có kế sách gì thích hợp không để giành lại cái “quê hương bị nô thuộc ngoại bang” ấy, hay cũng chỉ là chầu chực Đại Ca giành lại cho rồi chạy chọt cầu xin chức tước ?
Ông Tổng Thiệu là dân võ biền không hề học lịch sử và địa lý rằng nước VN mình hình cong chữ S đã đành, cho nên ông Tổng Thiệu cứ thản nhiên nói VN xâm lược VN ! Nhưng ông Tiến Sĩ mà lại cũng không biết đến cái hình cong chữ S của nước VN thì thật là kỳ dị !
Như vậy, với “lời thề giành lại quê hương”, phải chăng ông Tiến Sĩ Đệ Nhật Phó Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân lại dẫn dắt đảng của ông trình diễn thêm một vở hài kịch khác ?
Kịch, người khách quan xem thấy như vậy. Không biết ông Tiến Sĩ Mai có thể có giải thích nào thích hợp ?
Khách Quan.
______________________________
From: Mai Thanh Truyet EnviroVN@gmail.com
May 21 at 6:25 PM
MOT Y CHI CHONG CONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"