Monday, June 23, 2008 10:24 PM

From:

Hoang Thuc An

To:

Matthew Tran <hi5forhrinvn@yahoo.com>

Subject:

Re: Matthew Tra^`n .../ Hoang Thuc An: Dung hieu lam duc Hong Y Pham Minh Man
Thưa ngài Matthew,

Theo tôi nghĩ, dù là Giao điểm, hay không Giao điểm (cho dù tôi chưa biết họ là ai, ở đâu) nhưng thưa ngài sự thật vẫn là sự thật, hơn nữa sự thật đó đã đi vào lịch sử (một trong những ngành văn minh của nhân loại) và đã được chính người đứng đầu giáo triều Vatican nhận lỗi thì một người tín hữu, một nhà lãnh đạo một tổ chức chính trị nhưngài thì không lý nào lại có thể viện cớ này nọ để dẫm đạp lên giáo quyền, và giáo lệnh của chínhđứcGiáo Hoàng của chúng ta ban ra.

Thưa ngài Matthew, đó là vấn đề lịch sử, bây giờ xin thưa với ngài về chuyện hôm nay : Ngài Matthew đã không ngại miệng lên án đức Hồng y Phạm Minh Mẫn nào là thờ hai Chúa (chúa CS và chúa Trời) trong khi Giáo lệnh không cho phép làm điều ấy... và ngài đi đến kết luận là phải trừng phạt đức Hồng Y PMM, nào lột áo Hồng Y, Treo chén,...

Nhưng thưa ngài Matthew, ngài đã không biết hay cố tình không muốn biết rằng Giáo triều củachúng tađã và đang chia sẻ chung 1 mục đích và quyền lợi với thế lực mà ngài Matthew đã và đang ngày đêm vắt óc, vắt tim tìm cách tận diệt (CSVN).

Mời ngài Matthew hãy bình tĩnhđọc lại bài: Phỏng vấn Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương về mục tiêu và nghị trình Phái đoàn Vatican tới Việt Nam của đức cha Stephanô Bùi Thượng Lưu (http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=55081) thì sẽ rõ, ở đây chúng tôi chỉ xin trích 1 đoạn của đức ông Barnabê NVPhương : "Phái đoàn Tòa Thánh đi lần thứ 15, lần này là lần thứ 15, là để làm sao, là để đối thoại với chính quyền Việt Nam hiện nay, đối thoại là để tìm những cái gì để mà có thể cùng nhau xây dựng: xây dựng đất nước, xây dựng Giáo Hội và đối thoại để giúp cho Giáo Hội Việt Nam được chính quyền nhìn nhận hiểu biết hơn là một Giáo Hội muốn xây dựng, muốn kiến tạo, chứ không phải là một Giáo Hội mà có phải là một lực lượng nào đương đầu, nên là con thấy kết quả từ 15 lần đến đây thì thấy rằng là lần lần có sự hiểu biết, có sự thông cảm, có sự chia sẻ một cách nào đó cái mối ưu tư của sự đóng góp của Giáo Hội, mặc dầu là như chúng ta mong muốn, như phái đoàn mong muốn thì chưa được..."

"cùng nhau xây dựng: xây dựng đất nước, xây dựng Giáo Hội"4 chữ "Đất nước" và "Giáo Hội" trong câu nói nói này để chỉ cho "Đất nước và Giáo hội" nào chắc ngài không cần chúng tôi nêu đích danh phải không. Vậy vấn đề quan trọng trong của chuyến đi thứ 15 này của đại diện Giáo triều là tìm cách để cùng với nhà cầm quyền CSVN "Xây Dựng" đất nước CSVN và Giáo hội CGVN, có đúng như vậy không thưa ngài Matthew ? Đã vậythì cần phải có nguyên, vật liệu, cũng như năng lượng của cả hai bên để cùng nhau (CSVN và Vatican trong đó có giáo hộiCGVN) "xây dựng" phải không, thưa ngài Matthew?

Vậy thì sự quan ngạị của đức Hồng y PMM về vấn đề cờ vàng sẽ làm "tắt nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ VN" là bước đầu thực hiện chủ trương của Giáo triều Vatican. Bước đầu "xây dựng" theo đức Hồng Y PMM là phải khai quang bụi rậm, dọn dẹp rác rưỡi ("rác rưỡi, bụi rậm" theo đức Hồng y PMM là gì, phải chăng đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ kính yêu của người Việt tự do, và đámđôngchống cộng mù lòa,bát nháo hiện nay, hai cái đó làm "tắt nghẽn con đường hiệp thông...). Và đó là một trong những mục tiêu ban đầu mà cả hai thế lực : Vatican và CSVN cùng nhắm tới, cùng chia sẻ 1 mục đích chung, và đức HồngY kính mến của chúng ta chỉ là người thực hiện mà thôi. Có phải như vậy không?

Nếu đúng thì, cái mũ đỏ mà đức Hồng y PMM đang đội trên đầu có khác cái mũ đỏ của CS không (Vatican và CS là 2 mặt của 1 đồng tiền, thiếu một mặt thì sẽ không còn là đồng tiền nữa).

Và cuối cùng, chúng tôi cũng xin báo trước với ngài Matthew Trần và tất cả đồng bào tín hữu Công giáo của chúng ta rằng: Một ngày không xa lắm đâu Giáo triều của chúng ta cũng sẽ "đau lòng" hy sinh đàn chiên ngoạn đạo Đài Loan để đổi lấy đàn chiên lớn hơn, đông chiên hơn ở đại lục Trung Cộng (nếu đàn chiên này không kịp thức thời). Cái này không phải là tiên tri, mà là suy luận có cơ sở khoa học.

Cảm ơn ngài Matthew Trần và tất cả đã lắng nghe !

Trọng kính,

HTA.

--------------------------------

2008/6/22 Matthew Tran <hi5forhrinvn@yahoo.com>:

Thưa ông Hoang Thuc An (HTA), Về vụ Dức HY  Phạm Minh Mẫn (PMM) ông sợ chúng tôi hiễu lầm Ngài ?? Xin ông dừng lo vấn dề dó. Chúng tôi hiễu rất rõ ý HY mẫn muốn gì !!Còn các tài liệu mà ông  HTA mời chúng tôi dọc ?? Chúng tôi chẵng lạ gì vì thĩnh thoãng, mấy tên Giao Diễm  -- như ông -- cứ dưa lên Net dễ xuyên tạc, lừa gạt zư luận.

Dễ kết luận: Biết rồi !!  Chán lắm.

Matthew Trần

 

----------------------------

Hoang Thuc An <hoangthucan@gmail.com> wrote:

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn chỉ nói lên tiếng nói Toàn thống của Giáo hội Hoàn Vũ Vatican mà thôi, đừng thấy ngài đội mũ đỏ của Vatican mà tưởng lầm đó là mũ đỏ CS. Hãy đọc bài nghiên cứu sau đây để thấy hai chiếc mũ có tương tự nhau không

http://www.sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/MucX.php

 


Các Emails khác