Gửi bài này cho bạn bè

Date:

Friday, October 26, 2007 6:53:26 AM

From:

"Lá Vàng"

Subject:

Câu hỏi cuối cùng

Câu hỏi cuối cùng

Lao Động số 249 Ngày 26/10/2007 Cập nhật: 7:41 AM, 26/10/2007

(LĐ) - Báo Lao Động hôm nay đã đăng tải kỳ 3 loạt bài "Bí ẩn xung quanh 160ha đất tái định cư" tại khu đô thị mới Thủ Thiêm - TPHCM. Dự án được phê duyệt với diện tích 930ha, trong đó có 160ha để cho dân tái định cư. Nhưng hiện nay, dân có đất bị thu hồi không được bố trí đúng như quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phải tự chạy vạy tìm nơi ăn chốn ở.

Nếu đưa dân ra khỏi 160ha đất tái định cư thì dân phải đi đâu là câu hỏi thứ nhất. Chính quyền không thể tuỳ tiện bố trí, mặc cho dân tự đối phó với những khó khăn, và thực tế hiện nay là dân đang được đưa tái định cư ở những nơi xa.

Những người bị thu hồi đất, phục vụ cho mục tiêu phát triển của địa phương là những người chịu hy sinh phần nào quyền lợi của mình vì cái chung. Để bù lại một phần thiệt thòi cho dân, Nhà nước dứt khoát phải xây dựng những điều kiện ban đầu tốt nhất để người dân ổn định cuộc sống và có cơ hội phát triển từ những điều kiện đó. Vì vậy, trong quyết định phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, khu vực dân được bố trí tái định cư thuộc khu đô thị mới, nhưng nội dung này đã bị biến dạng.

Câu hỏi cuối cùng
Dân bị đẩy ra khỏi 160ha đất tái định cư trong khu vực khu đô thị mới. Bố trí dân ở một nơi khác thì tiền chênh lệch giữa hai khu vực đó ai được hưởng là câu hỏi thứ hai. Cụ thể là giá trị đất ở khu 160ha đất tái định cư thuộc khu đô thị mới cao hơn gấp 10 lần một số nơi chính quyền chuẩn bị thay thế. Số tiền chênh lệch này tính trên 160ha đất vàng tại quận 2 - TPHCM là con số khổng lồ, nếu dân không được hưởng thì ai hưởng?

Tiếp nữa, 160ha đất tái định cư không bố trí cho dân thì bố trí cho ai là câu hỏi thứ ba. Không ít trường hợp thu hồi đất của dân với giá bồi thường rẻ, sau đó giao cho doanh nghiệp xây nhà bán lại với giá cao ngất ngưởng. Đẩy dân đi nơi khác, sử dụng 160ha đất tái định cư cho dân để kinh doanh hay làm vào việc gì khác cũng là thực hiện sai quyết định đã phê duyệt của dự án. Ở đây không phải là chuyện giữ lẽ công bằng, mà còn là vấn đề chấp hành pháp luật.

Câu hỏi cuối cùng: Ai sẽ chịu trách nhiệm trả lời và giải quyết các bức xúc của dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm - TPHCM? Dự án quy hoạch xây dựng đô thị và tái định cư cho dân đã được pháp lý hoá bằng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương thực hiện không đúng thì dân làm sao tin tưởng. Ai gánh vác cho sự mất lòng tin này?

 

Lê Thanh Phong

 


Các Emails khác