Dẫn: Đặt Lại Những Câu Hỏi Với Giới Thức Giả Công Giáo (Vương Vũ)
LTS: Thư của Vương Vũ đã phổ biến ra các diễn đàn từ hơn 2 tháng trước (Sunday, June 21, 2009) và trực tiếp đặt vài câu hỏi với các "thức giả Công giáo". Nhưng cho đến nay, 08 tháng 9, 2009, chưa có câu trả lời nào của "thức giả Công giáo". Bức thư sau đây kèm theo tiểu sử đầy đủ, đảm bảo cho chữ "thức giả" mà tác giả Vương Vũ yêu cầu, nhưng là của một mục sư Tin lành. Tòa soạn xin đăng lên để tôn trọng tiếng nói phản hồi. Mọi phê phán xin dành cho đọc giả. (SH)
Tôi tình cờ đọc được 3 câu hỏi của ông Vương Vũ trên toasoan@sachhiem.net nên xin trả lời nhân thể tôi sẽ phổ biến “Nhật Ký Thần Học của tôi bằng Anh và Việt ngữ đến các Viện Thần Học trên thế giới. Xin tự giới thiệu. Tôi là Mục sư Nguyễn Quang Minh, có MBA và Tiến sĩ Thần học và Chính trị học, 72 tuổi, là người giảng đạo Tin Lành (Phúc Aâm) từ khi 18 tuổi, học 7 năm thần học Ky tô giáo tại 4 nước, truyền giáo tự túc không lương 25 năm nay tại Mỹ, 10 năm quân ngũ VNCH và đã là giáo sư trường Võ Bị Quốc Gia Đalat 3 năm và trường Cao Đẳng Quốc Phòng 4 năm. Được Thủ tướng VNCH biệt phái làm giám đốc cho một cơ quan giáo dục thanh niên thế giới tại Thụy Sĩ. Năm 26 tuổi từng làm tư vấn cho cơ quan nghiên cứu quốc phòng của Mỹ là RAND Corporation. Tốt nghiệp trường Võ Bị Mỹ, về nước và di tản và làm thiện nguyện ở Mỹ 30 năm đến nay, dạy Anh Văn cho đồng bào Việt. Năm 2000 được Tổng thống Clinton mời đi Việt Nam với ông trong tư cách tư vấn và tuyên uý. Đã từng về VN 25 lần để đem đạo Tin Lành Nazarene vào VN và làm phước thiện cho trẻ em VN. 7 năm nay CSVN không cho vào VN nữa.
Câu hỏi thứ nhất: Kinh Thánh có mâu thuẫn không? Nếu hiểu theo mặt chữ và nghĩa đen thì mâu thuẫn rất nhiều. Thí dụ tại sao Đức Chúa Trời tàn ác ra lệnh giết luôn cả nhiều dân tộc trong đó có cả đàn bà và con nít. Hoặc tại sao Ngài lại cho phép nhiều liên hệ tình dục loạn luân. Hoặc tại sao phải cần có Đức Giê xu từ “Trời” hoá thân xuống trần làm người mới bảo tồn được dòng máu sạch DNA nguyên thủy này, cho ai? Và để làm gì? V.v…Nhưng nếu hiểu theo nghĩa thâm sâu thì đó chỉ là phó sản của chính sách Đức Chúa Trời bảo tồn dòng máu DNA tinh sạch của Ngài để chống lại dòng máu có nọc độc của kẻ thù Ngài mà Kinh Thánh ghi là Quỉ Satăn (“Con Rắn” đã ăn nằm với bà Eva và sanh ra Ca-in là Quỉ lai Trời, mà lâu nay hiểu lầm là “Aên Trái Cấm”). Nó đã chiếm ngự hành tinh Địa Cầu, trên đó có nhân loại là máu huyết của Ngài “thổi vào Ađam” đang sinh sống. Vì đây chỉ là một cuộc tranh chiến giữa hai lực lượng người không gian (Aliens) mà Kinh Thánh gọi là “Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa” với một loại người máy Rô bô, cũng ở trên không gian, không thịt không máu mà nguyên thủy là sản phẩm cơ khí của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ vì nó muốn được có DNA như loài người (robotic intelligence muốn có “linh hồn”), nhưng không được, nên đã nổi loạn và chống nghịch lại với các Chủ (masters) của mình, mà Kinh Thánh gọi là Quỉ Satăn. Đây là tai nạn loài người bị NHIỄM Tội (nhiễm độc) rồi di truyền xuống cho con cháu, mà lâu nay bị hiểu lầm là Phạm Tội. Tất cả những yếu tố và hành động này đều có ghi trong Kinh Thánh từ nhiều ngàn năm nay, nhưng vì kỹ thuật khoa học chưa phát triển đến được, nên nhân loại đã phải hiểu theo sự chưa phát triển về tri thức của mình một cách mê tín vậy thôi. Nhưng nay tổi giải thích những gì gọi là thần học đã trở thành khoa học theo kỹ thuật khoa học của thiên niên kỷ thứ 3. Cuốn sách Nhật Ký này của tôi sắp ra mắt sẽ có tên là: HIỂU THÁNH KINH THEO NHÂN QUAN THIÊN NIÊN KỶ THỨ 3 (bằng Anh ngữ nữa). (Tôi có cảm tưởng là được Ơn Trên soi dẫn tôi khám phá ra những điều mới lạ, có thể làm đảo lộn đức tin nhưng trở nên bền vững hơn cho người Ky Tô và Tin Lành Giáo, và làm cho người Cộng Sản hoặc vô thần tin nơi Thánh Kinh nữa! Vì Kinh Thánh (Holy Scripture) là một CUỐN MẬT MÃ DẠY THOÁT HIỂM cho nhơn loại trong thời đại vượt không gian và tàn phá của bom đạn nguyên tử, chớ không phải để ngân nga và để ru ngủ đặng cùng chết rũ xác trên địa cầu này!)
