Sunday, August 10, 2008 11:50:38 AM

From:

Hoàng Thi

Subject:

PHL nha^.n tha'ch thu+'c -

Hoan nghênh cuộc đối thoại giữa ông Long Pham và đại đức Thích Nhật Từ.

Xin góp vài ý kiến:


Đại Đức Thích Nhật Từ đi giảng Phật pháp ở Mỹ là do một số cơ sở Phật giáo ở Mỹ mời.

Ông ta được visa vào Mỹ và như vậy đương nhiên là "khách" của "nước Mỹ" và theo luật quốc tế, các viên chức Mỹ có bổn phận phải giúp cho sự di chuyển của ông được dỄ dàng trên khắp nước Mỹ. Điều này có ghi trên passport của bất cứ quốc gia nào.

Vấn đề: mục đích của đại đức Thích Nhật Từ là để giảng Phật pháp.

Vậy trước hết chúng ta phải xét nội dung những bài giảng pháp của đại đức có gì đi ra ngoài mục đích trên không.

Vậy muốn đối thoại với đại đức Thích Nhật Từ một cách nghiêm chỉnh và trí thức thì chúng ta phải đối thoại trên nội dung những bài pháp đó. Không nên đi ra ngoài vấn đề Phật pháp.

Lý do: Phật pháp không tranh cãi với các pháp thế gian và vượt ra ngoài mọi khuynh hướng chính trị bè phái.

Chúng tôi nghĩ đại đức Thích Nhật Từ cũng như ông Long Pham đều đồng ý với chúng tôi về các điểm này.

Một phê bình nhỏ về một đon của ông Long Pham:

Khi đọc thấy sư Thích Nhật Từ là đảng viên ưu tú của đảng CSVN qua Mỹ để "giảng" ! chúng tôi đã đưaý kiến (xin được viết lại) rõ ràng như sau:
ý kiến: nếu thich Nhật Từ đã và còn đang là đảng viên cộng sản thì những ai liên lạc, làm việc chung với một đảng viên cs hẳn phải là:
1. đang bị lầm lẫn rất tai hại
2. đang cố ý hợp tác với cs để bịp người VN tại hải ngoại.


Không biết ông Long Pham đọc ở đâu và có kiểm chứng chưa?

Ông đang bị lầm tai hại hay người khác? Những người biết rõ đại đức Thích Nhật Từ và khả năng của ông ta nên đã mời ông ta đến thuyết pháp.

Không lẽ ông cho rẰngngười vn tại hải ngoại bị bịp là vì họ ngu hơn ông?

Vậy còn chuyện bịp khi chưa biết người ta bịp cái gì, mới chỉ nghe tin người ta đến thôi, thì cái nào mới thực là bịp?.


Ông Long Pham viết:

Tuy nhiên vì chúng tôi ở xa, chẳng có giờ để đến nghe Sư Nhật Từ "thuyết giảng" mà dù có giờ chúng tôi cũng không chấp nhận làm "thiện nam tín nữ" của Sư vì như vậy chẳng phải là ĐỐI THOẠI !

Như vậy thì ông Long Pham cho chúng tôi biết Đại Đức Thích Nhật Từ đã "bịp" những gì?

Viết "hoan nghênh" chỉ để viết mà chơi, tôi nghĩ Đại Đức Thích Nhật Từ không nên hạ mình đối thoại với những hạng người đại bịp qua những lời ông Long Pham viết.

Hoàng Thi 

 

----------- Forwarded Message -------------
From: LONG PHAM <longphamvnch@peoplepc.com>
To: tapthechiensivnch@yahoogroups.com; MeVietNam@yahoogroups.com; diendanvietnam@yahoogroups.com; VN-Politics@yahoogroups.com;
VietNamThiDan@yahoogroups.com

Cc: PhoNang@yahoogroups.com; VietNamese-Australia@yahoogroups.com; VietNamese-France@yahoogroups.com; VietNamese-WashingtonDC@yahoogroups.com; Little-SaiGon@yahoogroups.com
Sent: Saturday, August 9, 2008 7:47:06 PM
Subject: [PhoNang] PHL nha^.n tha'ch thu+'c //__ Su Quoc Doanh Xuat Hien Tai Vung Thu Do Hoa Thinh Don

-----( Thư được đổi ra unicode cho dễ đọc )----

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người Việt Nam Tị Nạn cộng sản tại Mỹ vẫn không quên được sự tàn bạo của cs cũng như những trò BỊP rất gian đểu của chúng. Không quên được phần lớn là vì vẫn còn luôn bị nhìn, nghe thấy những thủ đoạn gian trá của tay sai cs đang tìm cách khống chế tư tưởng, tinh thần của người VN tại hải ngoại .

Chúng tôi sẽ lên tiếng chống lại bất cứ ai có ý làm nhục danh dự của người VN Tị Nạn cs mà chính chúng tôi là những người đó .

