Wednesday, November 21, 2007 5:08:15 PM

From:

"Lẩu tổng hợp"   

Subject:

Re: Báo động đỏ về lương tâm xã hội

tố cáo sợ bị trả thù, bị trả thù cá nhân thì không được LP bảo vệ, giấu danh tánh cho an toàn thì mấy chú cán bộ gọi là "nặc danh" không cần quan tâm, họ không đi điều tra thông tin mà chờ đợi có hữu danh tố cáo đứng ra chịu đòn họ mới chiếu cố, cho nên bọn họ tồn tại như một đám hữu danh vô đạo, xui rủi thay ai lơ ngơ hữu danh đi tố cáo gặp đúng người nhà của họ thì coi như tự sát.
Để minh chứng cho những điều tui nói thì bà con xem lại các vụ án, trả thù trước đây.
 
Lautonghop.

On 11/21/07, Cà phê tối <caphetoi@gmail.com> wrote:
Báo động đỏ về lương tâm xã hội


Các Emails khác