Câu hỏi thứ 2: Có tin rằng Giáo Hội Ky Tô La Mã trước kia tàn ác và sa đọa không? Điều này là đương nhiên vì là do hoàn cảnh lịch sư đã đưa đẩy. Sử sách đều ghi rõ ràng, và người Công Giáo cũng không tránh né điều đó. Đã có lúc có đến 3 Giáo Hoàng cùng một lúc tranh chấp nhau sống chết được thua! Những vì Giáo Hội La Mã tin vào câu kinh thánh là Chúa Giê xu trao quyền tha tội cho Tông đồ Phê rô tức là vị Giáo Hoàng đầu tiên nên họ đã hành dộng nhiều điều mà họ cho là đúng trong quyền hạn dùng mọi phương tiện để đi mở mang nước Chúa. Các Giáo Hoàng đúng hay sai thì chỉ có Thiên Chúa biết (nếu có Thiên Chúa) và Ngài sẽ xét đoán từng người, kể cả các Giáo Hoàng. (Tưởng cũng nên biết là ở cuối sách John (Giang) Chúa Giê xu cũng đã tiên tri là Ma quỉ sẽ đưa đẩy Phê Rô về tuổi già (có thể diễn dịch là Vatican trong những ngày cuối cùng sắp tận thế của Địa Cầu) đi đến nơi mà mình không muốn đến, mà nó (Satăn) sẽ đưa đi đâu thì bị đi theo nó vậy! (Tân Ước, Giang, đoạn 21 câu 18). Sách Tân Ước Công Giáo in tại VN lại in câu này rời ra, rất dễ thấy, trong khi của Tin Lành lại in chìm, có để ý mới thấy được!?) (Gần 1000 năm trước chính một Giám mục Công Giáo La Mã đã tiên tri đúng tên 2 vị Giáo Hoàng là John Paul II và Benedict 16, và còn nói sau GH Benedict thì sẽ là vị GH có tên là Peter (tức là Phê rô, cùng trùng tên với vị GH đầu tiên là tông đồ Phê rô hay Phi-e-rô, và Ngài sẽ là vị Giáo Hoàng cuối cùng, và thế giới sẽ có Đại Chiến Thứ 3 tại Trung Đông, và cũng sẽ là tận thế của Địa cầu chúng ta). Chủ Nhật 23 tháng 8 năm 2009 vừa qua có đến 2 tỷ người trên địa cầu nghe bài giảng tại nhà thờ (Công Giáo và Cải Cách, không có Tin Lành) là Chúa Giê xu dạy ta phải thương kẻ thù và tha thứ cho kẻ thù, không phải chỉ 7 lần mà là 70 lần 7 (mời vào www.youtube.com linhmucminh hanh, click vàl playlist) thì có sá gì một Giáo Hoàng nào đó ngày xa xưa đã có thể vô tình làm một điều mà ngày nay ta cho là sái quấy?
Câu hỏi thứ 3: Đức Giáo Hoàng John Paul II có thật tình xin lỗi cả dân tộc hay tôn giáo khác không? Tôi nghĩ làm lớn và quyền thế như Ngài mà chịu hạ mình xin lỗi thì phải can đảm lắm và khiêm nhường lắm, và phải thật lòng. Nhưng Chúa Giê xu có dạy: Muốn được Thiên Chúa tha tôi thì trước hết ta phải làm hòa với anh em mình, và đền bù cho anh em mình hay người mình làm thiệt hại trước đã rồi mới đến xưng tội với Thiên Chúa. Vì vậy Tòa Thánh Vatican phải đền bù mọi thiệt hại cho các sắc dân, các quốc gia, các con người mà Giáo Hội đã gây nên trước khi xin lỗi và xưng tội với Thiên Chúa.
Mục sư Nguyễn Quang Minh, Ph.D. Thần Học Gia 24-8-2009 (Little Saigon, California) nguyenquangminh1@aol.com
∷∷∷ Mời đọc các thư phản hồi: - Gởi Thần học gia Nguyễn Quang Minh (Võ Đăng) Các thư liên hệ: Giáo Hoàng Chỉ Không Lầm Lẫn Về Tín Lý ? (Vương Vũ) Giáo Hội Vatican Có Thánh Thiện Không? (Vương Vũ) Giáo Hội Vatican Có Thánh Thiện Không?- tiếp theo- (Vương Vũ) Đặt Lại Những Câu Hỏi Với Giới Thức Giả Công Giáo (Vương Vũ) Phản bác lý luận của Mục sư Nguyễn Quang Minh (Vương Vũ)
Các Emails khác
|