Thưa Ngài:
Bao năm qua Giáo hội của
Ngài đã kiên trì vận động và tìm đủ cách để thiết
lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt
Nam. Việc bang giao nầy có mang đến
một lợi ích thiết thực giữa đôi bên hay không còn
thuộc vào thái độ đứng đắn và sự thành tâm thiện chí
của Giáo hội Công giáo La Mã đối với đất nước và dân
tộc chúng tôi, một dân tộc đã gánh chịu bao đau
thương với trăm cay ngàn đắng trong hai thế kỷ qua
và còn di họa dai dẳng đến ngày nay mà chắc Ngài
cũng như con chiên Việt Nam cũng đã thấy rõ.
Nay Ngài muốn thiết lập
bang giao với đất nước chúng tôi trong tâm khảm nào?
Ngài muốn quên đi quá khứ hay muốn tiếp tục chính
sách mà dân tộc chúng tôi đã từng kinh qua dưới thời
Pháp đô hộ do sự hỗ trợ tích cực và trực tiếp của
các giáo hoàng trước đây, của giám mục, linh mục
Pháp, Việt và các con chiên cuồng tín của Ngài trên
đất nước chúng tôi.
Để tấm lòng chính trực,
nếu có, của Ngài không bị hiểu lầm, để mối giao hảo
được tốt đẹp giữa một quốc gia thế quyền và một định
chế thần quyền có thể thực hiện được, với tư cách là
một Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo
hội Phật giáo Việt Nam và là một người dân nước
Việt, tôi xin hoan nghênh việc Giáo hội Ngài muốn
thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước chúng tôi.
Để không những toàn dân
Việt Nam mà còn cả thế giới không nghi ngờ việc bang
giao nầy của Ngài là có hậu ý xấu, vốn là điều đã
xảy ra trong quá khứ không những cho quốc gia chúng
tôi mà còn cho nhiều quốc gia khác trên thế giới,
chúng tôi xin đề nghị Ngài nên có những hành động
công khai, cụ thể và thực lòng như sau:
1.
Ngài cũng như Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hãy công
khai xin lỗi dân tộc chúng tôi về các hành động sai
trái mà Giáo hội và con chiên của Ngài đã gieo họa
trong quá khứ, nhất là dưới thời Pháp đô hộ và dưới
chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Giáo hoàng tiền nhiệm
của Ngài là Gioan Phao Lồ II đã công khai nhận lỗi
với nhiều dân tộc trên thế giới chỉ trừ dân tộc Việt
Nam chúng tôi dù xét về chứng tích lịch sử thì tội
ác của Giáo hội Ngài là bất khả phủ bác.
2.
Bồi thường một cách xứng đáng cho các nạn nhân chiến
tranh dưới thời Pháp đô hộ đất nước chúng tôi và
thời Ngô Đình Diệm cầm quyền, vì Giáo Hội Vatican
của Ngài đã trực tiếp đưa đường dẫn lối và hỗ trợ
tích cực cho chính phủ Pháp và cho chế độ độc tài
nhà Ngô mà chính Giám Mục Puginier cũng đã xác định
hành động đó trong một câu nói để đời “Không
có giáo sĩ và giáo dân thì chính phủ Pháp cũng như
cua bị bẻ gãy hết càng.”
3.
Trả lại cho dân tộc Việt
Nam những vùng đất mà Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam đã dựa vào thế lực của thực dân
Pháp và của Ngô Đình Diệm để cưởng chiếm trên cả ba
miền đất nước.
4.
Trả lại những ngôi chùa bị chiếm để làm nhà thờ như
chùa Báo Thiên ở Hà Nội nay là nhà thờ Chính Tòa,
Chùa Lá Vằng Quảng Trị nay là nhà thờ La Vang, chùa
nay là nhà thờ Đức Bà tại TP Hồ Chí Minh ...
5.
Giáo dục Giáo hội và con chiên Việt Nam bỏ tinh thần “Thà mất nước không
thà mất Chúa” đã từng biến họ thành tay sai đắc lực
cho ngoại bang phản bội lại dân tộc và văn hóa chúng
tôi.
6.
Chỉ thị cho hàng Linh Mục Giám Mục Việt Nam đừng có những hành động vi phạm
tình dục đối với trẻ em và phụ nữ như nhiều trường
hợp đã xảy ra tại Mỹ và trên thế giới.
7.
Dạy vẻ con chiên Việt Nam đừng có thái độ sai lầm, cuồng
tín và ngạo mạn cho rằng những người không theo đạo
Công Giáo là bọn ma quỷ, những tôn giáo nhân bản và
lâu đời trên đất nước chúng tôi là tà đạo.
8.
Dạy bảo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền đặc biệt
là trong các lãnh vực sau đây:
-
a.
Chấm dứt việc ép buộc người theo các tôn giáo khác
phải chối bỏ tôn giáo của mình để theo Công giáo mới
chịu cho làm lễ Hôn phối.
-
b.
Chấm dứt việc khuyến dụ người bệnh cải đạo trong lúc
họ bị mê man bối rối, tinh thần không tĩnh táo hoặc
thân nhân vắng mặt trước giờ lâm chung.
-
c.
Chấm dứt việc đem tiền bạc, gạo cơm để dụ người
nghèo khó cải đạo, và lợi dụng việc nuôi trẻ bụi đời
và mồ côi chưa đủ khôn lớn để ép buộc chúng làm lễ
Rửa tội.
9.
Hủy bỏ cái gọi là “Phong Thánh” khẩn cấp và hàng
loạt mà Giáo hoàng tiền nhiệm đã phong cho 117 người
vừa Việt vừa ngọai quốc đã chết trên đất nước chúng
tôi trong hai thế kỷ qua. Thật ra, chứng liệu lịch
sử đã chứng minh rõ ràng rằng họ bị tội tử hình theo
luật pháp Việt Nam vì làm Việt gian hoặc gián điệp
cho thực dân Pháp chống lại quốc gia chứ đâu phải
thật sự “tử vì đạo” như Giáo hội của Ngài tự phong
một cách sai lầm với hậu ý xúi giục con chiên Việt
Nam thiếu ý thức chống lại tổ quốc họ để được phong
Thánh.
Nếu Ngài thành thật và công
khai tuyên bố những điều trên và ban Giáo lệnh cho
Giáo hội Công giáo Việt Nam thực thi những quyết
định nầy thì tôi nghĩ rằng hầu hết dân chúng Việt
Nam trong đó có tôi sẽ hoan nghênh đón tiếp Ngài và
hân hoan chúc mừng sự bang giao giữa Giáo hội Ngài
và đất nước chúng tôi.
- Chúc Ngài thân tâm
thường an lạc.
