Phim Ngắn: Nguồn Gốc Của Tội Ác

Và Hài Hước Về Tôn Giáo

George Carlin/ Clinton Richard Dawkins - Video

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH41.php

01-Mar-2013

Một bạn đọc vừa giới thiệu 3 video clips sau đây. Mời các bạn xem để tiêu khiển cuối tuần:

1. Hài Hước Nhất Về Tôn Giáo [Kitô] Chấn Động Thế Giới

https://www.youtube.com/watch?v=cMCQOjX_nZ0

Show dài chỉ có 9 phút. Diễn giả: George Carlin .

George Carslin

Vài câu mở đầu trong phim: “Tôn giáo dễ đã có một lịch sử vĩ đại và vớ vẩn nhất trên đời. Các bạn thử nghĩ xem. Tôn giáo thực sự đã có thể  thuyết phục nhiều người rằng ..có một Người Vô Hình ngồi trên trời, ngó xuống trần theo dõi việc làm của mỗi người, mỗi phút, mỗi ngày... Và Người Vô Hình đó có một danh sách 10 điều ông ta không muốn các bạn làm. Nếu bạn vi phạm bất cứ điều nào trong đó, bạn sẽ có một nơi nhất định để phạt. Nơi đó có lửa, có khói, và Người đó sẽ đem bạn đến đó đốt bạn, làm bạn nghẹt thở, bạn sẽ la hét, khóc lóc, và nghiến răng mãi mãi cho đến tận cùng thời gian ... nhưng Người ấy “thương” bạn. (cử tọa vỗ tay và cười vang phòng)  Người ấy thương bạn và Người ấy rất cần tiền, luôn luôn cần tiền.

Người vô hình đó thông minh tuyệt đỉnh, toàn năng, toàn trí, toàn thiện, nhưng ông không biết làm sao kiếm tiền.  Tôn giáo thu cả tỷ bạc đô la, họ không đóng xu thuế nào, nhưng lúc nào cũng cần thêm chút tiền.  Bạn nói về câu chuyện tốt đẹp của tôn giáo ư? Holy shit!  ...”

Phần giới thiệu :

Published on Feb 22, 2013 - George Carlin - Religion 2001

 

2. Nguồn Gốc Của Tội Ác - Phần 01: Lừa Dối Về Thượng Đế

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=yYsxLXGHX-U&feature=endscreen

Phim 47 phút,  phụ đề tiếng Việt - Clinton Richard Dawkins trình bày.

Vài câu mở đầu phim: “Trên thế giới có bao nhiêu ngời trở thành kẻ sát nhân, muốn giết bạn, tôi, và thậm chí chính bản thân họ, vì họ bị kích động bởi những lý tưởng nmà họ cho là tối thượng. Đương nhiên niềm tin rất quan trọng. Iraq, Palestine, thậm chí cộng đồng tị nạn ở Bradford,...

Phần giới thiệu:

Published on Feb 22, 2013

Người Việt vẫn tin ở những điều siêu nhiên, tức là vẫn chấp nhận Đấng tối cao ở hình thức này hay hình thức khác. Cái cần loại bỏ đó là tổ chức nhà thờ một tổ chức phong kiến mị dân lừa đảo. Như lịch sử trước đây, người cai trị dân xưng mình là thiên tử, nhưng rồi với sự tiến triển của lịch sử thì chẳng có thiên tử nào cả chỉ có con người nắm quyền cai trị mà thôi. "Con trời" của Trung Quốc cũng không còn, "con trời" của Việt Nam cũng không còn, ... Trên thế giới chỉ còn vua Vatican vẫn xưng là "con trời".

Sự thật tôn giáo.

Các tôn giáo mà tác giả muốn đề cập là các tôn giáo độc thần cực đoan của phương Tây như Ca-tô Ro-ma giáo, Tin lành, Hồi giáo. Tác giả không nhằm đề cập các tôn giáo phương Đông.

