Nói về Ông Hồ Chí Minh, Ông ta đã đặt chân đến Mỹ trước hơn đám Chống cộng là dĩ nhiên. Sự thật.
Ngô Đình Diệm đến Mỹ để trốn tội, trong khi HCM đến Mỹ để học hỏi kinh nghiệm chính trị và xem văn hoá Mỹ. Sự thật.
Ngô Đình Diệm ở Mỹ thì như con rùa, ăn nhờ cơm nước của chúa. Diệm vô công rỗi nghề, trong khi Hồ Chí Minh phải tự lực cánh sinh. Sự thật.
Hồ Chí Minh lúc thăm dân bị lũ, phải lội bùn, còn Diệm thì bắt cả đám lính đánh thuê đẩy thuyền cho chúa Diệm ngồi trên thuyền hút xì gà mặc đồ Vét tông. Tính khí lộ rõ giữa người làm cách mạng và con heo lãng mạng.
Nói tóm lại.
Nếu trận đấu hình tượng. Nếu tôi làm trọng tài. Thì HCM thắng tới mấy chục điểm còn tên lãng mạng Diệm đạt zero!
2024-06-02 - Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Indonesia, Canada, Kuwait, Thụy Điển đã gửi điện và thư chúc mừng.
Trong thư, các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ được phát triển dựa trên tình hữu nghị bền chặt từ lịch sử,..
2024-06-01 - Nhận diện âm mưu lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" - Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là “con” với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để “tập học” lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân, trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của “sư Minh Tuệ” xôn xao trên mạng
2024-05-30 - 276. Hợp nguyên của HDH. Niềm tin hay ảo vọng? - Kênh Ổi Xanh đã đâm trúng ngay vào trung tâm não bộ cỏa HdH. Nhiều cụm từ khác nhau của HdH đặt ra cũng chỉ là có một mục đích là thiết lập đa đảng để có cơ hội lật đổ chính quyền CS.