Dẫn: Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (Giuse Nguyễn Đinh Hào)

From: Lee Tran
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Monday, May 10, 2010 10:08 AM
Subject: Kính gửi BBT sachhiem.net

 

Là một độc giả của sachhiem.net (dù không thường xuyên lắm) nhưng tôi cũng xin mạn phép “phiền” BBT Sách hiếm cho tôi có đôi dòng hồi đáp với ban Giuse Nguyễn Đinh Hào như sau:

Thứ nhất, đại từ “Quý vị” (không phải “Quý Vị” vì không ai viết vậy cả) chỉ là một đại từ nhân xưng tỏ thái độ lịch sự khi chúng ta nói chuyện với những người khác, nó không mang ý nghĩa là những người đối diện (hay đối thoại) có “danh xưng này chưa xứng tầm với những đóng góp của Quý Vị” hay không như bạn nêu. Tôi không nghĩ BBT Sách hiếm quan tâm đến việc “nắn gân” này của bạn nhưng vì bạn là sinh viên, lứa tuổi đang ngồi ghế nhà trường để thu lượm kiến thức, tôi xin góp ý với bạn điều này.

Tiếp theo, bạn đặt vấn đề “’Trang Web được xây dựng là để giáo dục lòng yêu nước hay với mục đích nào khác’ tại sao vậy?”

Theo tôi, đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Lý do? Thứ nhất, mục đích và chủ trương của sachhiem.net đã ghi rõ, bạn có thể tham khảo. Thứ hai, tôi đố bạn nêu ra một trang web nào “được xây dựng là để giáo dục lòng yêu nước” trong số những trang web phổ biến ở Việt Nam. Mặc dù chủ trương đó là cần thiết nhưng có ai lại nêu ra như vậy không hả bạn? Báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên… dù đều là cơ quan ngôn luận của các tổ chức Đoàn và Hội lớn ở Việt Nam nhưng có ai nói họ xây dựng trang web để… như bạn nói đâu? Không lẽ họ không giáo dục lòng yêu nước?

Sau đây, tôi xin trả lời những câu hỏi theo trình tự bạn nêu.

Câu thứ nhất: Tôi nghi ngờ và thấy bạn hơi tự cao khi bạn xem mình thuộc vào “những nhà trí thức”, xin hỏi bạn là “nhà trí thức” gì? Cứ là sinh viên (chưa biết của trường nào) là thuộc vào hàng ngũ “những nhà trí thức” hay sao? Và tệ hơn nữa, vì xem mình thuộc “những nhà trí thức” nên bạn khá trịch thượng khi yêu cầu sachhiem.net: “Nếu là một trang web yêu nước thì quý vị nên đưa cả những vấn đề “ nổi cộm” trong nước để chúng ta cùng bàn bạc chia sẻ những khó khăn, những gánh nặng của tổ quốc”. Tại sao? Tôi nghĩ, sachhiem.net là một trang web của một nhóm người (tôi chưa dám gọi họ là những “nhà trí thức” và tôi nghĩ họ cũng không tự gọi mình như thế) lập ra, với chủ trương và mục đích rõ ràng và họ có toàn quyền đăng tải/không đăng tải những gì phù hợp/không phù hợp với chủ trương và mục đích đó. Thêm nữa cái lý luận “Nếu là một trang web yêu nước thì quý vị nên đưa cả những vấn đề “ nổi cộm” trong nước…” nghe không ổn lắm. Một trang web yêu nước là sao hả bạn? Và tại sao một trang web yêu nước lại nên đưa cả những vấn đề…? Bạn đã học Nhập môn Logic học chưa?

Câu thứ hai: Bạn thấy có tác giả nào trong sachhiem.net không đứng trên “một lập trường khoa học” không? Nếu có mời bạn lên tiếng, tôi nghĩ sẽ có người đáp lời cho bạn hiểu. Câu thứ hai bạn không hỏi nên tôi xin không trả lời.

Câu thứ ba: Tôi muốn bạn chỉ rõ là Nhà nước nào khi bạn hỏi câu này. Anh, Mỹ, Pháp, Vatican hay Việt Nam? Đáp án câu hỏi của tôi sẽ mở đường cho bạn thấy câu trả lời và BBT Sách hiếm không phải bận tâm đến một câu hỏi không rõ ràng như vậy.

Và sau nữa là về quan điểm của bạn.