Khi HY Phạm Minh Mẫn có ý chống cờ Vàng Ba sọc đỏ, chống lại BIỂU TƯỢNG CHÂN CHÍNH của người VN, chúng tôi tuy không muốn viết những lời tàn tệ nhưng đã lập tức đề nghị, kêu gọi mọi người VN hãy tỏ thái độ bằng cách mang thật nhiều cờ Vàng đến dự Đại Hội . Chúng tôi thấy HY PMM dù sao cũng còn giữ được chút tư cách là biết im lặng tránh mặt, không lên tiếng.

Khi đọc thấy Sư Thích Nhật Từ là đảng viên ưu tú của đảng csVN qua Mỹ để "giảng" ! Chúng tôi đã đưa ý kiến (xin được viết lại) rõ ràng như sau:

Ý kiến: Nếu Thich Nhật Từ đã và còn đang là đảng viên cộng sản thì những ai liên lạc, làm việc chung với một đảng viên cs hẳn phải là:

1. Đang bị LẦM LẪN rất tai hại
2. Đang cố ý hợp tác với cs để BỊP người VN tại hải ngoại.

*_Bài viết của Thich Nhat Từ dưới đây không mang vẻ đạo hạnh của một vị sư chân chính_** *

Tuy nhiên đọc qua những bài viết của nhiều vị như dưới đây nhất là đọc lại lời thách thức của Sư Nhật Từ như sau:

*_"Tôi mong ông/ bà và những ai chống tôi trong các diễn, nếu có bản lãnh của một con người có văn hóa và đạo đức thì hãy đến đối thoại với tôi trong tư cách của mọt con người lương trị_** "*

Chúng tôi tự thấy mình đang chống cs và cũng tự cảm thấy mình có văn hóa của Việt tộc, tự thấy mình có đủ lương tri và đạo dức của người Việt Nam lương thiện biết nhìn ra điều tốt xấu, gian ngay ...!

_Do đó chúng tôi chấp nhận lời thách thức của Sư Nhật Từ để thẳng thắn ĐỐI THOẠI trong "tư cách của một con người có lương tri" . _

Tuy nhiên vì chúng tôi ở xa, chẳng có giờ để đến nghe Sư Nhật Từ "thuyết giảng" mà dù có giờ chúng tôi cũng không chấp nhận làm "thiện nam tín nữ" của Sư vì như vậy chẳng phải là ĐỐI THOẠI !

Sư Thích Nhật Từ đã gởi thư thách thức lên NET; chúng tôi đã theo lời yêu cầu của Sư mà chuyển đến thật nhiều diễn đàn . Như thế chúng tôi hy vọng Sư Nhật Từ sẽ không ngại việc đối thoại trên NET vì dù sao thì thư của Sư cũng đã được chuyển đi khắp thế giới rồi .

_Trước khi bắt đầu chúng tôi cũng đề nghị Sư Thích Nhật Từ hãy viết như một người có bản lãnh, có văn hoá và đạo đức, trong tư cách của một con người có lương tri . Chúng tôi đề nghị như vậy bởi vì khi đọc lại thư của Sư như dưới đây chúng tôi có cái cảm giác "ngờ ngợ" vì thấy hơi giống như lối viết của "băng đảng gian tà VẸM" mà chúng tôi rất thù ghét và đã chống bọn chúng cả năm sáu năm trên NET rồi ._

Chúng tôi cũng rất thẳng thắn mà nói rõ rằng chúng tôi KHÔNG TIN Sư Nhật Từ là vị sư có đạo hạnh nhưng vẫn chấp nhận đối thoại chẳng qua là để:

_(1) Mong Sư là người còn trẻ sẽ nhìn thấy quan điểm ngay chính của những người Việt Nam Tị Nạn cs như chúng tôi . Chúng tôi nhớ VNCH có chính sách Chiêu Hồi nên mong Sư thay đổi !_

_(2) Hy vọng những người còn tin nghe Sư, coi Sư là người đạo hạnh, tài giỏi, ngay chính sẽ nhìn rõ hơn để đừng bị lừa bịp._

Để bắt đầu xin Sư hãy cho biết rằng những lời tố giác của Diễn Đàn Tôn Giáo là không đúng hay nếu đúng thì tại sao những người Việt Nam Tị Nạn cs tại hải ngoại lại nên tin nghe Sư ! Xin Sư cũng cho lời giải thích về sự tố giác của một vị Sư ở Mỹ được sư Thích Nhật Từ mời về VN dự đại lễ nhưng vị này đã phải trở lại Mỹ vì thấy Sư đã nói một đàng làm một nẻo !

Chúng tôi biết rằng nhận lời thách thức của Sư Thích Nhật Từ cũng chưa chắc được vị Sư có bằng Tiến Sĩ và đươc đảng csVN ưng ý này lưu tâm tới . Tuy nhiên chúng tôi cũng lại xin rất thẳng thắn mà viết trước cho Sư Thích Nhật Từ biết rằng nếu như Sư chẳng đếm xỉa gì tới những lời thẳng thắn mà chúng tôi đã viết lên NET thì chúng tôi cũng sẽ vẫn vui lòng vì thấy mình đã nghĩ đúng. Không được những lời giải thích rõ ràng thì chúng tôi sẽ thấy mình đồng ý hoàn toàn với sự nhận định của Ông HaiHoàng như trong thư dưới đây .

Kính,

Phạm Hồng Lĩnh


Các Emails khác