Bom Nhân Quyền

Trần Khách Quan

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuK/Khachquan_00.php

17-Nov-2013

Việt Nam ngày nay

Subject: [ChinhNghiaViet] Re: Bom Nhân Quyền/VIỆT NAM ĐẮC CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC: ĐIỀU KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC.
From: "Khach-Quan Tran" Date: 11/17/13 4:15 pm

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là cơ quan quốc tế tối cao về quyền con người, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu và khuyến khích các quốc gia cải thiện nhân quyền.

Thế mà, ngày 12 /11/2013, Việt Nam đã vinh dự được bầu vào cơ quan quốc tế tối cao về quyền con người đó. Vinh dự hơn nữa, Việt Nam lại được bầu với một đa số áp đảo 184/192 quốc gia đồng thuận, một đa số coi như tuyệt đối.

Những người khách quan (không mang định kiến) của thế giới sẽ nói về sự kiện quan trọng đó để cho người Việt Nam chúng ta học hỏi như sau :

1). Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng vào các sinh hoạt quốc tế và càng ngày càng có uy tín trên trường quốc tế.

2). Một sự thật không thể phủ nhận rằng, chưa bao giờ Việt Nam có được một uy tín lớn như thế trên thế giới trong lịch sử 4000 năm !

3). Với một đa số phiếu bầu áp đảo, 184/192 quốc gia trên thế giới đồng thuận.  Sự kiện này chứng tỏ uy tín của Việt Nam ngày nay đă giống như một quả bom nguyên tử hủy diệt tất cả những hành vi hay tư tưởng tự lấy danh nghĩa rằng “văn minh, hiểu biết và nhân quyền” từ bấy lâu nay để chống lại sự phát triển của Việt Nam.

4). 184/192 quốc gia trên thế giới đồng ý cho Việt Nam ở trong một Hội Đồng LHQ chịu trách nhiệm bảo vệ Nhân Quyền và khuyến khích các quốc gia khác cải thiện Nhân Quyền đã có nghĩa rằng, những dèm pha đánh phá Nhân Quyền ở Việt Nam từ các tổ chức và cá nhân như RFI, RFA, BBC, RSF, Amnesty International, Human Rights Watch, Thông Luận, Việt Tân, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, những Thỉnh Nguyện Thư Nhân Quyền, Khối 8406, những Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, LM Nguyễn Văn L‎ý, LM Phan Văn Lợi, HT Thích Quảng Độ, Trần Huỳnh Duy Thức, v.v… đã bị toàn thế giới có thẩm quyền coi như vô nghĩa !

5). 184/192 quốc gia đồng thuận cho Việt Nam trong vấn đề Nhân Quyền đã chỉ cho chúng ta về một nhãn quan Nhân Quyền rộng lớn và thiết thực cho đại đa số người dân trong một xã hội đầy phức tạp thay vì chỉ nhìn vào một vài khía cạnh Nhân Quyền lẻ tẻ bất cập mà bất cứ xã hội nào cũng tồn tại. Nhân Quyền rộng lớn và thiết thực*, ấy  xóa đói giảm nghèo cho vài chục triệu người dân,ấy cũng là tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á, v.v…

Người Việt, hãy tỉnh thức Nhân Quyền, chớ hùa theo những chiêu bài (Nhân Quyền) của những kẻ đầu cơ chính trị.

Khách Quan.

___________________

Tái Bút:

Nhân quyền rộng lớn & thiết thực :

*   Nếu chỉ nhìn vào một vài khía cạnh lẻ tẻ bất cập, những vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ tại các trưởng học hay các các công sở sẽ không thể nào giải thích được tình trạng Nhân Quyền như thế ở Mỹ.

*   Nếu chỉ nhìn vào chế độ độc đảng mà kết tội Nhân Quyền, sẽ không ai có thể giải thích được vì sao các chế độ đa đảng như Tây Ban Nha, Hi Lạp, … có tỉ lệ thất nghiệp hơn 20%, một con số cho thấy khó mà có Nhân Quyền ở các chế độ đa đảng này. Cũng không thể giải thích được tại sao Singapore “đa đảng mà như độc đảng, hay thậm chí cha truyền con nối như quân chủ” nhưng lại phát triển cao Nhân Quyền.