- Bạn vui lòng đọc Phép giảng tám ngày và sau đó, trung thực trả lời câu hỏi của chính mình. Thêm nữa, tại sao tôi không tin Chúa gì gì đó của bạn mà bạn bảo tôi phải yêu Chúa và yêu mọi người để nhân loại nên một? Tôi thấy bạn nói y chang mấy Linh mục giảng hằng ngày bên nhà thờ cạnh nhà tôi.

Trên thế gian có bao nhiêu là đạo khác nhau, tại sao chúng tôi phải “Yêu mến Chúa và yêu mọi người” để “nhân loại chúng ta nên một với nhau”. Nếu Chúa của bạn có quyền năng như thế tại sao Chúa không làm đi, để bạn phải mất công kêu gọi? Để con cháu Chúa phải dùng đao kiếm trong quá khứ và hiện tại là tiền và những thứ khác để “gặt Chiên”?

Và nhân tiện tôi cũng hỏi thêm, có thể những người bị sát hại do “nhân danh Chúa” trong lịch sử hay gần hơn là những người đang tranh đấu do bị các Linh mục lạm dụng tình dục gần đây mà BBC đưa tin, bạn có thể yêu thương họ và họ có thể yêu thương các Linh mục được không?

Và tại sao phải nên một với nhau? Để khi bị lạm dụng tình dục thì không phải kiện cáo à? Vì đã là một thì kiện làm gì cho đau lòng, phải không bạn?

- Tôi không ngạc nhiên khi bạn “xếp” Tân ước và Cựu ước với các nền minh triết của nhân loại vì Chiên nào cũng thế cả! Chiên nào cũng có thể nói vanh vách về Tân ước và Cựu ước nhưng chưa bao giờ hoặc không bao giờ đọc chúng. Tại sao vậy? Vì các Linh mục chỉ trích dẫn Thánh kinh và giảng giải cho Chiên, Chiên không cần và cũng không bao giờ được khuyến khích đọc trọn vẹn. Tôi nghĩ, nếu mọi Chiên đều đọc hết Thánh kinh thì hôm nay cái tên Nguyễn Đinh Hào nhiều khả năng sẽ không phải thêm Guise gì gì đó ở trước. Và bạn “xin dẫn thêm” nhưng có lẽ không nên “cho” bạn dẫn vì những gì bạn nêu ra với Ấn giáo, Phật giáo, Nho giáo đều không liên quan gì đến mệnh đề bạn nêu trước cả. Tôi đoán bạn phải học lại Nhập môn Logic học ở trường, đúng không?

Còn dài “-” nhưng do thời gian có hạn nên tôi xin tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại bạn phần tiếp theo. Chúc bạn học tốt, nhất là Nhập môn Logic học nếu bạn vẫn chưa đạt yêu cầu.

Thân chào,

Lee Trần

 

Những thư liên hệ:

- Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (Giuse Nguyễn Đinh Hào)

- Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)

- Yêu Chúa "Hết Trí Khôn" (Một Độc Giả)

- Trao Đổi Với Bạn Giuse Nguyễn Đinh Hào (Trần Lee)

- Gởi bạn Giuse Nguyễn Đình Hào! (Đặng Võ)

 

-- Những lá thư liên hệ đến chủ trương và quan điểm SH --


BS NgTThanh đòi kiện ông TCN (tòa soạn)
Gởi các Ngài "rảnh rỗi"! (Da-tô Paul Minh Triết)
Gửi các đọc giả thân hữu (sachhiem.net)
Hồi đáp lá thư từ Vatican (SH)
Lời cám ơn (Nguyen Tri Nhan)
Phản Ứng Của Một Tín Hữu Đạo Chúa (SH)
Quan Điểm Và Chủ Trương (SH)
Thư "Kêu Cứu" Của Một Độc Giả Giáo Dân (Nguyễn Quốc Huy)
Thư trả lời ông Paul Minh Triết (SH)
Thư Tác Giả Trần Chung Ngọc Gửi Sachhiem.net (tòa soạn)
Thế Giới Email: Bàn Tán Về TS. Trần Chung Ngọc (một số người)
Trao Đổi Với SH: Nên Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Tốt Đẹp! (Ngân + SH)
Trả Lời Một Lá Thư Tiêu Cực (Sách Hiếm)
Trả Lời Phản Biện Của Một Giáo Dân Công Giáo (BBT SH)
Vài Qui Tắc Chấm Câu (BBT-SH)
Xin địa chỉ mua sách (NgThSuTh)
Đáp thư ông Nguyễn Văn Phước (SH)