Thu, 6 Sep 2007 11:51:57 -0700 (PDT) |
|
From: |
|
Subject: |
Cái chết của Benezir Butto, Dân Chủ, và Biểu tình tại VN |
Chào tất cả
1. Chúng ta ai cũng bị sốc vì cái chết của bà Butto hôm thứ năm vừa qua tại Pakistan. 2. Sự hổn loạn của Pakistan trước bầu cử ngày 1/8 tới đây cho thấy SỰ QÚY GIÁ CỦA SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN. 3. Một cựu CIA của Mỹ viết trong tờ báo Time ngày hôm nay, KDBL trích: Benazir Bhuttós assassination Thursday should put a bitter end to the Bush administration's misguided policy of shoving democracy down the throat of the Middle East and Muslim world. Since 9/11 there has not been a single country in that region that has had peaceful and successful elections. Hamas's victory in Gaza, the stalemate in Lebanon, elections in Iraq and now Pakistan — none of them have led to the stability, modernity, and civil society this administration promised us. The common denominator between Pakistan , Gaza , Lebanon , and Iraq is an ongoing war, wars without end, wars that poison democracỵ 2. Nhìn những sự việc xẩy ra tại Pakistan, chúng ta hảy nghĩ đến Việt Nam. 3. Quá khứ thời VNCH, miền Nam cũng tranh giành quyền lực giống như Pakistan và còn bất ổn hơn Pakistan. Pakistan rất giống VN cái chổ là lệ thuộc vào Mỹ. Mỹ đã cho Pakistan 123 triệu mỗi tháng để làm "tiền đồn chống khủng bố" cũng như Mỹ đã đổ vào VNCH thời đó 3 tỉ mỗi tháng để làm tiền đồn chống cộng. 4. Mỹ đã nhồi nhét "Dân Chủ Giả Tạo" xuống cuống họng Việt Nam.. 5. Ngày nay, Việt Nam đang ổn định và phát triển và từng bước cải thiện cuộc sống của người dân. Năm 2008, VN sẽ không còn là nước nghèo khi GDP per capita của VN sẽ lên đến $950. 6. Vậy thì, biểu tình chống Tàu do Việt Tân giật dây phải được hạn chế vì mục đích của Việt Tân chỉ muốn VN bất ổn và hất đổ DCSVN để giành lại quyền lực. 7. Chống Tàu và lấy lại HS/TS không phải do biểu tình mà được. Chống Tàu và lấy lại HS/TS phải bằng sức mạnh kinh tế, quân sự, và ngoại giaọ 8. Biểu tình và bất ổn đi ngược lại với mục đích lấy lại TS/HS. Vì nếu VN bất ổn, chậm phát triển, lo đối phó nội bộ (như thời VNCH, và Pakistan ngày nay) thì VN lấy hơi sức đâu mà chống lại với Tàu. Không những vậy, bất ổn chính trị sẽ bị TÀu nhúng tay vào quậy phá chính trị VN. Vì Tàu không muốn VN ổn định và phát triển. 9. Vì vậy, biểu tình ngày 9/12 và 12/12 chống Tàu là đủ. Đủ để Tàu biết phản ứng của Việt Nam. Cộng thêm vào đó là VN mở cửa quốc phòng, tham khảo cố vấn ngoại quốc, bắt tay với Mỹ và hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Cùng lúc đó Kh'anh Hoà và Quãng Nam khẳng định chủ quyền của hai quần đảo HS/TS. 10. Biểu tình thêm vì sự xúi dục của Việt Tân để "được voi đòi tiên" từ biểu tình chống Tàu lan sang biểu tình đòi dân chủ giả tạo.. là cần phải được hạn chế. 11. Cái VN cần nhất bây giờ là ổn định và phát triển, chứ không phải cái dân chủ nữa vời, dân chủ rổm như ở Pakistan và Iraq do Mỹ nhét vào họng người VN. 12. Dân chủ phải tùy thuộc vào văn hoá và trình độ phát triển kinh tế và chính trị của từng người dân. 13. Dân chủ không phải do Mỹ bảo, hay Anh bảo. Mà phải do quá trình phát triển lâu dài và cam go của từng dân tộc, quốc gia mà rạ Tấm gương Pakistan đã quá rỏ KDBL
Những thư tài liệu của Tony Ngô: Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô) |