http://sachhiem.net/EMAILS/CTH/Chetrunghieu10.php

From: Che Trung Hieu
Sent: Tuesday, October 14, 2008 8:18 PM
Subject: Bọn Cha cố Úc làm điều xằng bậy

Để" hiệp thông" với Ngô Quang Kiệt, TGM Nhà thờ Hà nội nhằm gây hấn với Thành phố Hà nội, chiếm đất trái pháp luật, kích động những người công giáo trong nước, vùng lên lật đổ chính quyền. Mục đích cuối cùnglà hồi hương cái xác thúi Việt nam Cộng hoà với lá cờ 3 que sọcđỏ mà đã bị nhân dân miền nam Việt nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới vứt vào đống rác lịch sử từ hơn 30 năm nay. Bọn Cha cố tại Sydney hôm nay tụ vạ lại và cầu nguyện "trước bàn thờ Tổ quốc Việt Nam" có treo lá cờ 3 que tội ác và thối nát, lá cờ 3 que đó tượng trưng cho tham nhũng, bạo loạn, ly tán, chiến tranh, tay sai và phản chủ, bù nhìn, bao lực,đàn áp tôn giáo, bất lương, bất công và nô lệ, chúng yêu sách rằng Việt nam hay thả bọn vi phạmpháp luật cướp đất tại 178 Thái Hà và 42 Nhà Chung ra. Bọn chúng tay cầm Thánh Gia mà lòng mang nặng căm thù của loài đế quốc, thực dân; chúng trơ trẽn không biết đâu là phải đâu là trái...Cho nên mục đích vàý chí của bọn Catholist ở đâu trên thế gian này cũng đều độcác, ngu ngốc và bẩn thỉu, như nhau.

Chúng xuẩn ngốc đến mức độ tay cầm tượng Chúa , mồm hôn Thánh Giá quỳlạy dướilá cờ 3 Que xỏ lá của Bảo Đại- Ngô Diệm- ThiệuKỳ...Lá cờ đó đã bị nhân dân miền nam dùng làm giẻ lau đồ bẩn hơn 30 năm nay mà Bọn Tu sĩ Thiên chúagiáo Úc Châu quỳ lạy !!!

Ô hô, đồ gian manh, trơ trẽn tay sai Ngoai bang,không biết ánh sáng là gì....

Thiết tưởng những người có chút tri thứckhông ai chấp nhận trò xằng bậy của nhà thờ Thiên chúa xứ Úc này.

Trần Hải Châu


Các Emails khác