Root of All Evil - P1 The God Delusion

Clinton Richard Dawkins (sinh 26 tháng 3, 1941) là một nhà phong tục học và sinh học tiến hóa người Anh. Ông là nghiên cứu sinh danh dự của trường New College, Oxford, và là giáo sư ngành Nhận thức chung về khoa học tại đại học Oxford từ năm 1995 sẽ đến năm 2008. Trong cuốn sách năm 1986 The Blind Watchmaker (Thợ đồng hồ mù), ông lý luận chống lại những tranh cãi về sự tồn tại của Chúa dựa trên sự phức tạp của những cơ thể sống. Ông đã khám phá ra phương cách thiên nhiên tạo ra dáng vẻ của sự thiết kế - ngay cả những thiết kế chi li và phức tạp - mà không cần đến sự can thiệp của đấng tạo hóa. Ông mô tả quá trình tiến hóa tương tự như một thợ đồng hồ mù. Từ đó ông viết một số sách khoa học phổ biến, thường xuyên xuất hiện trên chương trình truyền hình và đài phát thanh, chủ yếu là thảo luận về các chủ đề này. Ông đã được đề cập trong các phương tiện truyền thông với biệt hiệu "Con chó Rottweiler của Darwin", tên gọi này có liên quan đến nhà sinh vật học người Anh Thomas Henry Huxley, người được biết đến với biệt hiệu "Con chó Bull của Darwin" vì sự ủng hộ tích cực các thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Trong cuốn sách The God Delusion (Ảo tưởng về Thượng đế) phát hành năm 2006, Dawkins tranh luận rằng một nhà sáng tạo siêu nhiên gần như chắc chắn không tồn tại và niềm tin tôn giáo là một ảo tưởng - một niềm tin sai lầm được chỉnh sửa. Vào tháng 1-2010, phiên bản tiếng Anh đã được bán trên hai triệu bản và được dịch sang 31 ngôn ngữ, trở thành cuốn sách phổ biến nhất của ông đến nay.

 

3. Nguồn Gốc Tội Ác - Phần 02: Niềm Tin Độc Hại

https://www.youtube.com/watch?v=QnOM6aH8dVY&feature=player_detailpage

Phim 47 phút 24 giây. Phụ đề tiếng Việt.

Vài câu mở đầu trong phim: “Làm cách nào ta lý giải những bí ẩn của sự sống? Khoa học liên tục bác bỏ những  huyền thoại mà tôn giáo cổ xưa lý giải những điều này. Những ai theo đạo Do Thái, Cơ Đốc hay Đạo Hồi vẫn phớt lờ tất cả và đặt niềm tin vững vàng vào Đấng Sáng Tạo Toàn Năng chưa được chứng thực của họ. Tôi cho rằng khoa học đã dần dần chế ngự được niềm tin tôn giáo,..”

Phần giới thiệu:

Published on Feb 22, 2013

Người Việt vẫn tin ở những điều siêu nhiên, tức là vẫn chấp nhận Đấng tối cao ở hình thức này hay hình thức khác. Cái cần loại bỏ đó là tổ chức nhà thờ một tổ chức phong kiến mị dân lừa đảo. Như lịch sử trước đây, người cai trị dân xưng mình là thiên tử, nhưng rồi với sự tiến triển của lịch sử thì chẳng có thiên tử nào cả chỉ có con người nắm quyền cai trị mà thôi. "Con trời" của Trung Quốc cũng không còn, "con trời" của Việt Nam cũng không còn, ... Trên thế giới chỉ còn vua Vatican vẫn xưng là "con trời".

Sự thật tôn giáo.

Các tôn giáo mà tác giả muốn đề cập là các tôn giáo độc thần cực đoan của phương Tây như Ca-tô Rô-ma giáo, Tin lành, Hồi giáo. Tác giả không nhằm đề cập các tôn giáo phương Đông.

Root Of All Evil 2Of2 - The Virus of Faith