Wed, 22 Aug 2007 17:55:32 -0700

From:

"Lẩu tổng hợp"   

Subject:

đánh "phèng la"

---------- Forwarded message ----------
From: Lu Giang < lugiang2003@yahoo.com>
Date: Aug 20, 2007 11:25 PM
Subject: Doc cho vui
To: ngophu65@cox.net

 

Kính gởi Anh HOA : hatbinhphuongbt@yahoo.com

Tôi cũng đã nghe nhiều người nói như anh, nhưng tôi nghĩ rằng dù Mỹ, Pháp, Úc, Vatican... hay bất cứ tổ chức nào trên thế giới, không bao giờ họ chịu nghe Những Kẻ Thất Trận giảng về "Binh Pháp"! Nếu mình cứ cố giảng, họ cũng chỉ cười rồi bỏ đi.

Riêng Mỹ có tổ chức cả một hệ thống để đánh "phèng la" mỗi khi cần. Những người làm cho họ đều có lãnh Fund hay Grant. Võ Văn Ái lãnh mỗi năm tư $70,000 đến $95,000. Họ chẳng cần HĐGMVN hay các tổ chức ngoại vi của cộng đồng mình đâu.

Tôi nhớ lại, năm 2001, khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đến thăm Orange County, ngài có mời một số nhân sĩ đến để trình bày về đường lối của Vatican đối với vấn dề Việt Nam. Trong buổi nói chuyện đó tôi tháy có một số cựu Bộ Trưởng, Tướng Lãnh, Nghị Sĩ và Dân Biểu VNCH, đại diên các đảng phái quốc gia, các tôn giáo, v.v. Tất cả khoảng 60 người. Sau khi nghe xong, tôi thấy mọi người đều đồng ý con đường đó. Nhưng vì đây là một buổi "nói chuyện riêng tư" nên không ai tiết lộ ra bên ngoài.

Vatican là một tổ chức đang cai quản trên 1 tỷ người, có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, có đầy đủ các chuyên viên để nghiên cứu... không bao giờ họ hành động theo sự suy nghĩ nông nổi của chúng ta . Tôi thấy gần như HĐGMVN đang đi đúng đường lối mà Vatican đã vạch ra để đối đầu với các chế độ cộng sản còn lại . Những nét tổng quát về đường lới đó mới được ghi lại trong Tông Thư gởi các tín hữu Trung Hoa ngày 27.5.2007. Anh cứ đọc kỷ thì rõ.

Chính trị luôn phức tạp. Trong vụ "Dân Oan" vừa qua, một người có nhiều kinh nghiệm như Hòa Thượng Quảng Độ mà cũng bị Nhà thờ biến thành công cụ!

Vài hàng tin anh rõ.

Tú Gàn


Các Emails khác