 |
22 tháng 9, 2008
|

Đoàn Tòa Giáo phận Hà Nội tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố sáng 20/9.
Ảnh: XĐ
Trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội bày tỏ nguyện vọng "mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc". Nhưng việc làm của ông đã ngược lại những gì ông nói.
"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam...”, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt nói trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.
Trong phát biểu của mình, ông Kiệt bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng". Song những hành động của ông ngược lại những gì ông nói.
Trong nhiều ngày nay, những lời phát biểu của ngài Tổng Giám mục Ngô Quang
Kiệt được ghi âm, liên tục phát lại trên loa truyền thanh công suất lớn ngay
sát địa điểm 42 Nhà Chung, để những người cầu nguyện cùng nghe và đồng thanh...
vỗ tay.
Dưới cơn mưa tầm tã trưa 21/9, sau buổi cầu nguyện, hàng trăm giáo dân đã
tiếp tục ở lại, và những lời nói đó lại được phát đi phát lại trên loa.
Cũng trong nhiều ngày nay, hàng trăm công nhân hối hả làm việc để hoàn thành
dự án xây dựng công viên cây xanh tại số 42 Nhà Chung, đưa vào phục vụ lợi ích
công cộng.
Hàng rào bảo vệ đã được dựng tại công trường. Không kể nắng mưa, hàng trăm
lượt cán bộ chiến sỹ công an, dân phòng phải túc trực bảo vệ cả ngày lẫn đêm.
Phía bên kia hàng rào, hàng trăm giáo dân vẫn thắp nến cầu kinh cả đêm lẫn
ngày. Đêm 20/9, tiếng cầu kinh đến 3h sáng vẫn còn vang vọng, dù nhiều giáo dân
đã ngủ gật.
Thách đố chính quyền?
Trong đơn đề "khiếu nại khẩn cấp" đứng tên ông Ngô Quang Kiệt gửi tới Chủ
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành TP. Hà Nội đề ngày
19/9, với nội dung "cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân
phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong toả Tòa Tổng giám mục Hà Nội và phố Nhà
Chung", ông Kiệt tuyên bố "chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để
bảo vệ tài sản của chúng tôi".
Lời tuyên bố trên đã là giọt nước tràn ly cuối cùng để UBND TP. Hà Nội ra
quyết định cảnh cáo ông Tổng Giám mục địa phận Hà Nội này, khi những nỗ lực giải
thích từ phía chính quyền đã cho thấy không hề có kết quả.
UBND TP. Hà Nội nhận định rằng: "Toà Tổng giám mục Hà Nội, mà trong đó thể
hiện rất rõ vai trò cá nhân của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, chưa bao giờ từ bỏ
ý định quyết tâm đòi lại đất. Toà tổng giám mục Hà Nội có sự phối hợp chặt chẽ
với các giáo xứ, giáo phận ở nhiều địa phương khác. Họ kêu gọi giáo dân cầu
nguyện trái phép, lấy việc đòi đất 42 Nhà Chung, giáo xứ Thái Hà để tạo hiệu ứng
đòi đất có nguồn gốc tôn giáo ở các nơi khác trong cả nước, gây mất ổn định an
ninh trật tự xã hội".
Không có cơ sở giao đất 42 Nhà Chung
Theo hồ sơ tài liệu về nhà đất đang lưu trữ tại Sở Tài nguyên - môi trường và
Sở Xây dựng Hà Nội, nguồn gốc nhà đất số 40a (nay là số 42) phố Nhà Chung mang
bằng khoán điền thổ số 1765 khu Nhà thờ, trước đây có nguồn gốc do Hội truyền
giáo ngoại quốc (Hội thừa sai Paris) quản lý và sử dụng.
Trong thời kỳ thực hiện chính sách của Nhà nước về nhà đất, ngày 24/11/1961,
linh mục Nguyễn Tùng Cương (lúc đó là quản lý Tòa tổng giám mục Hà Nội) đã bàn
giao cơ sở nhà đất 40a (nay là số 42) phố Nhà Chung cho Nhà nước thống nhất quản
lý. Khu đất này có diện tích 6.940 m2, có 2 khối nhà tầng từ thời Pháp. Liên tục
từ đó đến nay khu nhà đất 42 Nhà Chung do UBND Q.Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng làm
trụ sở cơ quan Phòng văn hóa - thể thao quận, Trung tâm thể dục - thể thao, Nhà
văn hóa quận.
Từ năm 2001 đến nay, các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng, UB
Thường vụ Quốc hội đã xem xét, trả lời đơn kiến nghị của Toà Tổng giám mục Hà
Nội với nội dung khẳng định không có cơ sở để trả lại đất cho Toà Tổng giám mục.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho việc phục vụ mục đích tôn giáo, ngày
22/7/2008, Sở TN-MT Hà Nội đã có văn bản số 567/ TNMT-KHTH gửi Hội đồng giám mục
Việt Nam hướng dẫn chi tiết thủ tục hồ sơ xin đất, giới thiệu 3 địa điểm trên
địa bàn TP để Toà tổng giám mục lựa chọn. Tuy nhiên, Toà tổng giám mục Hà Nội
không quan tâm và họ nói rõ quan điểm là đòi đất chứ không xin đất của Nhà nước
nên không thực hiện việc này.
Nghiêm trị hành động vi phạm pháp luật
Sáng ngày 17/9, khi làm việc trực tiếp với Sở TN-MT theo lời mời của Sở để
tiếp tục giới thiệu thông tin về 3 địa điểm và hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ xin
đất, các chức sắc của Hội đồng giám mục Việt Nam đã khẳng định rõ quan điểm tiếp
tục đòi đất tại 42Nhà Chung, không có ý định xem xét các địa điểm đất mới được
cơ quan chức năng TP. Hà Nội giới thiệu.
Ngay sau khi UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức công bố quy hoạch kiến trúc dự án
vào chiều 18/9, sáng ngày 19/9, Toà Tổng giám mục giáo phận Hà Nội đã có đơn
khiếu nại phản đối việc xây dựng công viên cây xanh tại khu đất. Sáng ngày 20/9,
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã
làm việc với ông Ngô Quang Kiệt và một số giáo sỹ.
Ngoài việc sử dụng đơn thư, Toà tổng giám mục đã chỉ đạo bố trí loa với công
suất cực lớn chĩa từ nhà Nhà thờ lớn sang khu đất và địa bàn dân cư khu vực để
phát thanh nội dung đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng thi công dự án công viên, nếu
không sẽ sử dụng mọi biện pháp để ngăn cản.
Những phản ứng thái quá của ông Ngô Quang Kiệt đã khiến UBND TP. Hà Nội phải
ra văn bản cảnh cáo ông Tổng giám mục này chiều 21/9:
“Chính sách của Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng
và các hoạt động tín ngưỡng phải tuân thủ các qui định của pháp luật. Những hành
vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc phải bị nghiêm trị,
nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân”.
Lô Giang
Các bài viết cùng đề tài
|