Tuesday, March 18, 2008 8:27:43 AM

From:

"Hoang Chuong" <hoangchuong911@gmail.com>

Subject:

PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG VÀ VESAK 2008

PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG VÀ VESAK 2008.

 

Chỉ còn 2 tháng nữa là hàng triệu Phật tử VN chào đón một sự kiện trọng đại được tổ chức ngay trên quê hương VN của mình, Đại lễ Vesak LHQ, Đại Lễ Phật Đản.

Việc LHQ chọn Đại lễ Vesak tam hợp là đại lễ Tôn giáo, Văn hoá vì hòa bình mang tính quốc tế là một vinh dự cho hàng triệu triệu Phật tử trên toàn thế giới. Năm nay, 2008, Việt nam hân hạnh được chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại lễ mang tính quốc tế này lại càng một vinh dự to lớn cho người dân, Phật tử Việt nam.

 

Đây là một cơ hội lớn để dân tộc Việt nam, Phật tử Việt nam giao lưu và giới thiệu Văn hoá Phật giáo Việt nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện này sẽ mang đến nhiều điểm lợi cho Phật tử Việt nam, PGVN, dân tộc Việt nam và đất nước Việt nam.

 

Vì thế, trong nhiều tháng qua, với sự trợ giúp tất yếu của nhà nước, chính phủ Việt nam, quý Thầy trong BTC và quý Chùa trên cả nước đã có những bước chuẩn bị nhất định. Hàng triệu Phật tử Việt nam cũng kỳ vọng Đại lễ sẽ thành công tốt đẹp.

 

Tại Đà Nẵng, một thành phố miền trung, nơi mà truyền thống Phật giáo đã in sâu vào văn hoá, đời sống của người dân trong nhiều thế hệ. Vì thế việc chính quyền địa phương tích cực giúp đỡ Phật giáo Đà nẵng tổ chức một Vesak thành công là một điều không lạ. Theo thông tin mà người viết nhận được, chính quyền Đà Nẵng đã hậu thuẩn cho Phật giáo địa phương tổ chức Lễ đài chính Vesak ngay tại quảng trường lớn của Thành phố. Đây là một hậu thuẩn "trong mơ" mà Phật tử chúng ta nhận được từ trước đến nay.

Qua bao năm thụ động, các Đại lễ Phật giáo chỉ được quý Thầy địa phương hoá trong phạm vi cổng rào mỗi chùa, văn hoá "đèn Chùa ai nấy sáng" là nét đặc thù của của PGVN – không ngoa khi phải nói như vậy.

Vì thế, được chính quyền địa phương hậu thuẩn tỏ chức Lễ đài ngay tại quảng trường trung tâm thành phố lẽ ra là một cơ hội quá tốt mà Ban trị sự Phật giáo Đà Nẵng có được. Đây là một cơ hội để Phật giáo Đà Nẵng quảng bà hình ảnh của mình đến với mọi người dân, kể cả người mới biết Đạo và người đã tạm lãng quên Đạo.

Như một hệ quả tất yếu, theo ý của người viết, sau Đại lễ Vesak LHQ này, hàng Phật tử Đà Nẵng sẽ tự hào hơn về Tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, một tôn giáo đã được LHQ công nhận là nét văn hoá và hoà bình của nhân loại. Hơn nữa, những người dân chưa hiểu rỏ về Đạo Phật, hoặc vì một lý do nào đó đã bị lãng quên truyền thống văn hoá, tôn giáo của tổ tiên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại vấn đề.

 

Tuy nhiên, những điều tốt đẹp mà Phật tử đã kỳ vọng và lẽ ra sẽ nhận được đã bị "quý ngài" thuộc BTS PG Đà Nẵng chối bỏ không thương tiếc. Cụ thể, khi nghe chính quyền xem xét cho PG tổ chức Lễ đài Vesak tại quảng trường trung tâm thành phố, thầy Giác Viên - trưởng ban trị sự đã khước từ và muốn đem đưa lễ đài về Chùa Pháp Lâm của mình để thỏa mãn cái lợi ích cá nhân đang nặng hơn tiền đồ Phật giáo.

Vì sao Thầy Giác Viên không muốn quảng bá hình ảnh PG một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhân cơ hội quốc tế và sự hậu thuẩn quý giá này? Phải chăng vì lợi ích cá nhân, khí tính cục bộ vốn có hay vì một thế lực nào đó đã bảo thầy hành động như vậy?

Chỉ còn đúng 2 tháng nữa là Đại lễ sẽ diễn ra trên toàn quốc. Vẫn còn đó, thầy Giác Viên còn nợ Phật tử Đà Nẵng và hàng triêu Phật tử Việt nam một câu trả lời thỏa đáng.

 

18/03/2008

HoàngChương.


Các Emails khác