Gửi bài này cho bạn bè

Date:

AddWednesday, November 21, 2007 7:35:38 AM

From:

Frank Young Lee <frankleeusa@gmail.com>

Subject:

Cao kiến - giải quyết quốc nạn kẹt xe, kẹt tư duy.

Cao kiến:
 
Để giải quyết quốc nạn kẹt xe, tắc đường, tai nạn giao thông, mãi lộ, . . .
Hãy thực hiện một chuổi giải pháp ngu ngốc sau:
-Trì níu tốc độ phát triển, tăng trưởng nền kinh tế lại.
-Giảm sản xuất, kinh doanh mọi ngành nghề.
-Giảm đến mức triệt để việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá.
-Giảm đến mức triệt để việc đi lại của người dân, tiến đến cấm hẳn việc ra đường, giới nghiêm 24/24.
-Xuất khẩu hết các loại xe tải, xe khách, xe hơi, xe môtô, . . . . cũ mới đều xuất tất tần tật.
-Đào xới toàn bộ đường sá lên và . . . để đó, gắn bảng "coi chừng sập" ở tất cả các cây cầu sắp sập. Không cầu, đường, không xe cộ thì lấy gì mà kẹt, tắc, tai.
-Phát nón bảo hiểm cho một số vị và  . . . cho đi kiểm tra IQ, tái xoá mù, nối dây thần kinh.
 
FRANKLY.
 
 

 


Các Emails khác