Thursday, August 28, 2008 8:10:15 AM

From: Thành Cao Chí

Subject: Vụ việc ở giáo xứ Thái Hà là phạm pháp và sai với ý Chúa

 

Thật là đáng buồn cho hình ảnh người Công Giáo Việt Nam nói chung và giáo xứ Thái Hà nói riêng. Hành động lấy ảnh tượng của Chúa Giê Su Ky Tô và của Đức Mẹ Maria vào công việc phạm pháp là làm xấu đi chính niềm tin của họ. Họ không những họ thiếu tôn trọng pháp luật, điều này ai cũng biết, mà họ còn thiếu tôn trọng Chúa cũng như Đức Mẹ Maria những người đại diện cho tín ngưỡng của họ. Các cha Linh Mục ở giáo xứ Thái Hà đã từng được học ở đại chủng viện nào mà không biết rằng trong mười điều răn của Chúa họ đã phạm hai điều mà hai điều này lại là sự xúc phạm to lớn nhất Đức Chúa toàn năng của họ. Có thể họ không biết vì thế tôi xin dẫn chứng luôn những điều họ sai phạm đúng trong điều răn của Thiên Chúa

Điều thứ nhất họ sai là họ đã dùng ảnh tượng của Đức Mẹ và thiên Chúa của họ tôn trí ở những nơi quá ô uế và bẩn thỉu. Điều này vi phạm điều răn thứ hai của tôn giáo họ "Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta."

"Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.

"Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Cũng như vậy ngươi không được tôn trí ảnh tượng của Chúa là Thiên Chúa của ngươi ở những nơi nhơ bẩn vì đó là thể hiện lòng bất kính đối với Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và hành động đó sẽ bị ta nguyền rủa cả đời không những thế con cháu ngươi cũng bị vạ lây bị đau khổ. Bởi từ hành động ngu xuẩn đó của ngươi (tôn trí ảnh tượng của Thiên Chúa và mẹ Maria ở những nơi nhơ bẩn) sẽ làm ngươi và con cháu của ngươi đến nghìn đời vĩnh viễn không được về mới Chúa là thiên Chúa của ngươi và mãi mãi chịu đau khổ nơi cõi địa ngục."

Điều thứ hai họ vi phạm là hành động mang ảnh tượng của Chúa và Đức Mẹ ra làm việc phi pháp. Điều này vi phạm điều răn thứ 9 của tôn giáo họ là "Ngươi không được dùng danh ĐỨC Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách sơ suất, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách sơ suất. "

Ngay trong giáo lý của họ họ còn sai thì thử hỏi họ đúng ở điểm nào mà lớn tiếng chỉ trích chính quyền là vi phạm nhân quyền? và này nọ?

 Thử nhìn xem đất nước chúng ta có vi phạm nhân quyền không? Theo dòng sự kiện mà tôi trực tiếp chứng kiến là trong mấy ngày nay người công giáo ở giáo xứ Thái Hà cầm xà beng gậy gộc cuốc xẻng không những phá tường rào của công ty May Chiến Thắng, mà còn chống lại cả người thi hành công vụ bằng chính vũ khí của họ (gậy gộc, cuốc xẻng...). Hơn nữa, họ còn chửi bới các đồng chí lãnh đạo phường ,người thi hành công vụ mỗi khi có đoàn kiểm tra đến. Trong khi đó bên kia các đồng chí lãnh đạo phường cùng mọi các chiến sỹ công an vẫn đối xử lịch sự và nhã nhặn với họ (người công giáo ở giáo xứ Thái Hà) mặc dù họ (người công giáo ở giáo xứ Thái Hà) nói những lời không mấy lịch sự thậm trí còn đe dọa hành hung các anh.

Ai đúng và ai sai? ai tốt và ai xấu? Điều này pháp luật mới có quyền quyết định, nhưng trước mắt hành động của họ (người công giáo ở giáo xứ Thái Hà) là không thể chấp nhận được. Tôi mong đảng nhà nước ta sẽ sớm có các biện pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm vấn đề này để sao cho kỷ cương và phép nước được bảo đảm trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Cầu chúc cho các đồng chí an lành.

 


Các Emails khác